TIN TỨC » Kiến thức

Làm thế nào để thái giám cổ đại đi vệ sinh khi mà đứng cũng không được, ngồi xổm cũng không xong? Giải pháp thật đau lòng!

Thứ ba, 05/07/2022 09:23

Chúng ta đều biết thái giám trước khi nhập cung cần phải 'tẩy rửa sạch sẽ', tức là phải thiến bộ phận sinh sản của nam giới, vậy thái giám không có cơ quan sinh sản thì làm sao đi vệ sinh? Không đứng, không ngồi xổm, bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được tư thế của họ.

Hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn về chủ đề này. Thái giám là loại nhân sự phục vụ hoàng đế, để tránh bị hoàng thượng sủng ái, thái giám phải được 'tẩy rửa sạch sẽ' trước khi vào cung.

Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu quy trình tẩy rửa quá chặt chẽ, trước hết, thái giám phải nhịn đói vài ngày trước khi tẩy rửa để tránh phân thải ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của cuộc phẫu thuật, sau ba bốn ngày có thể chính thức bị thiến. Trước khi tẩy uế, các hoạn quan phải bịt mắt, cởi bỏ quần áo, trói tay chân lại. Phần hai đùi của người mổ quấn vải hoặc băng trắng, dùng dây thừng buộc liên tục, dùng ván gỗ đập vào mông, chân khiến toàn thân tê, tê, đau nhức suy yếu. Sau đó, người làm vệ sinh cơ thể lấy con dao ra, rồi cho một quả trứng luộc vào miệng người được 'tẩy rửa' để tránh bị đau do cắn vào lưỡi, rồi rửa kỹ bộ phận cần mổ bằng nước ớt nhiệt độ cao, sau đó dùng dao cắt nó (của quý), con dao giống như hình lưỡi liềm, cuối cùng, ống sáp trắng được đưa vào vết thương của thái giám.

Sau khi 'thiến', thợ chà sàn sẽ chuẩn bị một chậu chứa đầy vôi, cẩn thận để phần đã cắt vào đó. Để vôi hút ẩm có thể đóng vai trò chất bảo quản. Bọc miệng viết thương bằng một miếng vải to màu đỏ, cho vào hình vuông bé rồi treo lên. Nghĩa là quan niệm vượng khí của thái giám tăng vọt, sau đó sẽ giúp người được thanh tẩy chậm rãi đi lại trong phòng, đến hai ba canh giờ cũng không được nằm xuống. Không được uống nước trong ba ngày sau khi 'tẩy sạch' sau ba ngày, nút của ống sáp trắng được rút ra, nước tiểu chảy ra như nước suối, cho thấy ca mổ đã thành công. Sau một thời gian, sau khi vết thương lành lại, vậy là một thái giám đã được sinh ra. Trong các bộ phim truyền hình, chúng ta thường thấy cảnh thái giám đi tiểu đứng, nhưng vì thiếu bộ phận chính nên thái giám không thể đứng vững, nước tiểu sẽ vương vãi khắp nơi.

Vậy thái giám đi vệ sinh như thế nào sau khi mất bộ phận sinh dục?

Thực ra có rất nhiều cách để thực hiện, đầu tiên là họ không ngồi xổm hay đứng mà cúi xuống, dùng khăn tay để thoát nước tiểu nên các thái giám ngày nào cũng mang khăn mặt trên người. Nhưng sau một thời gian dài, khăn sẽ trở nên hôi tanh, không thể giặt sạch mùi hôi, một số thái giám dùng ống sậy đưa ống sậy vào niệu đạo sau khi vệ sinh, để nước tiểu có thể chảy theo ống sậy mà ra ngoài. Phương pháp này hơi tệ, đó là không tự chủ được việc đi tiểu, và thường xuyên tè ra quần. Để ngăn ra quần khi tiểu, thái giám đã nghĩ ra một phương pháp thông minh hơn, đó là lót một lớp bông dày dưới đáy quần để thấm nước tiểu. Vì vậy, họ thường xuyên tè ra quần, và chỉ có một số ít thái giám được thay quần thường xuyên. Hầu hết các thái giám chỉ có thể làm việc và không có thời gian để thay quần, vì vậy các thái giám thường có mùi khó chịu trên người nên được gọi là thái giám hôi hám.

Một số thái giám sẽ sức rất nhiều dầu thơm lên người để che đi mùi khó chịu, vì nếu hoàng đế trong cung ngửi thấy mùi này thì sẽ khó chịu, thậm chí chém đầu. Vì vậy, phải làm gì với huyết mạch bị cắt ra sau khi tẩy rửa? Theo khế ước, chủ nhân thanh tẩy có quyền giữ lại, thái giám không được lấy lại huyết mạch. Chỉ có thể đợi tuổi già để chuộc lỗi. Từ xa xưa, có câu nói rằng, bởi vì hoạn quan thiếu thứ gì đó, không phải nam không nữ, đều không hoàn thiện, thậm chí không muốn âm phủ, và sau khi chết không có chỗ cho linh hồn của họ. Vì vậy, tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của thái giám chính là chuộc lại huyết mạch, toàn bộ quá trình chuộc tội được gọi là "hoa lan cứu thế". Đây là sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời của thái giám, thường được tổ chức trước tuổi 50. Lễ chuộc tội cũng long trọng như đám cưới và thường do con nuôi của thái giám đứng ra tổ chức.

Đối với hoạn quan, đây có thể coi là một lễ chuộc tội viên mãn trong cuộc sống. Phải nói rằng con người có thể chấp nhận bất cứ điều gì để tồn tại. Những người chọn thái giám thời xưa đều có số mệnh khổ ải, tăm tối.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới