TIN TỨC » Kiến thức

Qua Rằm tháng Giêng đừng trồng hoa này, có cũng phải nhổ bỏ vì 'hoa nở người héo'

Thứ bảy, 24/02/2024 11:25

Những loại hoa này được cho là không tốt cho sức khoẻ người lớn và trẻ nhỏ, gia chủ không nên trồng trong vườn nhà.

Sau Tết, đặc biệt qua Rằm tháng Giêng là thời điểm cây cối phát triển mạnh. Hầu như trồng cây gì ở thời điểm này cũng dễ đâm chồi nảy lộc vì mưa ẩm. Thế nhưng, khi trồng cây cảnh, cây bonsai cần tránh trồng những loại cây này.

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên rất dễ trồng, sau khi nở hoa trông rất đẹp và có hương thơm nồng nàn. Hơn nữa, loài hoa này còn tượng trưng cho sự đoàn viên, sum họp nên được nhiều người ưa chuộng.

Một đặc điểm hết sức lưu ý khi trồng loại cây này, trong thân cây thủy tiên có một chất nhầy màu trắng như lòng trắng trứng gọi là latin, nếu vô tình ăn phải có thể gây nôn mửa, đau bụng, trường hợp nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Đừng trồng hoa thuỷ tiên vì chúng có chứa chất ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Cây cô tòng

Loại cây này còn có nhiều tên gọi khác nhau như cây lá đốm, cây lá màu, cây cô tòng lá mít,… tên tiếng Anh là Codiaeum variegatum. Tuy cây không nở hoa nhưng lá lại có màu sắc sặc sỡ, không hề thua kém các loại hoa, cây cảnh khác.

Tuy nhiên lá của cây này cũng có độc, nhựa của nó chứa rất nhiều độc tố. Nếu nhựa dính vào da có thể gây kích ứng da. Không chỉ cành lá mà thân và rễ của cây đều có độc. Vì vậy cần hết sức cẩn thận khi trồng, nhất là nhà có trẻ em nhỏ, chưa ý thức được sự nguy hiểm từ chúng.

Cây san hô xanh

Loại cây này còn được gọi là cây kim giao, cây xương khô, cây xương cá,… là một loại cây mọng nước, tỷ lệ ra hoa rất thấp, hoa có màu trắng vàng, trông rất nhỏ nhắn và dễ thương.

Nhựa của cây san hô xanh có độc, nếu vô tình có thể gây sưng miệng, ngứa rát họng. Ngay cả khi vô tình chạm vào nhựa cũng có thể gây ngứa, vì vậy cần phải cẩn thận khi trồng, đặc biệt là khi nhà có trẻ em.

Cây môn tai Phật

Cây này còn có tên gọi khác là môn lá tim thân thảo, lá của nó nhẵn bóng, cuống lá vươn dài, có thể sống tốt trên cạn lẫn dưới nước. Môn tai Phật có khả năng thanh lọc không khí rất tốt, lại dễ trồng và dễ chăm sóc nên hiện nay được nhiều nhà ưu tiên lựa chọn.

Nhưng đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nó, cây cảnh này rất độc, có thể gây ngứa, kích ứng da nếu chạm phải nhựa. Nếu ăn phải, chất ancaloit trong cây có thể kích thích trực tiếp hệ thần kinh trung ương, gây tê liệt tim trong trường hợp nặng.

Dạ lý hương

Dạ lý hương có hương thơm nồng nàn, cách xa cả trăm mét vẫn ngửi thấy mùi. Mùi hương này cũng có tác dụng đuổi muỗi nhưng nó có chứa một số chất độc bay hơi.

Sống lâu trong môi trường trồng cây dạ lý hương dễ bị nhức đầu, khó chịu, suy nhược cơ thể, thậm chí là rụng tóc. Những người bị dị ứng phấn hoa cũng nên tránh tiếp xúc với loài hoa này kẻo khiến bệnh tình nặng hơn.

Cây trúc đào

Loại cây này có hoa nở đẹp, nhưng toàn thân cây từ lá, cành đến hoa, rễ đều có độc. Độc tính có trong trúc đào rất cao và đã có nhiều thông báo cho thấy trong một số trường hợp chỉ cần một lượng nhỏ cũng đã đủ gây tử vong.

Đáng kể nhất trong số các chất độc có trong cây trúc đào là oleandrin và neriin, đều là các glycoside tim mạch. Các nghiên cứu đã chỉ ra, ăn 10 đến 20 lá trúc đào thì người lớn cũng có thể bị nguy hiểm tính mạng và chỉ 1 lá cũng có thể gây tử vong ở trẻ em nên người yêu thích và trồng loại cây này cần hết sức lưu ý.

Vạn niên thanh

Đây là một loại cây thường xanh thuộc họ Araceae, nhựa của nó không chỉ gây kích ứng da, mắt mà thậm chí có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hóa nếu vô tình ăn phải. Trong trường hợp nặng, người ăn phải có thể bị hôn mê.

Vạn niên thanh tuy có độc nhưng lại có khả năng thanh lọc không khí mạnh mẽ, rất hữu ích trong việc cải thiện không khí trong nhà. Vì vậy nếu muốn trưng cây này trong nhà, bạn nên cân nhắc thật kỹ dự phòng những điều không may có thể xảy ra/ Nếu trồng hãy đặt xa tầm tay của trẻ em và khuyến cáo đến trẻ.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới