TIN TỨC » Kiến thức

'Nhìn một người có tiền là biết'! Hầu hết trẻ em không có tiền đều có 3 thói quen nghèo

Chủ nhật, 27/10/2024 14:22

Ai cũng muốn có tiền, vì tiền bạc mang lại cuộc sống tốt hơn, đảm bảo chúng ta không còn phải đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa người có tiền và không có tiền không chỉ ở việc ai làm ra nhiều tiền hơn, mà còn nằm ở những thói quen và cách sống của chính họ.

Bài viết này sẽ phân tích ba thói quen thường thấy ở trẻ em nghèo, giải thích vì sao chính những thói quen này có thể ngăn cản họ thoát khỏi cánh nghèo.

Thiếu kế hoạch, sống theo phương châm “nước đến chân mới nhảy”

Ba thói quen nghèo khó chính là những yếu tố ngăn cản nhiều người trẻ thoát khỏi cánh nghèo. (Ảnh minh họa)

Một trong những thói quen dẫn đến nghèo khó đó là thiếu kế hoạch cho tương lai và sống theo kiểu “nước đến chân mới nhảy”. Nhiều người trẻ lớn lên không hề quan tâm đến việc tiết kiệm hay kế hoạch tài chính, họ có bao nhiêu tiền thì tiêu bằng hết, và thường không để dành được đồng nào cho những tình huống khẩn cấp.

Như Franklin đã nói: "Tiết kiệm một xu chính là kiếm được một xu". Việc thiếu kế hoạch không chỉ gây khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, mà còn dẫn đến những lúc nguy cấp, chúng ta không có đủ tiền để giải quyết.

Tiêu dùng quá mức, nợ nần mất kiểm soát

(Ảnh minh họa)

Nhiều người không có điều kiện về tài chính nhưng lại có xu hướng tiêu dùng quá mức, định mua những món đắt tiền dù chưa thực sự cần thiết. Sự tiêu dùng này vô hình chung gây áp lực tài chính và dẫn đến tình trạng nợ ngập đầu.

Trong tác phẩm “Gatsby vĩ đại” có nói: "Họ là một nhóm người đầy khát vọng, nhưng khát vọng của họ cuối cùng lại bị phá vỡ trong cuộc theo đuổi quá mức vật chất". Khi ta chỉ thích hưởng thụ mà không có kế hoạch cho các mục tiêu khác, chúng ta có thể rất dễ trở thành nô lệ của tiền bạc.

Lười biếng, ngại khó, thiếu động lực

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống không bao giờ là một con đường bằng phẳng, đối khi ta phải chấp nhận khó khăn và đối mặt với nhiều thử thách. Tuy nhiên, nhiều trẻ em lại thường có thói quen lười biếng, ngại đối mặt với đầu khó mà không hiểu rằng chìa khóa để đạt được thành công chính là động lực và sự nỗ lực không ngừng.

Như trong tác phẩm “Hoan Lạc Tối” có nói: "Nượng tựa vào người khác chỉ là đường cùng, độc lập mới có thể mang lại động lực và sự tự tin". Việc tự bản động viên bản thân và sự cố gắng không ngừng chính là cách để chúng ta có thể phát triển và thoát khỏi cánh nghèo.

Lời kết

(Ảnh minh họa)

Ba thói quen nghèo khó nêu trên – thiếu kế hoạch, tiêu dùng quá mức và lười biếng – chính là những yếu tố ngăn cản nhiều người trẻ thoát khỏi cánh nghèo. Thay vì bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của những thói quen âm ích này, chúng ta nên tự học hỏi cách kế hoạch tài chính, tiết kiệm hơn và tích cực lao động. Đó là cách duy nhất để chúng ta đạt được độc lập tài chính và cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới