TIN TỨC » Kiến thức

Tại sao các hoàng đế cổ đại thường đoản thọ? 5 nguyên nhân này người hiện đại cũng cần đặc biệt chú ý

Thứ bảy, 10/06/2023 21:36

Dù có là chân mệnh thiên tử, nhận được đãi ngộ tốt nhất, thường xuyên thưởng thức cao lương mỹ vị nhưng các hoàng đế đều có tuổi thọ rất ngắn. Nguyên nhân thật ra rất thực tế, người trẻ hiện nay cũng nên chú ý nhiều hơn.

Ngày nay đã là một thời đại mới, kinh tế cũng đang phát triển nhanh chóng, đồng thời, trình độ mọi mặt cũng đang ngày càng được nâng cao, đặc biệt là kỹ thuật y học ngày nay quả thực đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa, đồ ăn thức uống của mọi người cũng ngày càng giàu dinh dưỡng hơn, vì thế mới nói tuổi thọ của người hiện đại ngày nay ngày càng cao. Nhưng người cổ đại ngày xưa lại không được như vậy, cho dù là những người có xuất thân cao quý như hoàng đế cũng không được, vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Những điều này thực sự cũng đáng để chúng ta chú ý, vì chúng thực sự rất có hại cho sức khỏe con người. Vào thời cổ đại, từ hoàng đế cao quý cho tới những người dân thường đều gặp phải một vấn đề đó là đoản thọ.

Trong đó nguyên nhân được chia thành rất nhiều kiểu, thứ nhất là thời cổ đại, chế độ phong kiến quá nghiêm trọng, quyền lực tập trung trong tay hoàng đế, hơn nữa hoàng đế khi làm bất cứ việc gì cũng không thể nào công bằng tuyệt đối được, vì thế lúc này rất có khả năng sẽ khiến người khác bất mãn mà muốn thích sát hoàng đế. Thêm vào đó là người có thể ngồi lên vị trí ngai vàng cũng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản gì, chính vì không đơn giản thế nên mới càng chú trọng sự an nguy của bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Thế nên, trong tình trạng như vậy, hoàng đế sẽ lo lắng quá độ dẫn đến bất an, mất ngủ, dần dà, hoàng đế sẽ phải chịu áp lực rất lớn, thế nên việc đoản thọ cũng là một hiện tượng bình thường.

Nguyên nhân thứ hai là quá chìm đắm trong tửu sắc, vì địa vị của nữ nhi trong thời cổ đại không bằng đàn ông, đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, hoàng đế thì còn hơn thế, hậu cung 3000 giai lệ, cả hậu cung đều là người phụ nữ của ông. Hơn nữa cũng không thể tránh khỏi việc tham gia các tiệc rượu thường xuyên, lâu dần sẽ gây áp lực rất lớn cho cơ thể. Thêm vào đó là đắm chìm trong cuộc sống xa đọa, vì thế rất dễ đoản thọ.

Nguyên nhân thứ ba, người cổ đại đều rất mê tín, luôn muốn mình có thể trường sinh bất lão, nhưng điều này hoàn toàn là không thể. Trong triều Hán từng có vị hoàng đế còn tìm người luyện đan dược để trường sinh bất lão, nhưng người ta vẫn thường nói, thuốc có 3 phần độc, quá mê tín mà dùng thuốc trong thời gian dài sẽ gây trúng độc, đây cũng là nguyên nhân khiến ông không sống lâu được.

Nguyên nhân thứ tư chính là công việc quá bận rộn, mọi việc lớn nhỏ trong thời cổ đại đều cần phải thông qua hoàng đế phê duyệt, vì hoàng đế có quyền lực tối thượng. Thêm vào đó là xã hội thời đó chiến loạn liên miên, vì thế, ngoài việc bận rộn các công việc nội bộ trong nước, hoàng đế còn có lúc phải thân chinh sa trường chống địch, lâu dần sức khỏe cũng xuống cấp. Kết hợp với các nguyên nhân nói bên trên thì lại càng làm tăng gánh nặng cho cơ thể.

Nhưng nguyên nhân chính vẫn là nguyên nhân thứ năm, vì trong thời cổ đại, hậu cung tranh sủng đấu đá nhau vô cùng tàn khốc, vì thế việc hạ sinh được hoàng tử là điều cực kỳ may mắn. Nhưng những phi tử thời đó, vì sự an toàn của con mình sẽ dùng một số loại thuốc để sinh sớm, bởi việc sinh ra vẫn an toàn hơn là ở trong bụng. Vì sinh non nên sức khỏe của các hoàng tử vốn dĩ cũng không được tốt. Nguyên nhân thứ 5 này quả thực cũng khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Thế mới nói ngày nay, chúng ta đều phải bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt, như vậy mới là đối đãi tử tế nhất với chính bản thân mình.

Vũ Phong (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới