TIN TỨC » Kiến thức

Sau khi nghỉ hưu, nên giúp con cháu chăm sóc gia đình hay ở lại quê hương nghỉ hưu? Hãy lắng nghe chia sẻ của người đàn ông này

Chủ nhật, 12/11/2023 14:55

Khi cha mẹ bước vào tuổi nghỉ hưu, nhiều người đứng trước sự lựa chọn: nên ở lại quê hương tận hưởng cuộc sống hưu trí yên bình hay nên chọn lên thành phố phụ giúp con cái?

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bậc cha mẹ đã nghỉ hưu chọn cách thứ hai. Họ thà giúp con chăm sóc nhà cửa còn hơn là ở lại quê lo cho bản thân. Có rất nhiều lý do sâu xa đằng sau việc này.

Trước hết, những thay đổi của xã hội hiện đại đã gây ra những thay đổi to lớn trong mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ. Trong quan niệm truyền thống của cha mẹ, việc nuôi dạy con cái là trách nhiệm không thể trốn tránh . Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, nhịp sống hối hả và áp lực công việc khiến nhiều bậc cha mẹ trẻ không còn thời gian để chăm sóc con. Họ cần phải đối mặt với gánh nặng công việc, gia đình và khó có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Trong hoàn cảnh như vậy, sự xuất hiện của cha mẹ đã nghỉ hưu chắc chắn là một sự cứu rỗi. Họ có thể giúp các bậc cha mẹ trẻ chia sẻ trách nhiệm chăm sóc sự phát triển của con cháu, giúp thế hệ trẻ có nhiều thời gian và sức lực hơn để cống hiến cho công việc.

Thứ hai, sự cô đơn và những khó khăn xã hội có thể nảy sinh khi ở quê nghỉ hưu cũng là một trong những lý do khiến các bậc cha mẹ về hưu chọn ở lại thành phố. Sau khi nghỉ hưu, nhiều người cao tuổi sẽ dần ít tiếp xúc với công việc, xã hội và bạn bè cũ, cuộc sống của họ sẽ trở nên cô đơn và đơn điệu. Nếu bạn chọn lên thành phố để giúp đỡ con cái, bạn không chỉ có thể thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn với con cái mà còn góp phần vào sự trưởng thành của cháu và tiếp tục mối quan hệ gia đình gắn kết. Đồng thời, họ cũng có thể kết bạn mới, tham gia nhiều hoạt động xã hội khác nhau, làm phong phú thêm cuộc sống hưu trí, tăng thêm niềm hạnh phúc và sự hài lòng.

Thứ ba, cơ sở vật chất và dịch vụ thuận tiện của cuộc sống thành thị có thể mang lại điều kiện nghỉ hưu tốt hơn cho các bậc cha mẹ đã nghỉ hưu. Các thành phố hiện đại có đầy đủ nguồn lực y tế và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, cung cấp dịch vụ chăm sóc và bảo vệ toàn diện cho người cao tuổi. Khi con trai và con gái đi làm ở thành phố, chúng có thể đưa cha mẹ đến những bệnh viện tốt hơn để điều trị và được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao hơn. Đồng thời, các thành phố cũng mang lại lối sống thuận tiện hơn, nguồn tài nguyên văn hóa và vật chất phong phú, hệ thống giao thông và phúc lợi xã hội tốt hơn. Những điều này có lợi cho chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của cha mẹ đã nghỉ hưu.

Đồng thời, việc cha mẹ nghỉ hưu giúp đỡ con cái chăm sóc cháu cũng có tác động tích cực đến gia đình con cái. Trong xã hội hiện đại đang phát triển nhanh chóng, trẻ em đang phải đối mặt với áp lực học tập và cuộc sống rất lớn, đồng thời những đứa trẻ cũng cần được cung cấp môi trường giáo dục và phát triển tốt hơn. Khi ông bà giúp nuôi dạy cháu, họ không chỉ có thể chia sẻ áp lực cho con cái mà còn có thể chăm sóc, đồng hành nhiều hơn, đồng thời truyền lại giá trị của gia đình. Sự xuất hiện của cha mẹ đã nghỉ hưu không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà quan trọng hơn là kinh nghiệm sống và trí tuệ phong phú của họ hỗ trợ đắc lực cho sự trưởng thành của con cháu.

Tất nhiên, hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác, việc lựa chọn ở lại quê hương nghỉ hưu cũng là một lựa chọn hợp lý. Đối với những bậc cha mẹ đã nghỉ hưu, có nghị lực và khả năng sống tự lập thì lựa chọn ở lại quê hương, tận hưởng cuộc sống yên tĩnh cũng là lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, ngày càng nhiều bậc cha mẹ đã nghỉ hưu chọn ở lại thành phố để phụ giúp con cái chăm sóc các cháu, Đây không chỉ là sự kế thừa những giá trị của họ mà còn là sự tiếp nối của mối quan hệ gia đình và những kỳ vọng vào tương lai.

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người thà chăm sóc con cái còn hơn ở quê nghỉ hưu. Đây là sự cống hiến cho gia đình và là sự lựa chọn trong cuộc sống. Một nhóm cha mẹ không có áp lực công việc có thể mang lại môi trường phát triển tốt hơn cho con cái họ, đồng thời cho phép họ tiếp tục sống một cuộc sống đầy màu sắc và ý nghĩa trong khi chăm sóc các cháu.

Trong quá trình này, cha mẹ đã nghỉ hưu có thể cảm nhận được mối quan hệ gia đình được nối dài và sự hài lòng ngày càng tăng, con cái của họ cũng có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ hơn. Cha mẹ về hưu chọn ở lại thành phố để giúp đỡ con cái, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là một lựa chọn hạnh phúc.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới