TIN TỨC » Kiến thức

Mùng 1 hoặc ngày Rằm, gia chủ nên tránh đặt 3 loại hoa này lên bàn thờ kẻo 'mất lộc'

Thứ tư, 19/04/2023 14:58

Để thể hiện sự thành tâm, trang nghiêm khi thắp hương trên bàn thờ, nên tránh những loại hoa dưới đây.

Hoa không thơm

Cúc vạn thọ là một loại hoa đẹp nhưng có mùi không dễ chịu. Hoa này có tên đẹp, màu vàng bắt mắt, tươi tắn nhưng lại không phù hợp để bày trên bàn thờ.

Cúc vạn thọ có mùi khá hôi, đặt trên bàn thờ sẽ làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nơi thờ cúng.

Cùng họ cúc, nhưng không nên đặt cúc vạn thọ lên bàn thờ.

Hoa giả dù đẹp và giống nhưng đều không nên dùng

Hoa sáp, hoa lụa, hoa nhựa đẹp mắt, có loại trông rất giống hoa thật, không cần chăm sóc mà vẫn giữ được vẻ đẹp trong thời gian dài. Tuy nhiên, đây là loại hoa tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ.

Theo quan niệm phong thủy, đặt hoa giả lên bàn thờ thể hiện sự không thành tâm. Bên cạnh đó, bàn thờ cần có sinh khí. Dùng hoa giả lại thiếu đi sự sống của hoa lá, cây cỏ, không mang hương sắc của tự nhiên. Điều này này sẽ ảnh hưởng đến sinh khí của nơi thờ cúng.

Một số loại khác

Nên tránh bày những loài hoa dại, hoa mang ý nghĩa không tốt lên bàn thờ. Chẳng hạn như hoa dâm bụt có màu đỏ tươi tắn, năm cánh nở bung trông khá đẹp mắt nhưng tên gọi lại có chữ "dâm" nên dùng để thờ cúng - nơi cần sự tôn nghiêm, trang trọng.

Hoa nhài theo dân gian gắn liền với những câu chuyện trai gái không đứng đắn, những hoàn cảnh éo le... Trong khi đó, bàn thờ lại là nơi linh thiêng nên hoa nhài dù đẹp cũng không phù hợp để dâng lên cúng bái...

* Thông tin mang tính chất tham khảo

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới