TIN TỨC » Kiến thức

Nếu cha mẹ có những đặc điểm này thì sau này con cái sẽ khó có thể hiếu thảo, bạn nhìn xem, bạn có ở đó không?

Thứ bảy, 09/03/2024 18:10

Sẽ là nói dối nếu nói rằng bạn không mong đợi con cái sẽ hiếu thảo với mình khi nuôi con đến tuổi già, có bậc cha mẹ nào trên đời lại không muốn con mình sau này hiếu thảo?

Nhưng người xưa cũng có câu nói ằng “nếu con cái không tự nuôi sống được mình thì đó là lỗi của cha”. Vì vậy, hành vi ứng xử sau này của đứa trẻ có quan hệ mật thiết với cha mẹ, nếu cha mẹ có những đặc điểm này thì con cái chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai.

1. Sức mạnh của tấm gương

Nếu bạn mong đợi con cái sau này sẽ đối xử với bạn như vậy thì bạn cũng nên đối xử với cha mẹ mình như vậy, giới luật và hành động là những người thầy tốt nhất.

Cha mẹ thường quan tâm đến người già nhiều hơn và trò chuyện với họ nhiều hơn, con cái sẽ nhìn thấy điều này và rút kinh nghiệm, sau này sẽ trở thành những người con hiếu thảo.

2. Cha mẹ không chiều hư

Khi tôi đang học khóa học “Kỷ luật tích cực”, có một câu làm tôi ấn tượng sâu sắc: Việc chiều chuộng trẻ em mà không giúp chúng phát huy hết tiềm năng của mình là một sự thiếu tôn trọng lớn.

Nuông chiều tương đương với việc cắt đứt đôi cánh khao khát bay của một đứa trẻ, những đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều không hiểu được sự vất vả của cha mẹ, và tỷ lệ “gặm nhấm người già” khi lớn lên sẽ rất cao.

3. Cha mẹ không lắng nghe

Con cái là những cá thể độc lập, mong muốn được đối xử bình đẳng, ngoài việc tạo dựng uy tín của cha mẹ trước mặt con cái, chúng ta cũng phải học cách lắng nghe tiếng nói của con cái để con cái cảm nhận được tình yêu thương, bao dung của cha mẹ chứ không phải là chỉ có sự uy nghi và nghiêm khắc.

4. Cha mẹ không cho con làm việc nhưng lại đi so sánh con cái

Hầu hết các bậc cha mẹ đều như vậy, họ thà mệt mỏi, làm nhiều việc còn hơn để con cái can thiệp việc nhà, sợ con học không tốt sẽ làm chậm việc học của con. Thực tế, cha mẹ càng không để con mình làm điều đó, càng ít vận động, đến lượt cha mẹ lại trách con và so sánh: Nhìn bạn XX trong gia đình XX xem, bạn nấu nướng và làm việc nhà như thế nào, nhưng hãy nhìn con, ngày nào cũng không làm gì và không thể học tập ra hồn.

5. Cha mẹ không ép buộc con cái

Hầu hết các bậc cha mẹ chúng ta đều rất lo lắng và muốn đưa ra quyết định cho con mình trong mọi việc, từ việc con mình mặc quần áo gì, chọn ngành học gì và tìm bạn đời như thế nào. Tôi đã từng chứng kiến ​​một người mẹ mạnh mẽ mất bình tĩnh với con vì cho rằng áo không hợp với quần, nhưng cha mẹ cũng đừng quên rằng chính con mới là người sống chứ không phải chính chúng ta, chúng ta không nên áp đặt quan điểm của mình lên con cái.

Một đứa trẻ khi sinh ra giống như một tờ giấy trắng, đúng như lời nói trong “Tam Tự Kinh”: Vốn dĩ con người vốn thiện lương, giống nhau về bản chất, khác nhau về thói quen. Môi trường và nền giáo dục mà bạn cho con cái sẽ quyết định chúng sẽ như thế nào, vì vậy, cha mẹ không nên lúc nào cũng phàn nàn rằng con mình không vâng lời, mà nên học hỏi nhiều hơn, làm gương cho con cái, cho chúng ăn học thật tốt!

Minh Thành (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới