TIN TỨC » Kiến thức

Nếu cha mẹ bạn đã mất và anh chị em của bạn đang thù hận, bạn cần phải làm ba điều này!

Thứ hai, 27/06/2022 06:33

Các thành viên trong gia đình là những người mà chúng ta kết nối bằng huyết thống, những người mà chúng ta có mối liên hệ tự nhiên nhất. Họ là chỗ dựa vững chắc của chúng ta và mang lại cho chúng ta sự ấm áp và hỗ trợ vô tận.

Chỉ là bố mẹ người thân rồi cũng sẽ ra đi không còn ai có thể đồng hành cùng bạn đến phút cuối cùng. Có thể là sinh tử, có thể là do hiểu lầm.

Nếu ngày đó đến, cha mẹ bạn sẽ bỏ bạn ra đi, anh chị em thù hằn với bạn thì bạn cũng đừng chán nản, đừng tuyệt vọng, chỉ cần làm tốt ba điều này, bạn vẫn có thể sống tốt.

Một: Điều chỉnh tâm lý của bạn, không ôm mối hận thù

Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải chăm sóc bạn mọi lúc ngoại trừ bố mẹ bạn. Ngay cả anh chị em cũng có cuộc sống và trách nhiệm riêng của họ, và bạn không phải là toàn bộ cuộc sống của họ, đây điều mà nhiều người đã quên.

Có người trong lòng oán hận, thù hận với anh chị em, cảm thấy anh chị em mình không quan tâm đến tình cảm gia đình, sống buông thả, ích kỷ mà quên cách đối xử với mình.

Chúng ta luôn luôn như vậy, yêu cầu người khác quá nhiều và quá ít ở bản thân, mong người khác hết lòng vì mình, nhưng lại không nghĩ đến việc mình có thể giúp đỡ người khác theo cách của mình hay không.

Bất kể lý do gây ra mối thù giữa anh chị em của người thân là gì, điều bạn cần làm không phải là ghét bỏ họ, mà là đối xử với họ bằng lý trí.

Quan hệ giữa con người với nhau thì tùy duyên, có duyên thì có thể trở thành thân nhân đã là một loại duyên phận rồi, duyên phận tán loạn thì bình tĩnh đối mặt, buông thả tự do không thể thành họ hàng.

Oán hận là lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình, nó như một hòn đá tảng bạn mang trên lưng, đè nặng bạn, một cuộc đời có oán hận không thể sống dễ dàng và bạn không thể sống hạnh phúc.

Hai: Tăng cường sức mạnh cho bản thân, đừng ỷ lại

Chúng ta sợ người thân ghẻ lạnh, nguyên nhân sâu xa là bản thân kém cỏi, sợ một mình bước giữa thế gian, không tin sức mình có thể chống chọi được với giông tố cuộc đời.

Nhưng không ai có thể là chỗ dựa của bạn mãi mãi, chỗ dựa vững chắc và mạnh mẽ nhất trên đời chỉ có chính bạn mà thôi.

Bạn không bao giờ biết những người xung quanh sẽ rời đi khi nào và vì lý do gì, và bạn không thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của người khác. Tất cả những gì bạn có thể làm là củng cố bản thân.

Khi ngày chia tay đến, bạn đã có đủ khả năng để đối mặt với cuộc sống một cách độc lập.

Đôi khi tình yêu gia đình giống như hạt cát trong tay bạn. Càng quan tâm đến gia đình, bạn sẽ càng tổn thương khi người thân quay lưng lại với nhau, nếu bạn có thể nhìn nhận bằng tâm bình thường, thì dù anh em có thù hằn với bạn, bạn cũng có thể bình thản đối mặt với nó mà không còn hoảng sợ.

Ba: Đi đến tận cùng câu chuyện, đừng lặp lại những sai lầm tương tự

Người thân là những người gắn bó máu thịt với chúng ta nhất, không có mối hận thù hằn sâu trong bản thân. Cho dù trách nhiệm về nguyên nhân nằm ở bạn hay người khác, bạn cũng cần phải tìm ra nó và không lặp lại những sai lầm tương tự.

Đôi khi, nút thắt giữa những người thân thực sự bắt nguồn từ một số điều nhỏ nhặt, đó có thể là một lời nói bạn không thành ý, hoặc cũng có thể là một hành động bạn vô tình.

Chúng ta luôn để lại tính khí tồi tệ nhất cho những người thân thiết nhất. Chính vì chúng ta quá tin tưởng vào anh chị em của mình và cảm thấy họ là người thân của mình và sẽ không trách móc mình, nên chúng ta có xu hướng đối xử với họ ít quan tâm hơn và tình cờ hơn, vô tình gây hại cho người khác.

Nếu tổn thương không thể sửa chữa và đối phương không muốn chấp nhận lời xin lỗi của bạn, ít nhất bạn cần biết lý do và tránh phạm phải sai lầm tương tự vào lần sau.

Nếu trách nhiệm thuộc về bên kia, bạn cũng có thể tự nhắc mình rút ra bài học, và khi người khác gặp trường hợp tương tự, bạn có thể đề phòng càng sớm càng tốt, thay vì đợi đến khi tan vỡ để chợt nhận ra và không hề chuẩn bị.

Anh chị em dù sao cũng là anh em của chúng ta, không dễ hóa thù, phải cố gắng hết sức để hóa giải hận thù mới có thể hóa giải, dù sao thì anh em cũng không thể trở mặt với nhau, thậm chí cả cha mẹ đã qua đời sẽ cảm thấy không yên lòng.

Nhưng nếu thực sự không thể tiếp tục làm người thân, đừng khóc lóc than thở, hãy bình tĩnh đón nhận kết quả, dọn dẹp tâm trạng, bắt đầu cuộc sống ở một trạng thái khác, đây cũng là một cách giải quyết vấn đề.

Trong cuộc đời của bạn, không có ai là không thể thay thế được. Hãy củng cố bản thân và điều chỉnh tâm lý. Ngay cả khi cha mẹ bạn đã mất và anh chị em của bạn không ở bên, bạn vẫn có thể sống một cuộc sống tuyệt vời một mình.

T. Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)