TIN TỨC » Kiến thức

Mùa xuân là thời điểm vàng trồng loại cây bóng mát có hoa giá tới 180.000 đồng/kg

Thứ năm, 22/02/2024 10:06

Không chỉ để làm đẹp cảnh quan, hoa tận dụng làm thuốc mà loại cây này trồng trước nhà theo phong thủy còn giúp rước lộc.

Đó là cây hoa hòe, có tên khoa học là Styphnolobium japonicum (L.) Schott, thuộc họ Đậu (Fabaceae). Hoa hòe là một vị thuốc nam quý, đã và đang được sử dụng rộng rãi trong Y Học Cổ Truyền. Khi trưởng thành, cây có thể đạt chiều cao tối đa lên tới 15m, tán cây lớn tỏa bóng mát nên xưa thường được trồng để lấy bóng mát.

Hoa hòe mọc thành từng chùm, nụ có màu vàng có thể dùng làm thuốc.

Hoa hòe có vị đắng, tính bình, mát và không độc, thường có mặt trong hầu hết các bài thuốc chữa bệnh trĩ, đại tiện ra máu, cao huyết áp, mất ngủ,... của y học cổ truyền. Ngoài ra, người ta còn dùng hoa hòe phơi khô để pha trà uống để thanh nhiệt, giải độc, làm mát cơ thể.

Trên thị trường, giá nụ hoa hòe phơi khô thường dao động 180.000- 250.000 đồng/kg.

Ngoài trồng để lấy bóng mát, lấy nụ hoa làm trà, làm thuốc thì cây hòe còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Loại cây này tượng trưng cho sự thành đạt, quyền quý, giúp gia chủ chiêu tài đón lộc, gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, sự nghiệp, con cái đỗ đạt, thành danh.

Không chỉ là đường công danh, cây hòe còn mang lại may mắn về đường con cháu. Theo quan niệm dân gian, người hiếm muộn, không có may mắn trong đường con cái thường được bày là ăn hạt hòe và đứng dưới gốc cây cầu nguyện.

Vừa cho bóng mát, vừa cho hoa làm thuốc, vừa có thể giúp gia chủ có nhiều may mắn hơn nên cây hòe được nhiều người chọn làm cây phong thủy cho gia đình. Tuy nhiên, tuyệt đối không trồng cây hòe sau nhà. Nhiều người cho rằng, trồng cây hòe sau nhà thì may mắn sẽ bị vùi dập, không thu hút được vận khí tốt cho gia chủ, từ đó làm hạn chế những điều thịnh vượng mà cây mang lại.

Tốt hơn hết nên trồng cây hòe trước nhà để đón nhiều may mắn, thu hút điều tốt lành đến với gia đình.

Thời gian trồng cây hòe thích hợp nhất là từ tháng 12 đến tháng 2 âm lịch. Hoa hòe khá dễ trồng, có thể trồng bằng cách gieo hạt hoặc giâm cành, nhưng trồng bằng hạt phổ biến hơn cả.

Với phương pháp gieo hạt, bạn hãy ngắt quả hòe chín rồi tách hạt và ươm ngay vào đất. Đất gieo hạt nên chọn đất pha cát mịn. Sau khi gieo hạt vào đất, nên tưới nước ấm, phun đều khắp bề mặt để tránh tình trạng nước làm trôi hết cát.

Khoảng 1 tháng, hạt sẽ nảy mầm. Khi cây được 2-3 lá, hãy đóng vào bầu nilong để giúp rễ giữ nước tốt và dễ hơn khi sang chậu. Khi cây cao khoảng 40 - 60cm, hãy cho vào chậu lớn hoặc trồng xuống hố kích thước 40 x 40 x 40cm.

Ngoài ra, bạn có thể mua cây con tại các cửa hàng cây giống để mang về trồng sẽ nhanh hơn.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới