TIN TỨC » Kiến thức

Sau khi nghỉ hưu, khi về thăm người thân ở quê, hãy cố gắng chi tiêu 4 khoản tiền nhỏ sau đây:

Thứ sáu, 15/03/2024 22:38

Có nhiều người cho rằng người nông thôn hay có tư duy hẹp hòi và khác biệt đáng kể so với người ở thành thị. Tuy nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn tránh việc đến về quê thăm người thân.

Suy cho cùng, chúng ta có những người thân quan trọng ở đó và cần đến thăm họ. Vì vậy, bạn có thể làm gì để giành được sự chào đón của người thân ở nông thôn? Người về hưu nên bỏ ra một số tiền nhỏ để có được sự tôn trọng và phẩm giá hơn cho bản thân.

Tặng lì xì ngày Tết hoặc đồ dùng học tập cho trẻ em... truyền tải những lời chúc tốt đẹp, cũng là những nét đẹp thể hiện tình thân.

Đối với trẻ em ở nông thôn, những thứ do người thân ở thành phố mang về sẽ khiến các em cảm động và đáng để khoe một thời gian. Tặng cho trẻ một số đồ dùng học tập có thể không tốn nhiều tiền nhưng nó có thể kích thích trẻ khao khát thế giới bên ngoài.

Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bạn có thể giúp trang trải một phần chi phí học tập cho họ bằng cách tặng lì xì. Trong bất kỳ gia đình nào, con cái là niềm hy vọng cho tương lai.

Khi những người về hưu quan tâm đến con trẻ, họ gửi những tin nhắn thân thiện đến gia đình và khiến họ tôn trọng chúng ta hơn. Nếu bạn về tay không thăm con trẻ, bạn sẽ chỉ làm chúng thất vọng mà thôi.

Thứ hai, mang những món quà thiết thực đến cho người thân để thể hiện phép xã giao. Người xưa có câu: “Đi tới đi lui là không lịch sự”, khi đến nhà người thân bất kỳ, tốt nhất đừng đi tay không mà hãy mang theo một ít lễ vật. Làm sao có lý do gì để ăn uống miễn phí? Sau khi nghỉ hưu, đừng lúc nào cũng “kiềm chế” và nghĩ rằng người thân ở quê luôn nhờ bạn làm việc gì đó và luôn tặng quà cho bạn. Bây giờ chúng ta cần thay đổi phong cách xã hội “trao đổi sở thích” này để tôn trọng tình cảm hơn.

Trước khi về vùng nông thôn, hãy nghĩ xem bạn muốn đến thăm bao nhiêu người thân, sở thích và tình trạng tài chính của họ và mua những món quà hợp túi tiền nhất dựa trên đặc điểm gia đình họ.

Nếu người thân trồng nhiều trái cây, hãy hỏi họ xem họ có cần máy ép trái cây không. Điều cấm kỵ nhất là mua những món quà lộng lẫy nhưng trống rỗng.

Để cân bằng mọi thứ, hãy tặng mỗi người thân một món quà khác nhau. Mọi người sẽ cảm nhận được lòng tốt của bạn và chào đón bạn như một vị khách thường xuyên, gửi quà và quan tâm đến những người lớn tuổi, truyền lại lòng hiếu thảo của đại gia đình.

Đó là bổn phận phải hiếu thảo với người lớn tuổi. Nếu bạn luôn nhìn mọi việc theo cách xã hội ở nơi làm việc, nghĩ rằng chỉ những người có lợi mới đáng tương tác và bỏ qua những người không thể mang lại lợi ích cho bạn thì điều này là sai lầm.

Tặng người lớn tuổi một ít quần áo ấm, một chiếc túi giữ ấm tay vào mùa đông, một chiếc mũ,… Dù không tốn kém nhưng tấm lòng nhân hậu của bạn được thể hiện và truyền thống gia đình được truyền lại. Ngày nay bạn đối xử với người lớn tuổi như thế nào, con cái bạn đối xử với thế hệ trẻ của bạn như thế nào.

Nếu có cơ hội, chúng ta cũng nên đưa con cái đi thăm những người lớn tuổi ở quê để cho họ biết thế nào là “truy tìm gốc rễ”. Đừng bao giờ quên cội nguồn của mình.

Thời gian trôi qua, nhiều gia đình ở nông thôn đã bắt đầu phát triển nhiều ngành nghề khác nhau.

Khi bạn đến thăm người thân, bạn bè ở nông thôn, họ thường sẽ tặng bạn những sản phẩm địa phương liên quan đến ngành nghề đặc sản vùng miền.

Khi nhận được những sản phẩm nông thôn này, bạn nên hỏi chi tiết về việc bán các sản phẩm đặc sản này và xem liệu bạn có thể cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào không.

Mua đặc sản của người thân, bạn bè ở quê về làm quà cho bạn bè, người quen ở thành phố, khi họ nếm thử và thấy ngon thì có thể trở thành khách hàng thường xuyên của người thân, bạn bè ở quê.

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng có thể đóng vai người trung gian, giới thiệu một số người bán hàng hoặc kỹ thuật viên đáng tin cậy về nghề nghiệp cho người thân, bạn bè ở nông thôn.

Tục ngữ có câu: “Người thân giúp đỡ người thân. Không có người thân giúp đỡ, người ta sẽ buồn”.

Mặc dù bạn có thể không đạt được những điều lớn lao sau khi nghỉ hưu nhưng việc giúp đỡ trong khả năng của mình và làm những việc nhỏ cho gia đình và bạn bè là hoàn toàn khả thi.

Đừng bao giờ trở về thành phố chỉ với những món quà sau khi về thăm quê, để lại cho người thân, bạn bè tấm lưng lạnh lùng.

Trong bối cảnh vĩ mô của xã hội, những người cao tuổi về hưu thường có điều kiện tốt hơn rất nhiều so với những người cả đời làm ruộng.

Trong khi đảm bảo cuộc sống an toàn cho bản thân, bạn cũng quan tâm đến những người cao tuổi khác, sự chăm sóc này rất có giá trị.

Trên thực tế, thay vì nuôi thú cưng ở thành phố tốn hàng vài triệu đồng mỗi tháng, tốt hơn hết bạn nên hỗ trợ người thân, bạn bè ở nông thôn và sử dụng số tiền đó ở những nơi cần thiết nhất.

Khi gặp gỡ người thân, bạn bè, có thể chúng ta không nhận được sự tri ân trực tiếp nhưng sự ấm áp, gắn bó máu thịt trong lòng là vĩnh cửu, sẽ khiến tâm hồn chúng ta bình yên hơn.

Là người, khi thích hợp nên rộng lượng, đừng quá keo kiệt làm mất đi tình cảm gia đình, cũng đừng vì điều đó mà làm tổn hại đến hình ảnh của mình.

Việc đi thăm người thân sau khi nghỉ hưu có thể mang lại nhiều niềm vui với mức chi tiêu phù hợp.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới