TIN TỨC » Kiến thức

Những sai lầm khi cứu người có thể giết chết nạn nhân

Thứ tư, 23/11/2016 21:51

Có những sai lầm rất thường gặp trong cuộc sống khi cứu người có thể giết chết nạn nhân. Bạn nên biết những điều này để tránh.

Khiến người bị sốt đổ nhiều mồ hôi

Có những sai lầm khi cứu người có thể giết chết nạn nhân

Khi đang bị ốm, cảm giác nóng chỉ ra rằng nhiệt độ cơ thể của bạn đang tăng lên. Khi chúng ta quấn chăn hoặc cố gắng làm mình đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên nhanh hơn nữa. Theo các chuyên gia, khi chiến đấu chống lại bệnh tật, nhiệt độ cao có thể giúp chống lại nhiễm trùng nhưng khi nhiệt độ cơ thể cao hơn 38 độ C có hại nhiều hơn là có lợi. Nếu nhiệt độ cao kết hợp với co giật, bạn cần làm mát cơ thể hơn là làm ấm lên.

Đặt vật gì đó trong miệng người động kinh

Khi đặt một thứ gì đó trong miệng của người đang bị động kinh, có thể bạn sẽ phá vỡ răng của nạn nhân. Một người bị động kinh không thể tự cắn đứt lưỡi mình vì nó đang được kéo căng với lực rất lớn. Họ chỉ có thể cắn 1 chút và điều này không ra tác hại lớn nào. Điều tốt nhất bạn có thể làm để giúp đỡ một người bị động kinh là đặt thứ gì đó mềm quanh đầu họ. Điều này sẽ giúp nạn nhân tránh được các chấn động não bất kỳ.

Xoa kem vào vết bỏng ngay lập tức

Khi da bị đốt cháy, lượng nhiệt dư thừa sẽ đi sâu vào các mô của cơ thể. Điều tốt nhất có thể làm trong tình huống này là để các khu vực bị ảnh hưởng của cơ thể trong nước lạnh khoảng 15 phút. Điều này sẽ giúp lượng nhiệt dư thừa biến mất. Đừng đụng vào bất kỳ 1 chỗ nào trên phần da đang bị tổn thương khi vừa bị bỏng, hãy làm việc này sau ít nhất 20 phút.

Di chuyển người bị thương do tai nạn khi chưa có nhân viên y tế

Nếu gặp tai nạn trên đường, đừng cố gắng di chuyển người bị thương bởi mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Vậy bạn có thể làm gì? - Gọi xe cứu thương - Tắt động cơ xe của nạn nhân - Cầm máu cho nạn nhân - Giúp nạn nhân giữ bình tĩnh.

Vỗ vào phía sau người bị nghẹn

Nếu bạn vỗ vào phía sau người đang bị nghẹn, chẳng có gì được đẩy ra cả, chỉ có vật đang gây nghẹn là tiếp tục xuống khí quản của nạn nhân. Điều bạn cần làm là giúp nạn nhân bình tĩnh, hít thở thật chậm đồng thời vuốt vào phần ngực và lưng của họ. Điều này có thể giảm bớt nghẹn và đưa đối tượng chặn đường thở ra ngoài.

Chà vào phần tê buốt của cơ thể

Đừng chà phần tê buốt của cơ thể bởi điều này sẽ làm hỏng các mao mạch của chúng ta và tình hình sẽ tồi tệ hơn mà thôi. Việc cho phần tê buốt của cơ thể vào nước nóng cũng không thể giúp được gì. Nếu bị tê buốt, bạn nên cố gắng làm ấm cơ thể bằng cách đặt tay vào nước lạnh và dần dần tăng nhiệt của nó lên.

Kết luận

Trong các trường hợp khẩn cấp, hãy cứu người bằng lí trí, đừng quá xúc động dẫn đến manh động. Bạn nên cứu người khi chắc chắn rằng điều đó không gây nguy hiểm cho chính mình. Ví dụ: nếu muốn cứu 1 người bị nhiễm điện, bạn cố chạm vào người đó và kết quả là cả 2 sẽ bị thương vong. Nếu trường hợp này bạn dùng lí trí, tắt điện nguồn hoặc sử dụng một thanh gỗ tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Bạn cần nhớ rằng, trong bất kỳ một tình huống nào, hành động sai lầm còn tồi tệ hơn là không làm gì. Hãy cứu người khi chắc chắn rằng có thể giúp đúng cách và luôn gọi các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp.

Click xem thêm: 40 ngày đầu tiên sau sinh - những điều nên và không nên làm

TiTi (Theo Giadinhvietnam.com)