TIN TỨC » Kiến thức

Lời khuyên của một ông già đã nghỉ hưu: Đừng nói với ai về hai điều này

Thứ hai, 04/09/2023 16:07

Người xưa có câu: “Nói nhiều sẽ thua, họa từ miệng mà ra”. Câu này cho chúng ta biết rằng nói nhiều ắt sẽ mắc lỗi, vì lời nói thường gây ra những rắc rối không đáng có. Trong cuộc sống thực, chúng ta cũng nên học cách kiềm chế cái miệng của mình, không nên tùy tiện nói ra những điều không nên nói.

Có một ông già đã từng nói với tôi rằng hai điều này, nếu đã trong bụng thì không nên nói cho người khác biết.

1. Nói lời làm tổn thương người khác

Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe những lời đàm tiếu, bàn tán về người khác. Đôi khi những lời nói này có thể chỉ là những lời nói vô tình nhưng đôi khi lại có thể gây ra tổn hại lớn cho con người. Vì vậy, chúng ta cần học cách tránh những lời nói làm tổn thương người khác.

Andy trong bộ phim truyền hình "Ode to Joy", cô không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, cũng như không tung tin đồn về người khác. Thay vào đó, cô luôn đặt tâm huyết vào việc làm quen với mọi người, nhìn thấy điểm mạnh, điểm mạnh của họ. Cách làm này không chỉ giúp cô có được nhiều bạn bè và sự tôn trọng mà còn khiến cô trưởng thành và bao dung hơn. Là con người, chúng ta nên học cách tôn trọng quyền riêng tư và quyền của người khác, không nói xấu sau lưng công lao của người khác.

Người xưa có câu: “Hãy làm cho người khác điều mà bạn không muốn làm cho chính mình”. Nếu có ý kiến và đề xuất nào đó cho người khác, chúng ta có thể bày tỏ chúng một cách tử tế và chân thành, chứ không phải theo cách gây tổn thương và buộc tội.

2. Hạ thấp người khác để nâng cao mình

Trong cuộc sống, chúng ta cũng cần tránh đề cao bản thân bằng cách hạ thấp phẩm giá người khác. Cách tiếp cận này có thể cho phép chúng ta tạm thời đạt được một số lợi ích bề ngoài, nhưng nó sẽ khiến chúng ta phải trả giá đắt hơn.

Hứa Khai Dương trong bộ phim “To Our Dying Youth” là một ví dụ điển hình. Anh từng coi thường người khác để nâng cao bản thân vì lòng tự trọng thấp, nhưng việc làm này đã khiến anh đánh mất những người bạn và tình yêu đích thực của mình.

Phải đến cuối cùng, anh mới nhận ra sai lầm của mình và theo đuổi cuộc sống mà mình thực sự mong muốn bằng sự chân thành và chăm chỉ. Vì vậy, chúng ta nên học cách thể hiện những điểm mạnh và chuyên môn của mình một cách tích cực, thay vì nâng cao bản thân bằng cách coi thường người khác.

Câu nói đơn giản nhưng sâu sắc này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta nên có lòng từ bi và bao dung đối với người khác. Khi chúng ta nâng cao bản thân bằng cách coi thường, gièm pha hoặc làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ đạt được sự phù phiếm và tự mãn nhất thời mà phải trả giá bằng sự tôn trọng và tình bạn thực sự.

Trong cuộc sống thực, chúng ta thường thấy những người nâng cao bản thân bằng cách hạ thấp người khác. Họ có thể dùng những lời chế giễu, mỉa mai hoặc vu khống để che đậy sự bất an và lòng tự trọng thấp của mình. Hành vi như vậy sẽ chỉ khiến họ rơi vào vòng luẩn quẩn, ngày càng xa rời thành công và hạnh phúc thực sự.

Thay vào đó, khi chúng ta đối xử với người khác theo cách tích cực, chúng ta sẽ xây dựng được những mối quan hệ và sự tin tưởng thực sự. Chúng ta có thể thể hiện giá trị của mình bằng cách khen ngợi, khuyến khích và giúp đỡ người khác, thay vì coi thường người khác để nhấn mạnh sự vượt trội của bản thân. Cách tiếp cận này không chỉ giúp chúng ta tạo dựng được hình ảnh tốt trong mắt người khác mà còn khiến chúng ta cảm thấy hài lòng và hạnh phúc hơn.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới