TIN TỨC » Kiến thức

Quốc gia có nhiều kim tự tháp nhất thế giới không phải là Ai Cập

Thứ sáu, 22/10/2021 16:12

Nhắc đến kim tự tháp ai cũng sẽ liên tưởng đến Ai Cập, nhưng việc xây dựng kim tự tháp của các quốc gia không chỉ ở Ai Cập, mà người dân ở nhiều nơi cổ đại cũng xây dựng, chẳng hạn như Sudan cổ đại là nơi xây dựng nhiều kim tự tháp nhất.

Những người đầu tiên xây dựng kim tự tháp là người Lưỡng Hà. Ngoài ra còn có người Sumer, người Babylon, Iran, người Acadian và người Assyria. Họ cũng xây dựng Ziggurat (ziggurat cổ đại của người Assyria và Babylon. Ziggurat là một cấu trúc xây dựng cổ xưa của người Sumer thuộc vùng Lưỡng Hà, vật liệu chủ yếu để xây dựng là gạch-bùn. Chúng được xem là các Đài chiêm tinh Ziggurat, còn được gọi là bệ núi, ra đời trên cơ sở sùng bái đồi núi, sùng bái các thiên thể và tục lệ xem sao, các vì tinh tú trên trời.) và phục vụ như một ngôi đền cho tôn giáo.

Quốc gia có nhiều kim tự tháp nhất thế giới không phải là Ai Cập

Quốc gia có nhiều kim tự tháp nhất thế giới không phải là Ai Cập mà là Sudan.

Sudan và Ai Cập liền kề nhau, nhưng Ai Cập mất khoảng ba nghìn năm để xây dựng khoảng 120 kim tự tháp, trong khi kim tự tháp Nubian ở Sudan được xây dựng chỉ trong vài thế kỷ.

So với các kim tự tháp Ai Cập, các kim tự tháp Nubian ở Sudan rất khác biệt.

Chúng được làm bằng các khối đá ở vị trí nằm ngang, và chiều cao của chúng khoảng 20 đến 98 feet.

Ngoài ra, nền móng của những tòa nhà kim tự tháp này nhỏ, hiếm khi rộng quá 26 feet, dẫn đến cấu trúc có vẻ cao và hẹp, với độ dốc khoảng 70 độ.

Sau cái chết của các thành viên hoàng gia trong Kim tự tháp Nubian ở Sudan, thi thể của họ được giữ trong các lăng mộ, được trang trí bằng đồ trang sức và đặt trong hộp xác ướp.

Thật không may, có bằng chứng cho thấy những ngôi mộ cổ này đã bị cướp phá từ thời cổ đại.

Khi đó, các nhà khảo cổ học có thể không tìm thấy quá nhiều di vật văn hóa có giá trị.

Vào thế kỷ 19 và 20, khi các nhà khảo cổ khai quật một phần lăng mộ hoàng gia, họ phát hiện ra rằng mặc dù có rất nhiều đồ vật trong Kim tự tháp Nubian, nhưng điều đáng tiếc là không có đồ trang sức nào.

Họ cũng tìm thấy một số hộp gỗ, tàn tích của cung tên, cũng như nhẫn và dây nịt của cung thủ.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện một số đồ nội thất, đồ gốm, kính màu, đồ dùng bằng kim loại và các di vật văn hóa khác.

Tuy nhiên, khi một kim tự tháp được tìm thấy ở thành phố cổ Meroe được khai quật, các nhà khảo cổ học đã khai quật được 390 viên đá và hàng trăm vật nặng được trang trí bằng nghệ thuật trên đá.

Một tảng đá bò bị chôn vùi hoàn toàn trong lòng đất cũng được khai quật, có thể được sử dụng để chơi các giai điệu cổ xưa.

Kim tự tháp Nubian đã bị phá hủy vào những năm 1830.

Bác sĩ người Ý Giuseppe Fellini đã biến sự nghiệp của mình thành một nhà thám hiểm và thợ săn kho báu. Trong khi tìm kiếm kho báu, ông đã cho nổ tung đỉnh của khoảng 40 ngôi mộ kim tự tháp Nubian.

Ngày nay, Kim tự tháp Nubian ở Sudan được bảo vệ và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Vivian (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)