TIN TỨC » Kiến thức

Nếu một người muốn không khổ sở trong những năm cuối đời, tốt nhất nên gieo 4 'nhân lành' trước 50 tuổi!

Thứ sáu, 09/06/2023 20:59

Trong cuộc chiến mưu sinh khốc liệt, dù theo đuổi đam mê hay vật chất, ai rồi cũng sẽ cảm thấy đuối sức và sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh đương đầu bệnh tật, cùng với nỗi cô đơn buồn chán.

Sức khỏe

Cơ thể của một người dù có khỏe mạnh như thế nào cũng sẽ xuống cấp trước 50 tuổi. Ăn uống vui vẻ trước mắt có thể sung sướng nhưng chịu “quả báo” về sau thì đau đớn biết bao (Ảnh minh họa)

Đầu tiên là phải quan tâm đến sức khỏe. Nhìn người già ở Nhật Bản có thể an hưởng tuổi già bởi điều quan trọng nhất với họ là sức khỏe tốt. Họ đã hình thành những thói quen sinh hoạt tốt từ khi còn trẻ và có thiết lập nền tảng sức khỏe tốt.

Cũng có một số người già ở các nước phát triển phương Tây có thể tỉnh táo và tự chăm sóc bản thân trong những năm cuối đời.

Nhưng hầu hết con người hiện đại chưa hiểu sâu về điều này, nhiều bạn trẻ tin vào triết lý sống “ta chỉ sống một lần trong đời” để thường xuyên nhậu nhẹt, thích hưởng lạc, hưởng thụ, có người còn mắc bệnh tật và cuối cùng chết trẻ.

Vì vậy, bài học của người khác là phương châm sống của chúng ta, muốn sống tốt thì phải chú ý học bài học để tránh gieo “nhân ác” trước, gặt “quả ác” sau.

Tốt với gia đình

(Ảnh minh họa)

Đây là điểm thứ hai chúng tôi muốn nói, một cuộc sống hạnh phúc chắc chắn là khi có đủ các thành viên trong gia đình.

Bạn có thể tưởng tượng rằng nếu bạn đang ở tuổi xế chiều của cuộc đời, không có người đồng hành, không có người chăm sóc, cũng không có người quan tâm đến bạn thì cuộc sống sẽ ra sao?

Mọi việc đều có nhân quả, rất nhiều người từ nhỏ đến trung niên đều nhẫn nhịn bản thân, thờ ơ với bạn đời, không đủ quan tâm đến con cái, cuối cùng lại hối hận khi tình cảm gia đình rạn nứt.

Khi làm một việc gì đó, có những việc một khi đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn không thể cứu vãn được.

Kết bạn tốt

(Ảnh minh họa)

Điểm thứ ba là mối quan hệ giữa con người với nhau, chúng ta phải tạo nhiều thiện nghiệp hơn nữa.

Mối quan hệ giữa các cá nhân là rất quan trọng, cho dù ở phương Đông hay phương Tây, sự thành công và hạnh phúc của một người phụ thuộc phần lớn vào việc họ là người như thế nào.

Điều này không có nghĩa là càng nhiều bạn bè càng tốt, mà nhấn mạnh vào việc thiết lập và duy trì mối quan hệ chân thành đó. Loại chuyện này trước mắt tốt, về lâu dài càng tốt hơn, không nên bỏ qua.

Suy cho cùng, mọi người đều bình đẳng, và mọi người đều giống như ở cùng một thuyền, chỉ khi mọi người xung quanh bạn tốt, bạn mới có thể tốt.

Tích đức

(Ảnh minh họa)

Điểm thứ tư là nâng cao đức hạnh, khi chúng ta nhìn vào các tác phẩm văn học và nghệ thuật, một số người cả đời làm điều xấu, khi về già thì ăn chay và đọc kinh bởi họ muốn đền bù tội lỗi trong quá khứ, tuy nhiên điều này vô ích và mơ hồ.

Nếu trước 50 tuổi mà không tích đức làm việc thiện thì sau 50 tuổi mới nghĩ đến việc “bỏ dao đồ tể, lập tức thành Phật” thì đã quá muộn.

Cái gọi là “tích đức” có nghĩa là nâng cao đức độ sẽ mở rộng tâm trí của bạn, bạn có thể bao dung những gì người khác không thể dung thứ và tự nhiên bạn có thể ban phước cho những gì người khác không thể.

Những gì bạn có trong tương lai đều là do từng hành vi cử chỉ bây giờ tạo nên. Vậy nên, thiện lương với người khác cũng là thiện đãi với chính mình.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới