TIN TỨC » Kiến thức

Sau khi về già, dù bạn có tiết kiệm được bao nhiêu thì cũng phải làm 'ba ân huệ' này cho con cái! Chúng quan trọng hơn tiền bạc

Chủ nhật, 12/05/2024 15:09

Khi bước vào tuổi xế chiều, điều mà nhiều người mong muốn nhất chính là hạnh phúc của con cái. Đây là một sự thật hiển nhiên mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng hiểu. Tuy nhiên, không phải lúc nào con cái cũng có thể hiểu được tấm lòng của cha mẹ, đôi khi còn có thể sinh ra oán trách.

Chính vì thế, dù có trong tay một khoản tiết kiệm kha khá khi về già, không ít người cao tuổi vẫn không nhận được sự quan tâm từ con cái. Điều này cho thấy rằng, khi bước vào tuổi già, chúng ta không thể gửi gắm tất cả hy vọng vào con cái mà cần phải có kế hoạch dự phòng cho bản thân.

Dưới đây là “ba ân huệ” mà người cao tuổi nên làm cho con cái, bởi chúng quan trọng hơn cả tiền bạc.

Giúp đỡ con cái trong việc chăm sóc cháu

Trong xã hội hiện đại, khi cả hai vợ chồng đều bận rộn với công việc, việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình là một thử thách. Nhiều ông bà không ngần ngại nhận lấy trách nhiệm chăm sóc cháu để giảm bớt gánh nặng cho con cái. Tuy nhiên, điều này cần được thực hiện một cách khôn ngoan. Việc quá chiều chuộng có thể khiến trẻ phát triển thói quen tiêu xài phung phí và các vấn đề về sức khỏe do ăn uống không điều độ.

Hỗ trợ con cái trong công việc nhà

Nhiều người lớn tuổi cho rằng, mình cần phải làm mọi thứ cho con cái. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc dạy con cái tự lập và biết chăm sóc bản thân là vô cùng quan trọng. Cha mẹ cần dạy con cách quản lý công việc gia đình từ những việc nhỏ nhất. Điều này không những giúp con cái phát triển kỹ năng sống mà còn giúp chúng trở nên tự tin và độc lập hơn trong tương lai.

Hỗ trợ con cái trong việc lập kế hoạch tương lai

Khi con cái còn trẻ và đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp, cha mẹ nên giúp chúng lên kế hoạch và định hướng tương lai. Điều này không chỉ giúp chúng tập trung vào công việc mà còn giảm bớt lo lắng về các vấn đề như chăm sóc cha mẹ khi về già. Đối với những đứa con đã trưởng thành, cha mẹ cần biết cách để chúng tự lập kế hoạch cho cuộc sống của mình, từ đó phát triển khả năng tự chủ và độc lập.

Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng cần lưu ý đến việc tự chuẩn bị cho cuộc sống của mình khi về già. Việc này không chỉ giảm bớt gánh nặng cho con cái mà còn giúp họ cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng cha mẹ của mình đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

Những việc làm này không chỉ là biểu hiện của tình yêu thương mà còn là sự sáng suốt trong cách nuôi dạy và hỗ trợ con cái. Chúng ta không chỉ cần để lại cho con cái của mình sự giàu có về vật chất mà còn cả sự giàu có về tinh thần và kỹ năng sống. Đó mới là di sản quý giá nhất mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng nên cố gắng hướng đến.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới