TIN TỨC » Kiến thức

Nên lì xì cho trẻ em đến độ tuổi bao nhiêu? Không nên vượt quá độ tuổi này, nếu không cả hai bên sẽ xấu hổ

Thứ năm, 18/01/2024 16:31

Trong phong tục Tết Nguyên đán, người lớn tuổi lì xì cho thế trẻ con, đây không chỉ là phong tục truyền thống mà còn là lời chúc phúc sâu sắc và sự mong đợi của người lớn đối với thế hệ trẻ.

Thế hệ trẻ đương nhiên tràn đầy niềm vui khi nhận được lì xì, tuy nhiên, đối với những đàn em lớn tuổi hơn, bố mẹ sẽ cảm thấy hơi xấu hổ khi trao lì xì.

Các bậc cha mẹ có thể cảm thấy hơi xấu hổ khi con cái họ đã lớn lên vẫn đi thu tiền Tết. Tuy nhiên, cũng có một số em xấu hổ khi nhận lì xì vì cảm thấy mình đã trưởng thành, nhất là sau khi đi làm.

Ở nước ta có truyền thống tặng tiền Tết cho trẻ em, việc này thường kéo dài cho đến khi trẻ em kết hôn.

Nên lì xì cho trẻ em đến độ tuổi bao nhiêu?

Trên thực tế, số tiền và độ tuổi lì xì cho trẻ em cần được xác định theo phong tục địa phương.

Ở Việt Nam, tiền lì xì thường được coi là lời chúc phúc truyền thống và biểu tượng của sự may mắn hơn là chuyển giao của cải. Vì vậy, nhìn chung sẽ không có gì phải lăn tăn về số lượng và tuổi của tiền lì xì.

Ở nhiều nơi, số tiền lì xì thường liên quan đến tình hình tài chính của gia đình. Một số gia đình có thể cho hàng trăm nghìn cho mỗi đứa trẻ, trong khi những gia đình khác chỉ có thể cho hàng chục nghìn. Tất cả phụ thuộc vào tình hình tài chính của gia đình và phong tục địa phương.

Ngoài ra, tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng. Ở một số vùng, chỉ người lớn tuổi mới nhận được lì xì, trong khi ở những vùng khác, trẻ em bắt đầu nhận lì xì từ khi còn nhỏ. Điều này phụ thuộc vào phong tục và truyền thống văn hóa địa phương.

Nhìn chung có bốn tình huống sau đây:

1. Lì xì cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi

Khi trẻ em đủ 18 tuổi và bước vào tuổi trưởng thành, chúng ta không thể coi chúng như trẻ nhỏ được nữa.

Những đứa trẻ 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3, trước đây không tiếp tục học sẽ ra trường đi làm như người lớn, hòa nhập xã hội, tự lập công việc và có thu nhập tài chính. Lúc này, việc không đưa tiền Tết cho họ là điều hợp lý.

Ngày nay, với sự phổ biến của giáo dục đại học, hầu hết trẻ em 18 tuổi đều vừa bước vào đại học và bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời.

So với thời cấp 2, các em đã trưởng thành hơn rất nhiều và tự lập hơn. Vì vậy, chúng ta thực sự có thể đối xử với chúng như người lớn và dành cho chúng sự tin tưởng và tôn trọng hơn.

2. Sau khi đưa con đi làm, không phân biệt tuổi tác

Ở một số nơi, thói quen lì xì của người lớn tuổi cho con cái không chỉ đơn thuần dựa trên phong tục truyền thống mà còn ăn sâu vào quan sát thực tế cuộc sống.

Họ tin rằng chừng nào con cái họ còn đi học và chưa tham gia công tác xã hội thì chúng vẫn cần sự hỗ trợ tài chính từ người lớn tuổi.

Vì vậy, lì xì không chỉ là một hình thức chăm sóc trẻ em mà còn là một khoản tiền tiêu vặt dành cho các em. Ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa trong điều này có thể là sự quan tâm và kỳ vọng tỉ mỉ trong văn hóa truyền thống

Có một tình huống khác. Một số em sau khi ra trường chưa tìm được việc làm và hàng năm vẫn nhận được tiền lì xì nhưng những cảnh tượng như vậy thường khiến các em cũng hơi xấu hổ.

Phần kết luận

Do phong tục ở những nơi khác nhau nên số tiền Tết và độ tuổi phân phát cũng khác nhau. Ở một số nơi, để thể hiện sự giàu có, số tiền lì xì rất lớn khiến tiền Tết mất đi ý nghĩa ban đầu và trở thành xu hướng so sánh.

Để đưa lì xì về đúng ý nghĩa ban đầu, chúng ta nên xem xét lại những phong tục này để đảm bảo rằng chúng vừa phù hợp với truyền thống văn hóa của chúng ta, vừa thích ứng với nhu cầu của xã hội hiện đại.

Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng tiền Tết phải được lì xì cho đến khi đủ 18 tuổi. Khi đứa trẻ đến tuổi trưởng thành, nó không còn là trẻ con và không cần phải đưa tiền Tết.

Vì vậy, đề nghị sau khi con đủ 18 tuổi thì không nên lì xì nữa để tránh gây xấu hổ cho đôi bên.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)