TIN TỨC » Kiến thức

Một tỷ phú Mỹ mắc bệnh ung thư đã tự đông lạnh và dự định tan băng hồi sinh vào năm 2017, nhưng kết cục bi thảm

Chủ nhật, 21/01/2024 16:56

Là một phần của thiên nhiên, con người trải qua sinh, bệnh và tử. Mặc dù trong lịch sử có rất nhiều người đã theo đuổi sự bất tử nhưng chưa bao giờ thành công, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì ý tưởng này dường như không còn quá viển vông nữa.

Những năm 1960, sự phát triển của khoa học công nghệ chưa phát triển như bây giờ. Đối với một số bệnh nhân bị bệnh nặng, đối mặt với công nghệ y tế lạc hậu, họ chỉ có thể chấp nhận số phận và chết.

Vào lúc đó, có người nảy ra một ý tưởng. Nếu một công nghệ được phát minh để đóng băng cơ thể con người, nó sẽ được rã đông và hồi sinh khi trình độ phát triển khoa học đạt đến một trình độ nhất định. Người chết cũng được chào đón, dù sao cũng rất ít người cảm thấy mình sống quá lâu, đặc biệt là những người siêu giàu, đế chế kinh doanh mà họ dày công xây dựng, tuyệt đối không muốn vì chết mà giao cho người khác.

Vì vậy, ý tưởng này ngay khi được đưa ra đã được những người này theo đuổi, đặc biệt là những người giàu có sắp chết. Nhắc đến điều này, chúng ta phải nhắc đến một người, đó chính là anh chàng siêu giàu người Mỹ James Bedford. Sau khi bị đóng băng vào năm 1967, ban đầu dự định sẽ tan băng vào năm 2017. Vậy tình hình của anh ấy hiện tại ra sao?

Năm 1967, một nhóm người thử nghiệm đã tham gia, nhưng khi thời gian đóng băng ngày càng dài, gia đình họ không còn đủ khả năng chi trả những chi phí đắt đỏ hàng năm, và nhiều người đã chọn cách từ bỏ trong tuyệt vọng.

James Bedford là giáo sư tâm lý học người Mỹ và là người giàu có hàng đầu. Sở dĩ anh mạnh dạn đăng ký thử đông lạnh cơ thể khi công nghệ này mới xuất hiện là vì căn bệnh ung thư mà anh mắc phải vào thời điểm đó không thể chữa khỏi thành công. Về phương pháp điều trị, để có thể tồn tại lâu dài, anh đã chủ động liên hệ với công ty cryonics và sẵn sàng là người đầu tiên thử nghiệm, anh đã ký hợp đồng 50 năm với công ty, đồng nghĩa với việc anh sẽ được giải tỏa cơ thể năm 2017.

Sau khi việc điều trị ung thư của James Bedford thất bại, công ty đông lạnh đã ký hợp đồng đông lạnh anh ta. Các bác sĩ lúc đó tin rằng mặc dù tim của người đàn ông giàu có đã ngừng đập nhưng các tế bào trong cơ thể ông không chết nhanh như vậy. Anh ta có thể nhanh chóng đóng băng tế bào của chính mình ở nhiệt độ thấp, tế bào ung thư và sau đó hồi sinh anh ta.

Đây có vẻ là một ý tưởng rất hay vào thời điểm đó, nhưng công nghệ đông lạnh của con người không đơn giản như đông lạnh thực phẩm. Thân thể cần được rút hết máu tươi, nhất định phải dùng thuốc duy trì. Đến thời điểm hiện tại, khả năng đại gia được giải tỏa là rất mong manh. Nguyên nhân chính là dù công nghệ có phát triển nhanh chóng nhưng vẫn không thể rã đông một người đã đông cứng hàng chục năm, và ung thư dạ dày là một căn bệnh hiểm nghèo. Bây giờ có vẻ như sự thành công của việc điều trị là không tốt.

Năm 1991, công ty đông lạnh đã tiến hành khám nghiệm toàn diện thi thể của James Bedford, nhưng không may phát hiện ra rằng rất khó để rã đông anh ta ra ngoài. Nhiều phương án giải tỏa được đề xuất nhưng đều thất bại.

Về vấn đề này, nhiều người cho rằng việc sử dụng khoa học công nghệ để hồi sinh người chết sẽ khó khăn, ngoại trừ bùa chú hoặc ma thuật của phương Đông và phương Tây, bởi vì việc hồi sinh người chết chẳng qua là điều vô nghĩa.

Nhưng một số người tin rằng không có sự tuyệt đối trong mọi thứ. Có lẽ công nghệ ở thế giới này thực sự có thể phát triển đến mức này. Khi đó con người có thể vượt qua giới hạn của tuổi thọ. Mặc dù họ không thể đạt được sự bất tử nhưng họ có thể sống lâu nhất có thể vượt quá giới hạn độ tuổi hiện tại.

Suy cho cùng, chỉ cần loài người không bị tiêu diệt thì công nghệ sẽ tiếp tục phát triển. Không ai biết các nhà khoa học sẽ có thể phát triển khoa học và công nghệ đến mức nào, vì vậy còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Dù có nhiều ý kiến ​​khác nhau về công nghệ này nhưng khát vọng sinh tồn đã khiến những người có điều kiện kinh tế khá hơn lựa chọn cách đóng băng bản thân. Theo khảo sát, hơn 400 người trên khắp thế giới hiện đang phải cách ly và hàng nghìn người vẫn đang xếp hàng chờ đợi.

Con số này có thể nhỏ so với dân số toàn cầu bạn phải biết rằng, những người chọn cách đóng băng chính là những người giàu nhất thế giới. Từ góc độ này, vẫn có một số người có niềm tin nhất định vào công nghệ rã đông này.

Lê Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới