TIN TỨC » Kiến thức

Nặng hai tấn và ăn thịt voi, loài tiền sử mới được các nhà khoa học phát hiện may mắn không sống ở thời hiện đại

Thứ ba, 03/01/2023 06:39

Hầu hết các loài động vật thời tiền sử đều dũng mãnh và bá đạo, ở thời tiền sử chúng đứng đầu chuỗi thức ăn, thậm chí có thể áp chế hoàn toàn loài mèo.

Tất nhiên chúng ta cũng rất may mắn khi những sinh vật thời tiền sử khổng lồ như vậy không sống trong xã hội hiện đại, hoặc xuất hiện trong quá trình tiến hóa.

Loài vật đó là Sư tử khổng lồ châu Phi, nhưng nó không có quan hệ họ hàng gần với mèo và nó không phải là mèo mà là một loài linh cẩu đã tuyệt chủng. Trong lịch sử tiến hóa sinh học, Sư tử khổng lồ châu Phi rất thành công. Đã từng có hàng chục loài dưới chi Hyaena và đều chiếm vị trí quan trọng trong chuỗi thức ăn. Do môi trường thay đổi nên cuối cùng tất cả các loài Hyaenodont đều bị tuyệt chủng.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu khảo cổ còn có một ít xương cốt hóa thạch còn sót lại. Hiện tại nếu đem đặt ở bên trong, nhất định sẽ đứng đầu châu Phi.

Theo hóa thạch xương được phát hiện, các nhà khoa học phỏng đoán trọng lượng của sinh vật bí ẩn thời tiền sử này có thể lên tới 2 tấn, là điểm khác biệt lớn giữa chúng và linh cẩu. Trước hết là tỷ lệ đầu và thân khác nhau, đầu không lớn. Linh cẩu, nói một cách tương đối có đầu lớn hơn. Vì vậy việc tính toán linh cẩu sử dụng công thức của Sư tử khổng lồ châu Phi có thể bị sai lệch.

Linh cẩu rõ ràng có đầu to, thân hình tương đối nhỏ. Tuy nhiên, từ những hóa thạch xương được phát hiện, chúng ta vẫn có thể thấy được sức mạnh của chúng. Hình ảnh dưới đây là sự so sánh giữa hộp sọ sư tử hiện đại bình thường và hàm Sư tử khổng lồ châu Phi được phát hiện có sự khác biệt sẽ rất lớn.

Loại động vật thời tiền sử này từng là động vật có vú tốt nhất trên trái đất. Khoảng 30 triệu năm trước, không gian sống tươi tốt và tài nguyên trên trái đất rất đầy đủ. Động vật có vú phát triển tốt nhất trong thời đại đó là linh cẩu. Có rất nhiều động vật ăn cỏ, còn động vật ăn thịt như linh cẩu có thể dễ no bụng, nhất là khi nguồn tài nguyên đầy đủ thì chúng sẽ ngày càng sống tốt hơn, kích thước ngày càng lớn.

Sư tử không lồ châu Phi thậm chí có thể săn tê giác và voi tồn tại vào thời điểm đó, may mắn thay, loài tiền sử to lớn và chậm chạp này không sống trong xã hội hiện đại.

Trên thực tế, trong lịch sử phát triển và tiến hóa của loài người, chúng ta đã trải qua nhiều bước lùi và hoạn nạn, thậm chí đã từng tồn tại những kẻ thù tự nhiên chuyên săn lùng và giết hại con người, nó đã dần biến đổi và tiến hóa từ loài vượn cổ đại, nhưng vẫn cần phải tránh những kẻ săn mồi mọi lúc.

Đã 3,8 tỷ năm kể từ khi các loài trên trái đất phát triển và nhân lên, hầu hết các loài động vật tiền sử ở thời cổ đại đều có kích thước khổng lồ. Vào thời điểm đó, thức ăn dồi dào và nói chung có thể được hỗ trợ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của động vật săn mồi, chúng dần trở nên nhỏ hơn, không dễ để những kẻ săn mồi lớn sống sót và hầu hết các loài động vật thời tiền sử đáng sợ đã bị tuyệt chủng từ lâu.

Lê Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)