TIN TỨC » Kiến thức

Sau khi nghỉ hưu, dù bạn có quen thuộc với mọi người đến đâu, cũng đừng mời những người sau đây đi ăn tối

Thứ bảy, 12/11/2022 19:02

Hưu trí là một ngọn núi ngăn cách trong cuộc đời, khi vượt qua được ngọn núi này, bạn sẽ thấy khung cảnh cuộc sống thật khác lạ.

Những người từng là bạn với bạn có thể đã bỏ rơi bạn từ lâu. Đó là một thực tế mà mọi người phải công nhận, dù bạn có bao nhiêu sức lực trước khi nghỉ hưu, bạn có bao nhiêu thực lực trong tay thì khi về hưu, mọi thứ sẽ chỉ là con số không.

Trong trường hợp này, tốt hơn hết bạn nên làm thêm phép trừ cho cuộc sống hưu trí của mình, đồng thời nhân cơ hội thanh minh hết những người lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời mình, để không gây buồn phiền về già.

Trước khi nghỉ hưu, chúng ta bắt buộc phải giao tiếp với nhau trong công việc, phải tiếp xúc, giao tiếp với nhiều người mà chúng tôi không thích, điều đó sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy khó chịu.

Vì hạnh phúc tuổi già, sau khi về hưu, dù có quen biết với người khác đến đâu, cũng không nên tùy tiện mời những người sau đây đi ăn tối, tránh trường hợp vướng vào họa thị phi.

Một: những người tham lam

Sau khi Trương Bân về hưu, cả ngày không có việc gì làm, thường đi dạo trong một công viên nhỏ gần đó, một hôm tình cờ gặp một đồng nghiệp ở đơn vị trước khi nghỉ hưu trong công viên, người đồng nghiệp này nổi tiếng tham lam vô độ.

Trước khi nghỉ hưu, Trương Bân có nhiều dự án cần được ông thông qua trước khi tiến hành bước tiếp theo. Vì vậy, khi còn đương chức, thỉnh thoảng Trương Bân sẽ mời ông ấy đi ăn tối riêng dưới sự gợi ý của người này.

Tuy nhiên, trong bữa ăn người này thường gọi quá nhiều món, thừa thãi, thậm chí ăn xong còn kêu đầu bếp làm thêm mấy món khác để mang về. Nhưng đây là vì công việc chứ bản thân Trương Bân thực sự không muốn tiếp xúc riêng tư với những người như vậy.

Gặp nhau lần này, đối phương lại trêu chọc và muốn Trương Bân mời đi ăn tối, vì biết rằng giờ cũng chẳng còn chút liên hệ cần thiết nào nên anh đã từ chối không thương tiếc. Sau khi từ chối, Trương Bân cảm thấy trong lòng vui sướng vỡ òa.

Đối với một người như vậy, sau khi nghỉ hưu thì không cần mời anh ta đi ăn tối, điều này không chỉ có thể tiết kiệm được một khối tài sản, mà còn giữ cho tâm trạng của anh ta không bị ảnh hưởng.

Hai: sự vô ơn

Đồng nghiệp của ông Trương là loại người vô ơn bội nghĩa, cho dù ông Trương mời anh ăn tối nhiều lần, người bên kia cũng chưa từng mời ông Trương lại một lần, trong nhận thức của người ấy, ông Trương phải là người mời.

Ăn uống như một lẽ đương nhiên, điều này không chỉ làm tổn thương ví tiền mà còn cả trái tim. Một kẻ vô ơn, cho dù bạn có trả giá cho anh ta bao nhiêu đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không thừa nhận, và chỉ coi đó là chuyện đương nhiên.

Sau khi về hưu không cần tiêu tiền cho một người như vậy, dù bạn có mời đi ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không lấy lòng bạn, coi bạn chỉ là một kẻ ngốc.

Bạn bè cũng cần quan tâm đến nhau, khi mối quan hệ luôn chỉ có một bên trả tiền, bên kia yên tâm chấp nhận thì thực sự không cần thiết phải tồn tại một mối quan hệ như vậy.

Ba: người ích kỷ

Khi tham dự một bữa tiệc tối, tôi tin rằng nhiều người đã gặp phải những người như vậy, họ sẽ chế giễu mọi người bằng nhiều cách khác nhau khi ăn để thỏa mãn mong muốn của bản thân.

Đôi khi họ nói rằng món này không ăn được, món đó không ngon; hơn thế nữa, họ sẽ chọn lọc những miếng ngon và ăn trước mà không quan tâm đến người khác. Trước mặt mọi người, anh ta luôn thể hiện sự ích kỷ và độc quyền.

Loại người này là loại ích kỷ, khi ăn cơm với họ luôn đặt tình cảm của bản thân lên hàng đầu, không bao giờ sẵn sàng kiềm chế bản thân một chút vì tình cảm của mọi người.

Mục đích của những bữa ăn là để tạo không khí vui vẻ, thoải mái, để cảm thấy dễ chịu, nếu bạn mời một người ích kỷ như vậy đi ăn sau khi về hưu sẽ chỉ phá hỏng tâm trạng tốt của bạn và khiến bạn thêm phiền phức. Trong trường hợp này, việc không mời đối phương đến bữa tiệc tối của bạn phải là quyết định đúng đắn nhất.

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu không thể quá dễ dãi, phải có quy tắc. Chúng ta đã làm việc chăm chỉ cả đời, nhưng cũng là để giành lấy hạnh phúc trong những năm tháng sau này.

Vậy thì chúng ta nên lấy hạnh phúc làm trọng tâm cho những năm tháng sau này, những người sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn và khiến bạn không vui, nếu không cần thiết thì không cần mời nhau đi ăn tối.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới