TIN TỨC » Kiến thức

Số 7kg, 10kg ghi trên máy giặt dành cho quần áo khô hay ướt? Nhiều người dùng lâu năm chưa chắc đã biết

Thứ bảy, 18/11/2023 06:25

Dù dùng máy giặt nhiều năm nhưng vẫn có người chưa biết được thông số khối lượng ghi trên máy giặt.

Ngày nay, máy giặt đã trở nên quen thuộc hơn đối với nhiều gia đình, giúp con người đỡ vất vả hơn trong việc giặt giũ quần áo, tiết kiệm thời gian. Cách sử dụng máy giặt khá đơn giản, chủ yếu bằng bảng điều khiển điện tử của thiết bị. Song có một thông tin cơ bản về máy giặt song không phải ai cũng hiểu đúng, đó chính là thông tin liên quan khối lượng giặt của máy. Khối lượng của máy giặt là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để gia đình chọn mua được thiết bị phù hợp.

Hiện nay trên thị trường phổ biến các loại máy giặt được quy định khối lượng từ 6kg, 7kg, 8kg cho đến hơn 10kg. Đây không phải là độ nặng của thiết bị, mà chính là dành cho lượng quần áo, trang phục người dùng sẽ xử lý với máy. Nhưng đó là quần áo khô hay quần áo ướt? Câu hỏi này cũng là thắc mắc của nhiều người dùng.

Nhiều người không nắm rõ khối lượng 7kg, 10kg ghi trên máy giặt dành cho quần áo khô hay ướt.

Lời giải đáp cho số kg ghi trên máy giặt chính là dành cho khối lượng quần áo sau khi hoàn thành xong chu kỳ giặt.

Cụ thể, khi người dùng đưa quần áo vào máy giặt, đa phần chúng sẽ ở trạng thái khô hoàn toàn. Trong quá trình xử lý, với sự tác động của nước, các chất tẩy rửa, quần áo sẽ trở nên nặng hơn. Và khi kết thúc chu trình, tức là đã được vắt, quần áo lại trở về với trạng thái gần khô.

Vì vậy người dùng nên lưu ý con số về khối lượnng này để cho lượng đồ sao cho phù hợp vào chiếc máy giặt nhà mình. Lời khuyên của các chuyên gia đó là tốt hơn hết người dùng không nên cố đè nén quần áo, trang phục vào máy giặt sao cho đầy nhất có thể. Việc làm tưởng chừng như giúp tiết kiệm thời gian, tận dụng tối đa chiếc máy giặt nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ khiến thiết bị hoạt động không hiệu quả, dễ xảy ra các sự cố trong quá trình, nghiêm trọng hơn là chập cháy.

Thông thường người dùng hãy căn sao cho lượng đồ đầy khoảng 70-80%, hay 2/3 dung tích lồng giặt. Khi này, lồng giặt vẫn có đủ khoảng trống để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Với những đồ vật cồng kềnh hơn, chẳng hạn như chăn, màn, ga giường, đây là những vật dụng cần những không gian trong máy giặt hơn để được giặt đúng cách. Vì vậy người dùng hãy cân đối số lượng so cho vừa phải, không nhồi nhét quá nhiều vào một chu trình giặt.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới