TIN TỨC » Kiến thức

Nồi nấu kim loại làm bằng vật liệu gì? Tại sao đun sắt nóng chảy ở nhiệt độ hàng ngàn độ lại không thể làm tan chảy nó?

Thứ hai, 10/06/2024 21:35

Vào thời cổ đại, quá trình nấu chảy rất thô sơ, nhưng người xưa đã nắm vững quá trình nấu chảy rất chính xác. Trong số đó có một công cụ nấu chảy rất quan trọng, đó là nồi nấu kim loại.

Nồi nấu kim loại được làm bằng chất liệu gì?

Tại sao sắt nóng chảy ở nhiệt độ hàng ngàn độ lại không làm tan chảy được nồi nấu kim loại?

Người xưa đã chế tạo nồi nấu kim loại như thế nào?

1. Vai trò quan trọng trong công nghệ luyện kim cổ xưa - nồi nấu kim loại

Nồi nấu kim loại là loại vật chứa có thể chịu được nhiệt độ cực cao. Loại vật chứa này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình nấu chảy và có thể cô lập hoàn toàn oxy và kim loại trong môi trường làm việc.

Kim loại dễ bị oxy hóa ở nhiệt độ cao nên trong quá trình nấu chảy, để đảm bảo độ tinh khiết của kim loại nấu chảy cần sử dụng nồi nấu kim loại làm vật chứa để cách ly không khí.

Nồi nấu kim loại có thể bảo vệ kim loại khỏi tác động của không khí ở nhiệt độ cao và có thể nấu chảy kim loại tốt hơn.

Nồi nấu kim loại cổ xưa được làm bằng vật liệu gì?

Trong quá trình nấu chảy cổ xưa, vật liệu dùng để chế tạo nồi nấu kim loại là đất sét và cát thạch anh. Nồi nấu kim loại được làm từ hai loại vật liệu này có thể chịu được nhiệt độ cao.

Khi nấu chảy, bạn có thể đặt nồi nấu kim loại vào lò nung nhiệt độ cao, sau đó cho quặng kim loại vào nồi nấu kim loại để nấu chảy kim loại.

Do độ cứng của nồi nấu bằng đất sét không cao nên có thể cắt bằng lưỡi dao. Do đó, trong quá trình sản xuất, đất sét có thể được cắt bằng lưỡi dao tùy theo công suất yêu cầu, sau đó được cán thành hình nồi nấu kim loại. Điều này rất thuận tiện.

Hơn nữa, nó không lãng phí quá nhiều đất sét khi chế tạo. Phương pháp sản xuất này rất phù hợp cho những người bình thường thời cổ đại luyện kim loại.

Nồi nấu bằng cát thạch anh rất cứng nên khi chế tạo bạn có thể dùng chày đá nghiền nát cát thạch anh khi cần thiết, sau đó trộn với nước và cát thạch anh thành dạng bùn rồi dùng khuôn đúc. Nồi nấu theo cách này rất cứng và rất thích hợp cho việc nấu chảy quy mô lớn.

Nồi nấu bằng cát thạch anh tuy cứng nhưng vật liệu có độ cứng cao nên việc chế tạo gặp một số khó khăn. Cần sử dụng dụng cụ, cát thạch anh bị thất thoát nhiều hơn trong quá trình chế tạo nên giá thành chế tạo sẽ hơi cao.

Khi con người bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, họ phát hiện ra rằng tuy những chiếc nồi nấu kim loại cổ xưa có thể chịu được nhiệt độ cao nhưng vẫn còn một số khuyết điểm trong quá trình sử dụng nên bắt đầu phát triển những chiếc nồi nấu kim loại mới.

2. Phát triển vật liệu nấu chảy hiện đại

Có ba loại vật liệu nấu chảy hiện đại chính là gốm sứ, than chì và kim loại. Ba loại vật liệu này được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau và có những đặc điểm riêng.

1. Nồi nấu kim loại bằng gốm.

Nguyên liệu của nồi nấu gốm là đất sét sứ. Đất sét sứ là một vật liệu phi kim loại vô cơ. Bản thân nhiệt độ nóng chảy của đất sét sứ rất cao, có thể đạt tới 1750 độ C. Hơn nữa, nồi nấu bằng gốm có độ cứng cao và không dễ bị nung. được đeo. Nó rất thích hợp cho việc chuẩn bị thuốc trong phòng thí nghiệm.

Độ dẫn nhiệt của nồi nấu kim loại bằng gốm rất thấp nên khi sử dụng nồi nấu bằng gốm, bạn không cần lo lắng nhiệt độ của nồi nấu kim loại đã nung nóng sẽ rất khác với nhiệt độ của các vật trong thí nghiệm. Bằng cách này, nhiệt độ có thể chênh lệch. được kiểm soát tốt hơn và độ chính xác của thí nghiệm có thể được đảm bảo.

2. Nồi nấu than chì

Than chì là một loại vật liệu cacbon vinyl. Nồi nấu kim loại có khả năng chịu nhiệt độ rất cao và có thể đạt nhiệt độ nóng chảy 3000 độ C. Hơn nữa, than chì có tính dẫn nhiệt rất tốt và dẫn nhiệt tốt nên được sử dụng rộng rãi trong luyện kim loại và các lĩnh vực khác.

Độ dẫn nhiệt của nồi nấu bằng than chì có thể cho phép các kim loại nhiệt độ cao trong sản xuất công nghiệp được nung nóng đều, do đó đảm bảo chất lượng của sản phẩm, rất phù hợp cho sản xuất công nghiệp, giá thành của nồi nấu bằng than chì tương đối thấp nên được sử dụng rộng rãi. được sử dụng trong ngành công nghiệp luyện kim.

3. Nồi nấu kim loại

Nguyên liệu thô của nồi nấu kim loại là thép không gỉ. Là kim loại chống ăn mòn, thép không gỉ rất thích hợp để sử dụng làm vật chứa. Loại nồi nấu kim loại này rất phù hợp để sử dụng trong các ngành kỹ thuật cụ thể, chẳng hạn như thùng chứa mẫu trong ngành hàng không vũ trụ.

Nồi nấu kim loại không dễ bị mất trong quá trình sử dụng và có thể được sử dụng để nạp các mẫu đắt tiền. Vì chúng không dễ bị mất và ít ảnh hưởng đến sự giãn nở nhiệt nên chúng được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không vũ trụ.

3. Sự đóng góp của nồi nấu kim loại cho sự tiến bộ khoa học và công nghệ của nhân loại

Là sự kết tinh của trí tuệ cổ xưa, nồi nấu kim loại chứa đựng sự hiểu biết và ứng dụng của nhân loại về các đặc tính vật chất. Lịch sử khám phá các công cụ nhiệt độ cao của nhân loại cũng là lịch sử phát triển của khoa học vật liệu.

Khả năng chịu nhiệt và dẫn nhiệt cao của nồi nấu bằng than chì cho phép con người sản xuất tốt hơn trong các lĩnh vực như luyện kim loại và thúc đẩy sự phát triển của khoa học vật liệu.

Trong ngành hàng không vũ trụ, việc sử dụng nồi nấu kim loại giúp loại bỏ nỗi lo nồi nấu kim loại bị hư hỏng do nhiệt độ cao khi tàu vũ trụ đi vào khí quyển, từ đó ảnh hưởng đến độ ổn định của tàu vũ trụ. vai trò rất quan trọng trong sự phát triển khoa học và công nghệ của con người.

Ứng dụng của nồi nấu kim loại không chỉ giới hạn trong luyện kim mà còn đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực dược phẩm và phòng thí nghiệm. Trong lĩnh vực dược phẩm, nồi nấu kim loại có thể chịu được sự ăn mòn của hóa chất và đảm bảo tính ổn định của các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, cũng là một vật chứa quan trọng cho các thí nghiệm hóa học.

Lê Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới