TIN TỨC » Kiến thức

Tại sao các ngôi sao lớn và doanh nhân giàu có lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để thắp hương cúng Phật?

Thứ sáu, 25/10/2024 12:24

Không ít lần chúng ta bắt gặp hình ảnh các ngôi sao lớn, doanh nhân thành đạt hay những người giàu có bỏ ra số tiền lớn để chuẩn bị đồ lễ, dâng hương tại các đền, chùa...

Điều này đã gây ra không ít tranh cãi trong dư luận, khi có nhiều ý kiến cho rằng đó không phải là "thắp hương cầu bình an" mà chỉ đơn giản là "đốt tiền". Tuy nhiên, thực tế của việc này phức tạp hơn nhiều và gắn liền với những giá trị tâm linh, truyền thống lâu đời của nhiều quốc gia có đông tín đồ Phật giáo.

Giá trị tâm linh trong việc thắp hương

Vương Phi và Lý Á Bằng không ít lần bị bắt gặp đi chùa cầu bình an

Việc thắp hương cúng Phật không phải là điều mới mẻ trong văn hóa Á Đông. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã tin rằng việc dâng lễ vật, thắp hương cầu nguyện có thể mang lại sự bình an, sức khỏe và hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện đại, khi khoa học và công nghệ phát triển, những niềm tin tâm linh này vẫn được giữ gìn và phát triển, đặc biệt là ở các quốc gia có truyền thống Phật giáo sâu sắc như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Đối với người dân bình thường, khi đến chùa thắp hương, họ chủ yếu cầu mong sự bình an, sức khỏe cho gia đình, cầu tài lộc hoặc cầu con cái. Tuy nhiên, đối với những người đã thành công trong cuộc sống, giàu có và nổi tiếng, câu chuyện không chỉ đơn giản là cầu mong thêm tài lộc hay sức khỏe, mà còn xuất phát từ một nỗi sợ hãi sâu xa về việc "mất đi" những gì họ đã có.

Nỗi sợ mất mát và sự mong cầu bình an

(Ảnh minh họa)

Có câu nói nổi tiếng: "Càng lên cao, càng cô đơn". Những người đã đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp và cuộc sống thường gặp phải một nỗi lo sợ vô hình về việc mất đi những gì họ đang có. Khi đã sở hữu quá nhiều tiền tài, danh vọng, họ lại sợ rằng một ngày nào đó tất cả sẽ bị "thu hồi" bởi những thế lực vô hình mà họ không kiểm soát được. Chính vì vậy, việc thắp hương cúng Phật hay thực hiện các nghi lễ tâm linh trở thành cách để họ tìm kiếm sự an lòng, cầu mong "ông trời" hay các đấng bề trên bảo hộ và giúp duy trì những gì họ đang có.

Bên cạnh đó, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, những người giàu có, nổi tiếng thường bị ảnh hưởng bởi nhiều lời khuyên, đôi khi là từ những "thầy phong thủy" hay "bậc thầy tâm linh" khuyên họ nên thực hiện các nghi lễ cúng bái để giữ vững vị trí và danh tiếng. Điều này giải thích lý do vì sao nhiều ngôi sao và doanh nhân không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để thắp hương, dâng lễ ở những nơi linh thiêng.

Tâm lý “mua” sự yên tâm

(Ảnh minh họa)

Việc bỏ ra hàng ngàn, thậm chí hàng triệu đồng để mua một nén hương có thể khiến nhiều người cho rằng đây là hành động lãng phí. Nhưng với những người giàu có, việc này không chỉ dừng lại ở việc dâng lễ vật, mà còn là một cách để họ "mua" sự yên tâm. Khi đã ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, con người thường trở nên lo lắng hơn về tương lai, và việc thắp hương cầu mong được các đấng bề trên bảo vệ là cách để họ giải tỏa bớt lo âu, mang lại sự an lòng tạm thời.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải phân biệt rạch ròi giữa việc cúng bái theo truyền thống và niềm tin tâm linh với những hành động mê tín dị đoan. Việc thắp hương cúng Phật, dù tốn kém hay không, đều cần được thực hiện với tâm hồn thanh tịnh và lòng thành kính, không nên biến thành một "thương vụ" để đổi chác hay lợi dụng nhằm mong cầu sự giàu sang, phú quý.

(Ảnh minh họa)

Việc người giàu có, nổi tiếng bỏ ra số tiền lớn để thắp hương cúng Phật là một hiện tượng đáng chú ý trong xã hội hiện đại. Điều này không chỉ phản ánh nỗi lo sợ vô hình về sự mất mát mà còn thể hiện nhu cầu tìm kiếm sự an lòng trong cuộc sống vốn dĩ đã quá phức tạp và đầy áp lực. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rõ ranh giới giữa truyền thống văn hóa và mê tín dị đoan, để từ đó không chỉ thắp hương với lòng thành kính mà còn biết cách giữ gìn và phát huy những giá trị tâm linh tốt đẹp của dân tộc.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới