TIN TỨC » Kiến thức

Mỏ kim cương lớn nhất thế giới nằm ở nước nào?

Thứ năm, 24/10/2024 15:12

Kim cương luôn là biểu tượng của sự sang trọng và quyền quý, nhưng không phải ai cũng biết về nguồn gốc của những viên đá quý này.

1. Mỏ kim cương Aikhal, Nga

Mỏ Aikhal của Nga, có nghĩa là "huyền thoại", là mỏ kim cương lớn nhất thế giới. Mỏ nằm ở Sakha, Yakutia, phía Đông nước Nga. Tính đến tháng 7 năm 2018, Aikhal ước tính có trữ lượng 175,56 triệu carat (Mct) đã được chứng minh và có thể xảy ra. Ban đầu là một mỏ lộ thiên từ năm 1961 đến năm 1997, mỏ đã chuyển sang khai thác ngầm bằng phương pháp "cắt và lấp". Aikhal khai thác từ các mỏ Aikhal Pipe, Zaria Pipe, Komsomolskaya Pipe và Jubilee Pipe, trong đó hai mỏ sau được khai thác bằng phương pháp lộ thiên.

Mỏ Aikhal của Nga là mỏ kim cương lớn nhất thế giới.

Jubilee Pipe, ở độ sâu 390m, cuối cùng sẽ đạt tới độ sâu 720m, trong khi Zaria đang được phát triển trong vài năm qua để khai thác bằng phương pháp lộ thiên vào năm 2021. Với sản lượng hàng năm khoảng 1,3 triệu carat, mỏ Aikhal chiếm một phần ba sản lượng kim cương thô toàn cầu. Mỏ này thuộc sở hữu và được điều hành bởi Aikhal Mining, một trong những công ty khai thác lớn nhất thế giới, và bộ phận chế biến của công ty kim cương Nga Alrosa, một công ty khai thác kim cương do nhà nước sở hữu một phần.

2. Mỏ kim cương Jwaneng, Botswana

Mỏ kim cương này nằm ở phía nam Botswana, cách Gaborone 160 dặm về phía Tây nam, trong sa mạc Kalahari, mỏ này khai thác được khoảng 350 mét dưới lòng đất. Tuy nhiên, mỏ vẫn chưa đạt đến độ sâu 625m, do De Beers Group, công ty khai thác lớn nhất thế giới, điều hành. Mỏ này ước tính đã khai thác được 13,5 triệu carat kim cương vào năm 2022.

Jwaneng là một mỏ lộ thiên được sử dụng từ năm 1982, với sản lượng hàng năm cao hơn đáng kể so với mỏ Aikhal, điều này khiến mỏ này có giá trị hơn. Năm 2021, Jwaneng đã sản xuất 18,6 triệu carat kim cương và khoảng 10,17 triệu tấn kim cương thô (ROM). Năm 2018, mỏ này sở hữu 166,6 triệu trữ lượng kim cương đã được chứng minh và có thể có. Dự kiến ​​sẽ hoạt động đến năm 2036, Jwaneng là mỏ giàu nhất thế giới dựa trên giá trị, trong khi tên của mỏ có nghĩa là "nơi có những viên đá nhỏ".

Mỏ kim cương Jwaneng, Botswana.

3. Mỏ kim cương Udachny, Nga

Udachny, có nghĩa là "may mắn" trong tiếng Nga, nằm gần thị trấn cùng tên ở Sakha thuộc vùng Yakutia của Nga do tập đoàn Alrosa Mining sở hữu. Với trữ lượng 164 triệu carat, Udachny, chỉ kém Jwaneng một chút, là mỏ kim cương lớn thứ ba thế giới. Khi nhận thấy nguồn tài nguyên của mình gần như cạn kiệt, Alrosa đã phát triển khai thác ngầm tại Udachny, được đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 2014 và được tiến hành song song cho đến khi mỏ lộ thiên cạn kiệt vào năm 2016.

Udachny được phát hiện vào tháng 6 năm 1955 và bắt đầu khai thác vào năm 1971, trong khi đến năm 1976, giai đoạn đầu tiên của khu phức hợp khai thác và chế biến đã được đưa vào sử dụng. Udachniy đã sản xuất được khoảng 3,74 triệu carat kim cương vào năm 2022 và đặt mục tiêu trở thành mỏ kim cương ngầm lớn nhất cả nước khi đạt đến độ sâu tối đa.

4. Mỏ kim cương Nyurba, Nga

Mỏ kim cương Nyurba, Nga.

Nyurba nằm ở Yakutia và bao gồm ba mỏ khoáng sản với tổng trữ lượng khoảng 133 triệu carat. Mỏ kim cương này thuộc sở hữu của tập đoàn ALROSA, do Nyurba Mining and Processing Division, công ty con của ALROSA, điều hành. Hoạt động như một mỏ lộ thiên từ năm 2001, bắt đầu sản xuất vào năm 2015, khiến nơi đây trở thành một trong những bộ phận khai thác và chế biến trẻ nhất của tập đoàn ALROSA. Sản lượng kim cương hàng năm dao động từ 700.000 đến 2 triệu carat.

5. Mỏ kim cương Orapa, Botswana

Orapa (có nghĩa là "nơi yên nghỉ của sư tử") được đặt theo tên của thành phố nơi mỏ tọa lạc, nằm ở phía đông Botswana với nguồn tài nguyên 131 triệu carat. Tập đoàn De Beers đồng sở hữu mỏ kim cương này thông qua quan hệ đối tác với chính phủ Botswana. Orapa hoạt động như một mỏ lộ thiên từ năm 1971, với sản lượng hàng năm khoảng 11 triệu carat. Năm 2006, sản lượng phá kỷ lục 17,3 triệu carat đã dẫn đến việc thành lập một thị trấn mới để hỗ trợ mỏ.

6. Mỏ kim cương Catoca, Angola

Mỏ kim cương Catoca, Angola.

Catoca nằm ở Đông Bắc Angola. Trữ lượng kim cương có thể khai thác ước tính là 130 triệu carat. Mỏ này thuộc sở hữu của liên doanh Endiama (32,8%), ALROSA (32,8%), China Sonangol (18%) và Odebrecht Mining (16,4%). Là một mỏ lộ thiên từ năm 1997, mỏ có sản lượng hàng năm bình thường khoảng 10 triệu carat, nhưng vào năm 2020, sản lượng đã giảm 80% xuống còn 2 triệu carat. Sản lượng kim cương của mỏ chiếm 75% tổng sản lượng kim cương của Angola.

7. Mỏ kim cương Ekati, Canada

Mỏ kim cương Ekati nằm ở vùng tây bắc của Canada. Đây là mỏ ngầm và lộ thiên đầu tiên hoạt động tại Canada. Mỏ ước tính có trữ lượng kim cương là 105 triệu carat. Tuổi thọ dự kiến ​​của mỏ là đến năm 2034, nhưng các dự án phát triển theo kế hoạch có thể kéo dài đến năm 2042. Dominion Diamond Mines sở hữu mỏ, nhưng gần đây đã bán cho Washington Companies với giá 126 triệu đô la. Sản lượng hàng năm của mỏ ước tính là 750 triệu carat, với sự thay đổi đáng kể trong sản lượng thực tế.

8. Mỏ kim cương Venetia, Nam Phi

Mỏ kim cương Venetia, Nam Phi.

Nằm ở góc đông bắc của Nam Phi gần Sông Limpopo, Venetia là mỏ kim cương lớn nhất Nam Phi, chiếm 40% sản lượng kim cương hàng năm của cả nước. Mỏ này có trữ lượng ước tính là 92 triệu carat. Hiện đang hoạt động như một mỏ lộ thiên, mỏ này sẽ chuyển sang khai thác ngầm vào năm 2021, với tuổi thọ dự kiến ​​đến năm 2046. Venetia thuộc sở hữu và được điều hành bởi tập đoàn De Beers, với sản lượng hàng năm ước tính khoảng 4 triệu carat.

9. Mỏ kim cương Lomonosov, Nga

Lomonosov được đặt theo tên một nhà khoa học người Nga và nằm ở vùng Arkhangelsk ở phía Tây Bắc nước Nga. Thuộc sở hữu của tập đoàn ALROSA và được điều hành bởi công ty con PAO Sevarlmaz của ALROSA, Lomonosov có trữ lượng kim cương khoảng 74 triệu carat. Mỏ có sản lượng hàng năm khoảng 2 triệu carat.

10. Mỏ kim cương Mir, Nga

Mỏ kim cương Mir, Nga.

Mir (có nghĩa là "hòa bình" trong tiếng Nga) nằm ở Yakutia, Nga. Mỏ kim cương này thuộc sở hữu của tập đoàn ALROSA và ước tính có trữ lượng kim cương là 58 triệu carat. Mỏ chủ yếu bao gồm hai ống kimberlite và ba mỏ cát, sử dụng kết hợp các kỹ thuật khai thác ngầm và lộ thiên. Sản lượng hàng năm khoảng 3 triệu carat.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới