TIN TỨC » Kiến thức

Một người đàn ông 70 tuổi thẳng thắn nói: Những gia đình chỉ có con gái có thể phải đối mặt với 4 vấn đề lớn trong những năm cuối đời

Thứ bảy, 27/04/2024 08:32

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, mô hình gia đình truyền thống đã thay đổi và ngày càng nhiều gia đình chỉ có con gái thay vì cả con trai lẫn con gái. Điều này có thể mang lại những thách thức đặc biệt trong cuộc sống của người cao tuổi.

Một người đàn ông 70 tuổi đã chia sẻ những khó khăn mà ông và những gia đình tương tự có thể phải đối mặt trong những năm cuối đời của mình.

Thiếu vắng sự chăm sóc và đồng hành

Đối với nhiều người cao tuổi, việc con cái sống gần gũi và có thể dành thời gian bên cạnh họ là một nguồn an ủi lớn. Tuy nhiên, ông Li - người đã nghỉ hưu và có hai con gái đều đã lập gia đình và sinh sống xa nhà, chỉ ra rằng việc thiếu sự chăm sóc thường trực từ con cái, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết, khiến ông và vợ cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Điều này cho thấy nhu cầu được quan tâm không chỉ dừng lại ở mặt vật chất mà còn cả tinh thần, đặc biệt khi tuổi già.

Áp lực từ quan niệm truyền thống

Trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở Á Đông, việc không có con trai để nối dõi và thừa kế gia sản được coi là một thiếu sót lớn. Ông Li đã chia sẻ về sự khó chịu và áp lực từ những bình luận tiêu cực của hàng xóm và người quen, những người cho rằng việc không có con trai là “đứt gốc” gia phả. Điều này không chỉ tạo ra áp lực về mặt tâm lý mà còn là nguồn gốc của những căng thẳng không đáng có trong gia đình.

Lo ngại về mặt kinh tế

Sự lo lắng về tài chính là một thực tế không thể tránh khỏi khi tuổi tác cao lên, nhất là khi chi phí y tế ngày càng tăng. Mặc dù các con gái của ông Li có gửi tiền về hỗ trợ, nhưng ông vẫn lo sợ rằng mình và vợ có thể trở thành gánh nặng cho con cái. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc có một kế hoạch tài chính vững vàng cho tuổi già, cũng như sự cần thiết của hệ thống bảo hiểm y tế và hưu trí tốt hơn.

Thiếu hụt sự gắn kết tinh thần

Ông Li và vợ đã cống hiến cả đời để nuôi dưỡng và giáo dục con cái và khi các con đã có cuộc sống riêng, họ cảm thấy thiếu vắng một phần quan trọng của cuộc đời mình. Sự cô đơn và thiếu hụt mục đích sống trong giai đoạn này của cuộc đời là một vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn cả sức khỏe thể chất của người cao tuổi.

Mỗi trong những vấn đề trên đều có thể được giải quyết thông qua sự hỗ trợ gia đình và cộng đồng, cũng như thay đổi nhận thức xã hội về vai trò và giá trị của người cao tuổi. Những câu chuyện như của ông Li cần được lắng nghe để từ đó, mỗi chúng ta có thể góp phần xây dựng một xã hội tôn trọng và quan tâm đến mọi thành viên, bất kể tuổi tác hay giới tính.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới