TIN TỨC » Kiến thức

Sau tai nạn, xin lỗi chưa hẳn là tốt và đây là 'mách nước' để không phải ân hận cả đời

Thứ bảy, 24/06/2017 16:59

Trong cuộc sống mỗi người vẫn chứng kiện những vụ tai nạn xảy ra trên đường phố, vậy nếu gặp phải tình huống này, đâu mới là chúng ta cần làm gì là tốt nhất?

Cuộc sống hiện đại dù ít dù nhiều hằng ngày vẫn xảy ra những vụ tai nạn xe cộ, có lúc người ta vì sợ phiền toái hoặc là vì sự lễ phép sẽ xuống xe và nói lời xin lỗi bạn, hy vọng có thể cùng đối phương giải quyết sự việc một cách suôn sẽ nhất. Cũng để cho đối phương thực sự biết rằng mình không có ác ý.

Tuy nhiên một số luật sư trong các cuộc phỏng vấn trước giới truyền thông cho biết, một số người vì phép lịch sự nên sau khi xảy ra vụ tai nạn đã đến để xin lỗi đối phương, nhưng người kia lại cho rằng người này đang nhận sai, và họ yêu cầu phải bồi thường.

Vì vậy, trước khi cảnh sát đến thì “im lặng là vàng”.

Các vụ tai nạn là điều không ai mong muốn, tuy nhiên chúng ta cần trang bị một số kiến thức để đối phó với những tình huống không may xảy ra.

Ngay sau vụ tai nạn, tuyệt đối không nên vội vã rời đi. Nhất định phải có được người thứ 3 làm chứng (cảnh sát) hoặc có một thỏa thuận hòa giải trước khi rời đi.

Luật sư cũng nói rằng một người bỏ đi sau vụ tai nạn có khả năng cấu thành tội hình sự theo Điều 202 Bộ Luật Hình Sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009. Người vi phạm sẽ bị phạt từ 5 đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Đây là một hình phạt khá nặng.

Tháng 5 năm nay, một thiếu niên người Đài Loan đã không may gặp một vụ tai nạn tại Honduras, vì không muốn lỡ mất chuyến bay anh ấy đã để lại một tấm danh thiếp của mình. Chính vì điều này mà sau đó anh ấy đã thoát khỏi sự hiểu lầm.

Luật sư cũng đề cập đến, có một số người sau khi tai nạn xảy ra đã đến để nói lời xin lỗi đầu tiên theo phép lịch sự tuy nhiên lại bị đối phương chửi bới, đòi bồi thường. Bởi vì họ cho rằng người kia đang thừa nhận sai lầm.

Câu nói im lặng là vàng quả thật nên áp dụng tại hiện trường vụ tai nạn.

Có thể đề nghị người dân có mặt ở đó giúp bạn chụp một vài bức ảnh để làm chứng cứ trước khi cảnh sát đến.

Mặt khác cũng cần bình tĩnh giao tiếp với đối phương, mặc dù họ có những lời nói khiêu khích hay đe dọa, bạn cũng không nên tạo thêm xung đột với họ.

Sự việc không may xảy ra là điều mà không ai mong muốn, chúng ta cần phải có những hành xử văn minh để giảm thiểu thiệt hại tốt nhất!

VD (Tổng hợp - DKN) (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới