TIN TỨC » Kiến thức

Nếu không kiềm chế được tính nóng nảy của mình với con, hãy thử 3 phương pháp này, cha mẹ sẽ thu được lợi ích lớn

Thứ năm, 25/01/2024 17:27

Cha mẹ thường xuyên mất bình tĩnh với con cái phải học cách kiềm chế tính nóng nảy. Khi không kiềm chế được có thể thử 3 phương pháp sau, sẽ thu được lợi ích lớn.

1. “Tạm lánh chỗ khác” khi bạn đang tức giận

Khi giáo dục con cái, nhiều cha mẹ nóng nảy không kiềm chế được sẽ dùng tay, chân bạo lực hoặc dùng lời nói khó nghe đối với con. Sau khi cơn giận nguôi ngoai, họ cảm thấy hối hận, con cái thì trở nên rụt rè, dần dần không gần gũi với cha mẹ. Điều này khiến nhiều phụ huynh phải băn khoăn.

Trẻ con nghịch ngợm, không nghe lời là điều bình thường, chúng không phải là con rối, chúng có thể làm bất cứ điều gì bạn bảo chúng làm vì chúng có suy nghĩ riêng. Vì vậy, cha mẹ nên cố gắng bình tĩnh, nếu không chịu nổi nữa có thể tạm thời lánh đi chỗ khác, có thể chơi điện thoại, gọi điện, nói chuyện để bình tĩnh lại. Sau đó, cha mẹ có thể nói chuyện với con, điều đó rất tốt và hiệu quả hơn việc la mắng.

2. Khi bạn tức giận, trước tiên hãy hiểu hoàn cảnh của con

Có rất nhiều trẻ em ở độ tuổi thơ ấu, khóc nửa đêm khiến nhiều bậc cha mẹ đau đầu. Tuy nhiên, khi trẻ khóc, trước tiên cha mẹ đừng cáu giận mà nên tìm hiểu lý do tại sao trẻ khóc, hoặc có thể trẻ cảm thấy không khỏe, muốn làm nũng hay gì đó. Sau khi cha mẹ hiểu rõ tình hình thì của con sẽ xử lý được, tốt hơn rất nhiều việc bạn tức tối nổi giận.

3. Cha mẹ nên học cách xin lỗi sau khi mất bình tĩnh

Sau khi mất bình tĩnh với con, điều tốt nhất cha mẹ nên làm là xin lỗi con. Ngoài ra, bạn nên giải thích rằng bạn yêu con và lý do tại sao lại đánh con mất kiểm soát, để con hiểu và đến gần nhau hơn thay vì dần trở nên xa lánh cha mẹ.

Diệu Hạnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới