TIN TỨC » Kiến thức

Ngoại hình những người giàu nhất thế giới thay đổi như thể nào trước và sau khi trở thành tỷ phú USD?

Thứ bảy, 17/08/2019 12:22

Hãy cùng xem thời trẻ của các vị tỷ phú này có gì đặc biệt và khác hiện tại không nhé!

Jeff Bezos (sở hữu khối tài sản hơn 120 tỷ đô la)

Jeff Bezos lúc 31 tuổi và lúc 48 tuổi.

Năm 2017, Jeff Bezos - sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon đã trở thành người giàu nhất thế giới. Dự án được bắt đầu vào năm 1995 trong một nhà để xe và chỉ 4 năm sau, giá trị của công ty đã được ước tính khoảng 6 tỷ USD. Ngoài Amazon, Jeff Bezos còn sở hữu nhật báo lớn nhất và có thể là một trong những tờ báo lâu đời nhất ở Washington, D.C - The Washington Post.

Bill Gates (sở hữu khối tài sản ~ 92 tỷ đô la)

Chàng sinh viên Bill Gates (trái) và tỷ phú Bill Gates lúc 63 tuổi.

Công ty Microsoft được thành lập vào năm 1976 và 10 năm sau, Bill Gates đã kiếm được tỷ đô đầu tiên của mình. Theo một số nguồn tin, năm 2006, thu nhập của ông là 6.659 đô la mỗi phút, tương đương với 10 triệu đô la mỗi ngày.

Mark Zuckerberg (sở hữu khối tài sản ~ 72 tỷ đô la)

Zuckerberg cho ra đời Facebook trong phòng ký túc xá của mình tại Đại học Harvard vào ngày 4 tháng 2 năm 2004. Có một điều thú vị rằng Zuckerberg đã bỏ Harvard vào năm thứ hai để hoàn thành dự án của mình. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2017, Zuckerberg nhận được bằng danh dự từ Harvard.

Sergey Brin - 50 tỷ đô la và Larry Page - 51 tỷ đô la

Năm 1998, Serge Brin và người bạn của mình là Larry Page đã thành lập một công ty có tên Google cho phép họ có mặt trong danh sách của Forbes chỉ 6 năm sau đó. Văn phòng đầu tiên của công ty khổng lồ này được đặt trong một nhà để xe thuộc về một cô gái mà Serge biết.

Jack Ma (sở hữu khối tài sản ~ 41 tỷ đô la)

Người sáng lập của Tập đoàn Alibaba, Jack Ma, không thể tìm được việc làm sau khi ông học xong và bị 12 công ty (trong đó có cả KFC) từ chối. Năm 1995, anh sang Mỹ và trở về nước với ý tưởng thành lập một công ty Internet mà anh đã làm 4 năm sau đó. Ban đầu, công ty không có lãi nhưng sau khi đồng đô la đầu tiên ông kiếm được vào năm 2002 thì công việc kinh doanh bắt đầu bùng nổ và năm 2012 lợi nhuận của công ty là khoảng 15 tỷ đô la.

Elon Musk (sở hữu khối tài sản ~ 21 tỷ đô la)

Năm 2003, Elon Musk đã thành lập một công ty xe hơi, Tesla Motors, sản xuất ô tô điện và 11 năm sau, ông đã thực hiện một chuyến đi dài 76 giờ có giá 0 đô la (khoảng chi phí nhiên liệu của ô tô). Thành tích này được công nhận là Kỷ lục Guinness thế giới.

Công ty SpaceX hoạt động trên các tàu vũ trụ đã được thành lập vào năm 2002 và đầu năm 2018, Elon Musk đã phóng thành công Falcon Heavy lên sao Hỏa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tên lửa có sức mạnh như vậy được phóng bởi một công ty tư nhân chứ không phải một cơ quan chính phủ.

Richard Branson (sở hữu khối tài sản ~ 5 tỷ đô la)

Thương hiệu Virgin bao gồm hơn 400 công ty ngày nay được tạo ra bởi tỷ phú nổi tiếng Richard Branson, ở tuổi 20. Ban đầu, ông mở một cửa hàng âm nhạc, sau đó là một loạt các công ty bảo hiểm và các tổ chức công nghiệp điện ảnh. Năm 1984, Branson thành lập Virgin Atlantic Airlines, một công ty hàng không, và 20 năm sau, ông đã mở Virgin Galactic cho phép mọi người có thể đăng kí lên vũ trụ như một khách du lịch.

Ralph Lauren (sở hữu khối tài sản ~ 6 tỷ đô la)

Ralph Lauren đã tạo ra bộ sưu tập quần áo đầu tiên của mình với một người chơi golf ở tuổi 30. Ngày nay, Tập đoàn Polo Ralph Lauren sản xuất nước hoa, đồ nội thất, dệt may, bát đĩa, giấy dán tường, kẹo và thậm chí cả những thứ cho thú cưng. Năm 2007, Ralph Lauren đã được trao giải thưởng "Huyền thoại thời trang thế giới".

Travis Kalanick (sở hữu khối tài sản ~ 5 tỷ đô la)

Năm 2009, Travis Kalanick cùng với Garrett Camp đã phát triển ứng dụng Uber cho phép các tài xế taxi kết nối với hành khách. Ngày nay, công ty có văn phòng tại 58 quốc gia và hơn 300 thành phố trên toàn thế giới.

Oprah Winfrey (sở hữu khối tài sản ~ 3 tỷ đô la)

Sau 10 năm làm việc cho WJZ-TV của Baltimore như một đầu não của tin tức buổi sáng, Oprah Winfrey đã tạo ra chương trình của riêng mình vào năm 1986. Oprah Winfrey Show đã được phát sóng trong 25 năm và được phát sóng ở 140 quốc gia. Sau khi chương trình kết thúc, Oprah Winfrey đã tạo ra kênh riêng của mình, OWN.

Hạ Tú (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới