TIN TỨC » Kiến thức

Sẽ không thể giao dịch chuyển tiền online nếu 5 tháng tới chưa làm điều này

Thứ hai, 05/08/2024 08:03

Để đảm bảo an toàn cho tài khoản, hiện nhiều ngân hàng đã tiến hành làm sinh trắc học cho khách hàng. Tương lai gần, nếu không làm điều này thì sẽ không thể chuyển tiền online.

Sinh trắc học (biometrics) là một ngành khoa học sử dụng các đặc điểm sinh học của con người để nhận dạng và xác thực danh tính. Các đặc điểm sinh học này có thể bao gồm dấu vân tay, mống mắt, khuôn mặt, giọng nói, mẫu da,...

Sinh trắc học được ứng dụng nhiều trong thực tế. Trong đó, có thể áp dụng để kiểm soát an ninh tại các khu vực như sân bay, ngân hàng,… Thời gian qua các ngân hàng đã tiến hành làm sinh trắc học miễn phí cho khách hàng. Đến tháng 1/2025, tài khoản ngân hàng chưa xác thực sẽ không thể giao dịch online.

Cụ thể, tài khoản ngân hàng sẽ phải đối chiếu giấy tờ tùy thân và các thông tin sinh trắc học thì mới được sử dụng để giao dịch online. Đây cũng là nội dung mới nhất tại Thông tư số 18 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

5 tháng tới, tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học sẽ không thể giao dịch online.

Theo đó, quy định đã nêu rõ phải đối chiếu giấy tờ tùy thân và các thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản thì tài khoản đó mới thực hiện được các giao dịch bằng phương thức điện tử. Việc này sẽ giúp góp phần "làm sạch" tài khoản, nhờ đó có thể loại bỏ các tài khoản sử dụng giấy tờ giả và loại bỏ tài khoản không chính chủ.

Thông tư 18 cũng có quy định cụ thể về mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài. Theo đó, một thẻ được rút tối đa tương đương khoảng 30 triệu đồng trong một ngày. Đối với thẻ tín dụng, tổng hạn mức rút tiền mặt được tính theo BIN của thẻ tín dụng và mức tối đa là 100 triệu đồng trong 1 tháng.

Ngoài ra, hạn mức thẻ của tín dụng đối với các cá nhân có tài sản bảo đảm tối đa là 1 tỉ đồng. Trường hợp nếu không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng được cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng.

Thông tư 18 còn có quy định một số trường hợp trong việc thu hồi thẻ như thẻ giả, thẻ sử dụng trái phép, các thẻ phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn có các trường hợp thu hồi thẻ khác được thỏa thuận tại hợp đồng khi phát hành và sử dụng thẻ.

Hiện tại, tính đến hết thời điểm ngày 22/7, có khoảng 26,3 triệu khách hàng đã được xác thực sinh trắc học với giấy tờ CCCD gắn chíp. Trong đó, có 22,5 triệu khách hàng đã xác thực qua ứng dụng di động và 3,8 triệu khách hàng tiến hành thực hiện xác thực tại quầy. Bên cạnh đó, đã có 37 tổ chức tín dụng cũng đã triển khai xác thực qua ứng dụng mobile và 47 các tổ chức tín dụng triển khai xác thực tại quầy. Có 25 các tổ chức tín dụng đã gửi dữ liệu sang C06 - Bộ Công an, 22 tổ chức tín dụng hiện đang triển khai trên nền tảng VneID.

Cách cập nhật sinh trắc học

Người dân cần chuẩn bị thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip và sau đó truy cập tính năng "Cài đặt sinh trắc học" trên ứng dụng của ngân hàng.

Để cài đặt sinh trắc học qua ứng dụng, người dân cần chuẩn bị thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip và sau đó truy cập tính năng "Cài đặt sinh trắc học" trên ứng dụng của ngân hàng với phiên bản mới nhất và cài đặt theo các bước hướng dẫn:

Các bước thực hiện cơ bản để cập nhật sinh trắc học trên các ứng dụng ngân hàng:

Bước 1: Chọn tính năng “Cài đặt sinh trắc học” trên app ngân hàng.

Bước 2: Chụp hình mặt trước và sau của CCCD gắn chip.

Bước 3: Quét NFC trên thẻ CCCD gắn chip.

Bước 4: Chụp ảnh xác minh khuôn mặt và xác thực OTP.

Bước 5: Đọc lại dữ liệu thông tin và xác minh để hoàn tất.

Lưu ý, với các ngân hàng khác nhau sẽ có một số thay đổi về thứ tự các bước thực hiện ở trên.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới