TIN TỨC » Kiến thức

'Món ăn vặt khoái khẩu' của lưỡi hổ chỉ có 2 loại, dùng sớm và hoa nở sớm, tăng trưởng không ngừng

Thứ bảy, 15/07/2023 13:01

Lưỡi hổ là một loại cây thuộc cây thảo, mọc thẳng đứng với những chiếc lá đầy đặn, màu xanh bóng, 2 bên lá có viền màu vàng chạy dọc từ gốc đến ngọn. Đây là loại cây có sức sống mạnh mẽ, có thể sinh trưởng trong các môi trường khắc nghiệt.

Nếu chăm đúng cách, cây sẽ liên tục ra chồi non, phát triển không ngừng trong góc, và nó xanh tốt quanh năm. Cây lưỡi hổ cũng có thể ra hoa. Hoa của chúng có màu trắng ngà, mọc thành cụm. Mỗi cụm 10 bông, mỗi bông có 5 cánh hoa.

Cây có tốc độ sinh trưởng nhanh chóng, cách chăm sóc cây cũng tương đối đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm sao để lưỡi hổ lớn nhanh, cho nhiều chồi mới. Bí quyết nằm ở 2 “món ăn vặt” mà mọi người đều có thể làm được ở nhà.

Đậu nành

Mặc dù lưỡi hổ tương đối có khả năng chống cằn cỗi, nhưng thỉnh thoảng nó cũng cần bổ sung một số chất dinh dưỡng. Khi bổ sung dinh dưỡng phải nắm bắt đúng thời điểm, nhất là vào mùa sinh trưởng cao điểm của cây. Nó cần rất nhiều chất dinh dưỡng. Nếu chất dinh dưỡng không kịp, dù có mọc chồi mới thì tốc độ sinh trưởng cũng rất chậm. Lúc này, tôi khuyên bạn nên cho nó “ăn" một ít đậu nành.

Phương pháp chăm sóc lưỡi hổ bằng đậu nành cũng rất đơn giản. Sau khi nấu đậu nành, chôn trực tiếp xung quanh rễ, nhưng tránh xa rễ hoa để tránh làm hỏng phân bón. Vai trò của đậu nành là thúc đẩy sự nảy mầm, thúc đẩy sự phát triển của lá, tăng tốc độ tăng trưởng và ngăn ngừa vàng lá.

Bạn cũng có thể sử dụng bã đậu nành (từ việc làm sữa đậu, làm đậu phụ) ủ cho lên men và đem bón cây. Cách làm bã đậu nành lên men không khó. Bạn hãy lấy bã đậu hòa với chút nước rồi bỏ vào thùng kín, ủ khoảng 20 ngày ở nơi thoáng mát. Sau khi bã đậu lên men thì đem pha loãng với nước rồi tưới vào gốc cây.

Phân bánh dầu

Đây là một loại phân hữu cơ phổ biến, có thể dễ dàng tìm thấy tại các cửa hàng bán hoa, cây cảnh. Đây là một loại phân hữu cơ chậm tan, là nguồn cung cấp đạm hữu cơ dễ tiêu cho cây trồng, đồng thời chứa nhiều vitamin, khoáng và vi lượng. Loại phân này giúp đất tơi xốp, ít bị rửa trôi chất dinh dưỡng, từ đó giúp rễ cây phát triển khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng cho cây.

Khi sử dụng, bạn nên pha loãng phân bánh dầu với nước rồi tưới cho cây, như vậy có thể phát huy tác dụng nhanh hơn. 10 ngày dùng một lần, liên tiếp trong vòng một tháng, bạn sẽ thấy chậu cây lưỡi hổ xuất hiện chồi mới.

Môt số lưu ý khách khi trồng và chăm sóc cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ nên được đặt trong điều kiện thích hợp cho sự phát triển, chẳng hạn như nên đặt ở nơi thông thoáng, không nên đặt ở một góc lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng. Mặc dù nó sẽ không chết, nhưng nó sẽ phát triển chậm.

Đồng thời, chú ý sử dụng hai loại thức ăn nhẹ trên để tăng chất dinh dưỡng trong đất, cải thiện tính chất của đất, thúc đẩy sự phát triển của bộ rễ, hấp thu nhiều nguyên tố vi lượng, làm cho cây phát triển mạnh mẽ.

Vì lưỡi hổ là loài hoa chịu hạn tương đối tốt nên bạn không cần tưới nước quá thường xuyên vì nếu để rễ hoa trong môi trường quá ẩm dễ khiến bộ rễ bị thối. Ngoài ra, đất trồng phải thoáng khí, thoát nước tốt. Nếu chậu tương đối sâu, hãy tạo lớp thoát nước ở 1/3 dưới đến 2/3 của chậu.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới