TIN TỨC » Kiến thức

Sự khác biệt giữa sinh thường và sinh mổ không nằm ở trí thông minh của trẻ, sự khác biệt thực sự là ở chỗ này

Chủ nhật, 05/11/2023 15:03

Sinh thường hay sinh mổ sẽ tốt hơn là nỗi băn khoăn của hầu hết các bà bầu. Các mẹ bầu hãy cùng tìm hiểu những thông tin dưới đây để có thể lựa chọn phương pháp sinh phù hợp nhất nhé!

Gần đây, có một nhóm các mẹ bầu thảo luận về vấn đề: “Trẻ sinh thường thông minh hơn trẻ sinh mổ. Bởi trong quá trình sinh thường, dây thần kinh não của bé được ống sinh sản chèn ép và kích thích nên bé sẽ thông minh hơn. Trong trường hợp sinh mổ, não của bé có thể bị tổn thương do thuốc gây mê nên bé có thể mắc các căn bệnh bẩm sinh”.

Sinh thường hay sinh mổ đều không ảnh hưởng đến trí thông minh của trẻ (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, điều này là hoàn toàn sai lầm, chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh được trẻ trẻ sinh thường thông minh hơn trẻ đẻ mổ. Bởi sự phát triển trí não của trẻ phụ thuộc vào gen, chế độ dinh dưỡng, quá trình giáo dục chứ không phải phương pháp sinh con.

Vì vậy, sự khác biệt giữa sinh thường và sinh mổ không nằm ở trí thông minh mà là ở những điều này.

Sức đề kháng

(Ảnh minh họa)

Trẻ sinh thường chui qua tầng sinh môn của người mẹ, tiếp xúc với những lợi khuẩn nên khả năng miễn dịch cao hơn, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Đặc biệt, vì trẻ nhờ vào sức mạnh của mình để chui ra ngoài nên sức đề kháng của chúng cũng vượt trội hơn hẳn.

Trong khi đó, trẻ sinh mổ phải nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài, chúng có nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp cao hơn, dễ mắc bệnh hen suyễn.

Hệ tiêu hóa

Hệ tiêu hóa của trẻ sinh thường sẽ tốt hơn, những vi khuẩn có lợi trong âm đạo của người mẹ được trẻ sinh thường hấp thu sẽ hình thành lên các vi khuẩn có lợi trong đường ruột của trẻ. Điều mà một trẻ sinh mổ không có được. Do đó, trẻ đẻ mổ thường có nguy cơ mắc các bệnh về hệ tiêu hóa như: dị ứng thức ăn, nhiễm khuẩn đường ruột, hay bị nôn trớ, ợ hơi, trướng bụng, tiêu chảy, táo bón do khả năng sản sinh vi khuẩn chí đường ruột kém.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, việc hấp thụ dinh dưỡng của trẻ sinh mổ cũng kém hơn. Nếu sau sinh, mẹ không chú trọng về dinh dưỡng, bé dễ bị gầy còm, ốm yếu, thậm trí là suy dinh dưỡng.

Hệ hô hấp

Khi sinh thường, bé sẽ biết cách tự điều chỉnh cơ thể để chui qua được khung xương chậu của mẹ bằng cách chồng các xương của mình lại. Ngoài ra, bé cũng phải ép ngực để đi ra dễ dàng, điều này sẽ làm cho nước ối trong phổi chảy ra hết. Khi bé khóc cũng là lúc phổi nở ra và hệ hô hấp bắt đầu hoạt động bình thường.

(Ảnh minh họa)

Nhưng đối với trẻ sinh mổ, vì không qua cửa mình của mẹ nên nhiều trẻ trong phổi vẫn còn nước ối khiến cho trẻ thở khò khè hay có nguy cơ mắc các bệnh hô hấp cao hơn trẻ sinh thường.

Lời khuyên của bác sĩ

Tỷ lệ sinh mổ có xu hướng ngày càng gia tăng, bên cạnh những trường hợp liên quan tới nguyên nhân y khoa còn có nhiều trường hợp sinh mổ theo yêu cầu. Tuy nhiên, phương pháp sinh mổ chỉ thực sự cần thiết nếu mẹ hoặc thai có một số vấn đề bất thường trước và trong thời gian chuyển dạ. Sinh nở là thiên chức bình thường của người phụ nữ mà chị em nào cũng được trải qua, đau đớn rồi cũng qua nhanh. Lời khuyên dành cho các sản phụ sắp vượt cạn là hãy chuẩn bị sức khỏe cho một cuộc sinh nở diễn ra bình thường theo lẽ tự nhiên bởi sức khỏe của em bé sinh thường sẽ có những xuất phát tốt hơn bé sinh mổ.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới