TIN TỨC » Kiến thức

Những đứa trẻ có triển vọng nhất đều đến từ những gia đình như thế này

Thứ sáu, 10/11/2023 05:29

Mỗi cử động của người lớn sẽ in sâu vào lòng đứa trẻ. Gia đình là môi trường trưởng thành đầu tiên của trẻ, cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ, gia đình đóng vai trò quyết định những phẩm chất mà trẻ có thể đạt được và liệu trẻ có thành công trong tương lai hay không.

Nhiều năm sau, hầu hết những đứa trẻ có triển vọng đều xuất thân từ những gia đình như vậy, gia đình bạn có phải như vậy không?

1. Một gia đình yêu thương

Giữa các thành viên trong gia đình luôn có một sự thấu hiểu ngầm rất tế nhị, tuy có vấp ngã nhưng sự không thể chia ly mỗi ngày đã thấm sâu vào tận xương tủy, loại cảm giác này gọi là yêu...

Trong một gia đình yêu thương, yêu vợ, yêu chồng, yêu bố mẹ, yêu con, yêu anh chị em, yêu thú cưng trong nhà, thậm chí yêu cả chậu cây trong nhà và yêu cả thế giới.

Thích Nhất Hạnh từng nói: Chúng ta cần phải học những kỹ thuật tạo ra hạnh phúc, nếu khi còn nhỏ chúng ta bị ảnh hưởng bởi cha mẹ tạo ra hạnh phúc ở nhà thì tự nhiên chúng ta sẽ biết cách làm.

Tình yêu thương là chất dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ lớn lên, trẻ lớn lên trong gia đình yêu thương sẽ tự nhiên học được cách yêu thương.

2. Gia đình đặt mối quan hệ vợ chồng lên hàng đầu

Sau nhiều gia đình có con, con cái trở thành trung tâm của gia đình, so với con cái, nửa còn lại luôn là người bị bỏ rơi.

Thực ra, trạng thái tốt nhất của một gia đình là khi bố yêu mẹ và mẹ yêu bố, họ nên thể hiện điều đó mọi lúc mọi nơi, đừng giấu giếm.

Một cặp cha mẹ yêu thương và một cặp cha mẹ tôn trọng lẫn nhau là hình mẫu cho mối quan hệ gia đình trong tương lai của đứa trẻ và về cơ bản là khuôn mẫu cho gia đình mới của đứa trẻ.

3. Một gia đình biết tôn trọng

Tiền đề của sự tôn trọng là phải tin tưởng trẻ em, mỗi người đều có hàng ngàn cơ hội trong cuộc sống và quyền lựa chọn trong cuộc sống phải thuộc về chính họ.

Điều cha mẹ nên làm là tin rằng con cái có thể tự giải quyết cuộc sống của mình. Cha mẹ nên là người đưa ra ý kiến ​​trong cuộc sống của con mình chứ không phải là người ra quyết định.

Hãy để trẻ lớn lên trong những lựa chọn và học cách gánh chịu hậu quả, thay vì lên kế hoạch cho cuộc đời và buộc chúng thực hiện.

Tôn trọng trẻ có nghĩa là tôn trọng cảm xúc của trẻ, tức là xuất phát từ góc nhìn của trẻ, hiểu cảm xúc của trẻ, tôn trọng sự riêng tư của trẻ, tôn trọng cảm xúc của trẻ và bảo vệ lòng tự trọng của trẻ, đó là những điều cha mẹ nên làm.

Cha mẹ không chỉ nên tôn trọng con cái mà còn phải tôn trọng người khác trong hành vi của mình, khi trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, trẻ có thể học cách tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác.

4. Một gia đình có không khí học tập

Cha mẹ là người thầy tốt nhất của con mình. Sự giáo dục tốt nhất cho con cái là dạy bằng lời nói và việc làm. Muốn con yêu thích việc học thì trước hết cha mẹ phải tạo dựng một gia đình có không khí học tập. Khi rảnh rỗi, cha mẹ có thể đặt xuống điện thoại di động của họ, tắt máy tính và TV, đọc sách, đọc báo, đọc thêm hoặc học một kỹ năng.

Đối với những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tràn ngập không khí học tập như vậy, việc học sẽ trở thành thói quen của trẻ chứ không còn là gánh nặng bị ép buộc.

5. Một gia đình có năng lượng tích cực

Một người bạn đời lạc quan sẽ cải thiện chỉ số hạnh phúc của cả cuộc đời bạn; một cặp cha mẹ lạc quan sẽ cải thiện chỉ số hạnh phúc của cả gia đình.

Gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em, bầu không khí gia đình sẽ ảnh hưởng đến tính cách sau này của trẻ. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hay phàn nàn thường không giỏi giải quyết vấn đề nhưng lại giỏi phàn nàn, lại bi quan và sẽ không có khả năng đương đầu với vấn đề, luôn nhìn thấy mặt xấu của sự việc.

Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đầy rẫy sự thù địch sẽ có hai thái cực: hoặc nhút nhát, sợ gặp rắc rối, luôn giấu mình và không dám nêu ý kiến ​​riêng, hoặc cáu kỉnh và quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình tràn đầy năng lượng tiêu cực sẽ có một số khuyết điểm về tính cách, điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ.

Cha mẹ nên tạo dựng một gia đình tích cực, sử dụng những lời khẳng định trước mặt con cái, dạy chúng nhìn thế giới từ một góc nhìn tươi đẹp và để con cái lớn lên trong ánh nắng.

6. Một gia đình có ý thức lễ nghi

Trong nhịp sống hối hả thường nhật, chỉ có ý thức lễ nghi mới có thể mang lại cho cuộc sống thêm ý nghĩa và một chút thơ ca.

Ý nghĩa của nghi lễ là một cái ôm mỗi khi vào nhà, một lời chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, một bức ảnh gia đình trong ngày sinh nhật, một lễ kỷ niệm sau một thành tích... Ý nghĩa của nghi lễ xác định ý nghĩa tinh thần đằng sau mỗi ngày bình thường.

Ý thức nghi lễ trong gia đình cho phép trẻ có những ký ức về từng nút thắt trong quá trình trưởng thành của mình, thay vì hồi tưởng về quá khứ trống rỗng và lặp lại cuộc sống đơn điệu hàng ngày.

Ở Anh, ngày đầu tiên đến trường tiểu học là một ngày đặc biệt quan trọng, vào ngày này, nhà trường sẽ yêu cầu học sinh mặc đồng phục, đứng nghiêm, xách cặp và chụp ảnh trước cửa nhà. để ghi lại. Đây là ý nghĩa của nghi lễ. Với bức ảnh đầy ý nghĩa về nghi lễ này, ngày này sẽ trở thành một ngày sâu sắc trong ký ức của đứa trẻ và là một ngày có ý nghĩa phi thường.

Các nhà tâm lý học cho biết: Những gia đình có thể truyền lại “ý thức về nghi lễ gia đình” từ thế hệ này sang thế hệ khác thì có mối quan hệ cha mẹ và con cái hạnh phúc hơn, con cái họ có ý thức thân thuộc, an toàn và có mục đích cao, thậm chí còn khỏe mạnh hơn và có thành tích học tập tốt hơn.

7. Một gia đình nề nếp

Trong gia đình phải có tình yêu thương nhưng cũng phải có luật lệ, tình yêu không có nguyên tắc sẽ biến thành sự lém lỉnh.

Tình yêu và luật lệ không đối lập nhau mà thống nhất. Có câu: “Tự do có quy tắc thì gọi là sống động, tự do không có quy tắc thì gọi là buông thả, thiếu tự do thì gọi là kỷ luật, thiếu sinh động thì gọi là đần độn”.

Việc thiết lập nội quy trong gia đình trước hết xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, cha mẹ có nhận thức này để sửa chữa những thói quen xấu cho con cái, còn con cái có nhận thức này để làm cho gia đình tốt đẹp hơn nhờ những thói quen tốt. Những quy tắc trong gia đình không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho mọi thành viên trong gia đình, cha mẹ cũng nên nghiêm khắc với bản thân, làm gương cho con cái, thiết lập những quy tắc gia đình tốt ngay từ khi còn nhỏ. Đối với trẻ, những quy tắc này sẽ trở thành thói quen. của những hạn chế.

Cha mẹ giữ bản chính, con giữ bản sao, nếu bản sao có sai sót thì phải đổi bản gốc! Mỗi cử động của chúng ta sẽ in sâu vào lòng con cái chúng ta. Để nuôi dưỡng những đứa trẻ xuất sắc, chỉ làm việc với trẻ thôi là chưa đủ. Cha mẹ thay đổi quan niệm, làm gương cho con, sẵn sàng cùng con lớn lên chính là liều thuốc để nuôi dạy những đứa con xuất sắc.

Bunny (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới