TIN TỨC » Kiến thức

Lộ ảnh cháu gái đời thứ 5 của Từ Hi Thái Hậu, nhan sắc xinh đẹp nhưng từ chối bước chân vào làng giải trí, hiện tại 52 tuổi vẫn đẹp như vậy

Thứ bảy, 20/03/2021 07:07

Từ Hi Thái Hậu là người phụ nữ nắm quyền lực lớn nhất cai quản chính trị trong những năm cuối cùng của triều đại phong kiến nhà Thanh. Nhan sắc của hậu duệ đã cho thấy lý do vì sao bà có bản lĩnh lớn như thế.

Từ Hi Thái Hậu là người phụ nữ nắm quyền lực lớn nhất cai quản chính trị trong những năm cuối cùng của triều đại phong kiến nhà Thanh. Bà thực chất chính là người mang quyền lực thống trị cuối triều đại nhà Thanh lớn nhất trên thực tế. Mỗi một quyết sách bà đưa ra có điểm tốt điểm xấu nhưng đối với nhà Thanh khi đó tạo nên ảnh hưởng không hề nhỏ. Mặt khác, Từ Hi có thể chống đỡ một triều đại nhà Thanh ở thế rối ren từ trong ra ngoài cũng coi như có chút bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cho rằng bà cũng đã góp phần hủy hoại toàn bộ triều đại nhà Thanh.

Đương nhiên là sự suy yếu và dần lụi tàn của nhà Thanh với bà không thể tránh khỏi quan hệ. Có thể sống sót trong cuộc sống nơi cung cấm đế vương và có được thành tựu như Từ Hi ai dám nói bà không lợi hại chứ? Từ Hi là một cô gái chỉ xuất thân trong một gia đình quý tộc sa sút. Năm 1952, khi chỉ mới 17 tuổi bà vừa mới vào cung, gia đình gặp tai bay vạ gió, điều này đối với một Lan quý nhân bé nhỏ như bà lúc đó phải nói là vô cùng tồi tệ, họa vô đơn chí không hề thuận lợi.

Hơn nữa, hoàng đế Hàm Phong có hậu cung hơn ngàn vạn mỹ nhân, Từ Hi dường như cũng không có sức cạnh tranh gì lớn nhưng bà chỉ trong 2 năm có thể lên cấp tần, lại trong 2 năm lên tấp phi rồi chỉ trong 1 năm trở thành quý phi. Từ Hi không chỉ được hoàng đế Hàm Phong cho phép giúp đỡ phê duyệt tấu chương mà còn có thể phát biểu chính kiến của mình trước triều đình, có thể thấy được sự sủng ái vô hạn dành cho bà. Thậm chí sự sủng ái này còn cao hơn cả Hiếu Trinh Hiển Hoàng Hậu, sau này là Từ An Thái Hậu.

Cũng chính vì như vậy mà năm 1981 khi Từ Hi chỉ mới 26 tuổi mới có thể thuận lợi bắt tay cùng Từ An Thái Hậu phát động cuộc chính biến, tạo nên cục diện buông rèm nhiếp chính của hai Thái Hậu vào lúc vua Đồng Trị tại vị. Có điều Từ Hi tuy lòng dạ độc ác nhưng vẫn có một cô gái nhỏ lại có thể làm cho cả một triều đại nhà Thanh sụp đổ sao?

Sở dĩ bà có được quyền lực to lớn như thế, cũng có được sự sủng ái vô hạn từ hoàng đế Hàm Phong thì nếu nói Từ Hi không đẹp thì sự sủng ái đó khẳng định sẽ không nhiều đến thế. Vậy thì Từ Hi Thái Hậu khi còn trẻ thật sự rất đẹp sao? Đối với điều này, Từ Hi Thái Hậu có thể nói là tương đối tự tin, bà còn từng tự hào nói rằng: "Cung nữ theo ta là vì đẹp".

Nói cách khác, lúc đó người trong cung đều lấy Từ Hi làm tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tiếc là hầu hết các bức ảnh lưu truyền sau khi nhà Thanh sụp đổ đều từ khoảng năm 1900 về sau. Từ Hi lúc này mới bắt đầu biết đến máy chụp ảnh thì đã hơn 60 tuổi. Cho nên dù bà lưu lại không ít hình ảnh thì cũng đều đã là một bà lão, khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ về ngoại hình của bà khi còn trẻ.

Tuy người đời sau đối với dung mạo của Từ Hi có nhiều tranh luận thì hậu duệ của bà là Diệp Hách Na Lạp Thù Hoằng đã chứng minh lời Từ Hi nói cũng không hoàn toàn là sai. Từ Hi chỉ có một người con trai là hoàng đế Đồng Trị, mà ông lại không có con cái, vậy nên Thù Hoằng là huyết mạch thuộc gia tộc nhà Từ Hi. Dòng họ Diệp Hách Na Lạp to lớn phức tạp, tuy Thù Hoằng mang họ Diệp Hách Na Lạp, nhưng mẹ của bà mới thực sự là đời con cháu của Từ Hi, lên trên nữa còn có Nhị đệ của Từ Hi là Diệp Hách Na Lạp Quế Tường.

Thế nên, Thù Hoằng phải gọi Quế Tường là ông cụ họ ngoại, còn Từ Hi Thái Hậu cũng là bà cụ họ ngoại của bà, với thân phận này nếu đặt trong thời Thanh thì ít nhất bà cũng được gọi là Cách Cách (công chúa). Hơn nữa, cho dù Thù Hoằng đã là cháu gái đời thứ 5 của Từ Hi, mắt của bà vẫn rất giống Từ Hi, cũng rất xinh đẹp, cũng được di truyền những ưu điểm của Từ Hi.

Trên thực tế, Thù Hoằng sinh năm 1969, hiện đã 52 tuổi nhưng bà vẫn giữ được một mái tóc đen, khí chất ngời ngời, nhìn bề ngoài bà còn trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều, điểm này cũng giống với Từ Hi. Trước kia từng có một họa sĩ vẽ tranh chân dung cho Từ Hi, ông nói trông Từ Hi như chỉ mới hơn 40 tuổi, khi nói chuyện khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ, thoải mái, nhưng khi ấy Từ Hi đã gần 60 tuổi rồi.

Vì quan hệ gia đình, Thù Hoằng từ nhỏ đã nhận được nền giáo dục vô cùng tốt. Cậu của Thù Hoằng là cháu chắt họ nội của Từ Hi, cũng là người thừa kế duy nhất thể thư pháp Quan Các của hai nền văn hóa Hán Mãn Hoàng Gia. Từ nhỏ, Thù Hoằng đã đi theo cậu mình học thư pháp nên bà sở hữu khả năng viết chữ rất đẹp. Và Từ Hi năm đó cũng dựa vào tài năng thư pháp đã được vua Hàm Phong sủng ái.

Trung Quốc có câu tục ngữ “chỉ cần có thi thư đầy mình thì ắt có khí chất tài hoa hơn người”, khí chất của Thù Hoằng cũng rất giống với Từ Hi năm xưa. Cũng chính vì thế nên hồi còn trẻ, Thù Hoằng còn được các bầu show để ý và mời bà đóng phim điện ảnh, đặc biệt là vai Từ Hi, thường xuyên có đạo diễn mời Thù Hoằng vào vai. Nhưng, một người chỉ chung thủy với thư pháp thơ ca như Thù Hoằng đã từ chối những lời mời đó.

Thư pháp của Thù Hoằng đoan trang ngay ngắn, khoáng đạt rộng rãi, đã hoàn toàn lĩnh hội được tinh túy của thư pháp Quan Các của hai nền văn hóa Hoàng gia Hán Mãn. Hiện nay, Thù Hoằng đã ngoài 50 không những là một nhà giáo, mà từ lâu bà cũng đã là một nhân vật nổi tiếng trong giới thư pháp, cũng là Hội trưởng Hiệp hội thư pháp Trường Thành Trung Quốc, từng nhiều lần cống nhiều cho thư pháp và ngành từ thiện của Trung Quốc.

Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới