TIN TỨC » Kiến thức

'Mẹ đảm' ở Quốc Oai trồng hơn 10.000 cây hoa hồng, với khoảng 300 giống khác nhau để thỏa đam mê

Thứ năm, 01/12/2022 10:09

Để trồng một khu vườn hồng tràn ngập sắc hương, chị Ngô Thủy đã dành rất nhiều thời gian, tâm sức và cả tiền bạc.

Hoa hồng là loài hoa đẹp được nhiều người yêu thích. Nhưng để trồng và chăm sóc đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Với niềm đam mê loài hoa này, chị Ngô Thủy (sinh năm 1989, ở Hoà Thạch - Quốc Oai) đã tự tạo được một khu vườn hồng đẹp đáng mơ ước.

"Vì quá say mê trồng hồng nên nhà mình đã mua mảnh đất rộng hơn để thoả đam mê. Diện tích toàn bộ nhà mình là gần 10.000m2, mình dành trọn 6000m làm 1 vườn hồng đong đầy màu sắc và hương thơm", chị chia sẻ.

Được biết, tính đến này chị đã gắn bó 8 năm với việc trồng các giống hồng ngoại. Chị khuyên những ai muốn trồng loại hoa này muốn thành công phải "hết lòng, hết dạ" với nó.

Vườn hồng của chị Ngô Thủy ở Quốc Oai.

Khu vườn hồng rộng 6000m với khoảng 300 giống khác nhau.

Hoa hồng khi nở tạo thành một bức tranh đầy màu sắc, toát ra "mùi hương" dù chỉ cần ngắm ảnh.

Theo Facebook: Ngô Thủy

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới