TIN TỨC » Kiến thức

Tại sao Einstein chỉ toàn chụp ảnh nửa thân trên? Sau khi xem bức ảnh gốc toàn thân, cư dân mạng phải bật cười thành tiếng

Thứ năm, 04/08/2022 08:38

Những bức ảnh nổi tiếng nhất của Einstein đều chỉ chụp nửa trên, hóa ra là bởi một nguyên nhân đặc biệt để 'bảo vệ hình tượng' cho nhà khoa học trứ danh.

Là một trong những nhà vật lý nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại, Einstein là một cái tên quen thuộc trên thế giới. Einstein từng được mệnh danh là người thông minh nhất thế giới, thậm chí bộ não của ông còn được coi là một trong ba bộ não quý giá nhất của con người trong lịch sử.

Mặc dù là một nhà khoa học vĩ đại trong lịch sử, nhưng không giống như những nhà khoa học nghiêm túc, Einstein đã để lại nhiều bức ảnh dí dỏm trong lịch sử. Tuy nhiên không phải ai cũng biết lý do tại sao nhiều bức ảnh của Einstein đều chỉ chụp nửa thân trên.

Lý do Einstein chỉ chụp ảnh nửa thân trên khiến nhiều người bật cười thành tiếng

Thiên tài trong lĩnh vực vật lý

Cho dù chúng ta có hiểu nhiều về Einstein hay không, không thể phủ nhận sự tồn tại của ông như một thiên tài. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1879, Albert Einstein sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Ulm, Đức. Khi đó không ai biết rằng một nhân tài trong lĩnh vực vật lý bắt đầu nổi lên.

Từ nhỏ Einstein đã bộc lộ tài năng của mình, đồng thời cậu bé Einstein cũng là người rất thận trọng, trước khi đưa ra mỗi câu trả lời đều phải xác nhận lại nhiều lần trong đầu.

Sau khi lớn lên, Einstein đã bộc lộ một cách sinh động tài năng bẩm sinh của mình, và vật lý học cũng mở ra một trang mới vì có sự tồn tại của Einstein.

Tuổi 26 của Einstein là một năm có thể gọi là một kỳ tích. Einstein tìm kiếm sự thật về thế giới vật chất, đồng thời cũng chú ý đến điện động lực học và thách thức các giới hạn của vật lý học.

Trong năm, Einstein đã xuất bản tổng cộng 5 bài báo, mỗi bài báo đều có ảnh hưởng sâu sắc đến thế hệ tương lai. Cùng năm, Einstein cũng đề xuất thuyết tương đối mà các thế hệ sau này biết đến, thuyết này không chỉ lật đổ quan điểm ban đầu của con người về thế giới vật chất mà còn khám phá các chiều của vũ trụ.

Trong xã hội loài người, dường như bất kỳ loại giải thưởng nào cũng không xứng đáng với những gì Einstein đạt được. Suy nghĩ của ông có thể đi xuyên qua thiên hà rộng lớn, đi xa nhiều năm ánh sáng và đến tận cùng của vũ trụ.

Có người từng nói: "Đoạt giải Nobel không phải là vinh quang của Einstein, mà là vinh quang của giải Nobel". Điều này cho thấy vị trí của Einstein trong lịch sử văn minh nhân loại quan trọng như thế nào.

Sở thích của thiên tài

Tuy là một thiên tài nhưng ngoài việc nghiên cứu khoa học, Einstein còn dành thời gian cho những sở thích của mình. Einstein từng mơ ước sẽ trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm như Paganini.

Ngoài sở hữu chỉ số IQ siêu cao, Einstein khi còn trẻ còn có vẻ ngoài điển trai, tuy nhiên Einstein cũng không quan tâm chăm chút đến vẻ ngoài của mình.

Nhiều bức ảnh mà chúng ta biết ngày nay là ảnh của Einstein khi ông còn trẻ, khi ấy luôn có một cây vĩ cầm xung quanh thiên tài này.

Nếu như đàn vĩ cầm chỉ là một trong những sở thích của Einstein, thì dưới vẻ ngoài ngỗ ngược của Einstein, thực ra còn có một "sở thích nho nhỏ" nhìn vô cùng quái đản đối với người bình thường.

Nếu đã nghiên cứu kỹ các bức ảnh của Einstein, chúng ta sẽ thấy rằng hầu hết các bức ảnh của thiên tài này đều là "ảnh bán thân", và phần thân dưới của Einstein hiếm khi xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Trên thực tế, điều này không thể tách rời với thói quen nhỏ này của Einstein.

Sở thích nhỏ này của Einstein là "đi giày phụ nữ". Dưới con mắt của người thường, đàn ông đi giày của phụ nữ đều sẽ bị chê cười. Nhưng Einstein hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của thế gian, theo quan điểm của ông, sự thoải mái luôn đi đầu.

Lý do khiến ông thích đi giày nữ cũng là vì Einstein không quen đi tất, không thích cảm giác bị "bó buộc" khi bị quấn trong tất.

Vào thời gian đầu, Einstein luôn tìm kiếm những đôi giày nam phù hợp hơn, nhưng vào thời điểm đó, giày nam chủ yếu là giày da, điều này không đáp ứng được kỳ vọng của Einstein về sự thoải mái của đôi giày.

Dưới nhiều lần cân nhắc, giày nữ đã trở thành lựa chọn đầu tiên của Einstein

Trong suốt mùa hè, Einstein trực tiếp đi dép của phụ nữ để làm các thí nghiệm khoa học. Đối với Einstein, làn gió mùa hè lướt qua chân ông là khoảng thời gian ông thích thú nhất.

Đôi khi anh ấy đi dép và đi câu cá trong con lạch, điều quan trọng nhất với ông là cảm giác thoải mái của mình. Vào mùa đông, Einstein vẫn chọn đi giày lông thú. Lớp lông cừu mịn vừa vặn với bàn chân khiến Einstein rất thoải mái.

Một Einstein không bị trói buộc

Vì rất thích đi giày nữ nên Einstein cũng để lại bóng dáng với giày phụ nữ trong nhiều bức ảnh của mình. Nhưng điều này có thể gây khó khăn cho các nhà biên soạn sách giáo khoa thế hệ sau, nếu trực tiếp đưa bức ảnh Einstein đi giày nữ chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều tranh cãi.

Vì vậy, dưới sự cân bằng, mọi người cắt bớt phần dưới trong bức ảnh của Einstein, để Einstein xuất hiện trong sách giáo khoa của chúng ta với một hình ảnh nghiêm túc hơn.

Nhưng dưới bề ngoài nghiêm túc, nhà vật lý thiên tài này thực sự rất đáng yêu, chính vì vậy, sau khi nhìn thấy hình ảnh gốc, cư dân mạng đã không thể nhịn được cười, họ cho rằng không ngờ Einstein lại dễ thương đến vậy.

Ngoài ra, bản thân Einstein cũng có một tâm hồn phóng túng không bao giờ chịu trói buộc. Trong số đó, "bức ảnh lè lưỡi" chụp ngày 14/3/1951 đã trở thành một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất về Einstein được lưu truyền trong lịch sử.

Hôm đó Einstein đang gấp rút tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 72. Dưới sự bấm máy kéo dài của nhiều nhiếp ảnh gia, Einstein dường như rất bất lực nên đã lè lưỡi, chính động thái này đã khiến một trong những bức ảnh kinh điển nhất của thế kỷ 20 ra đời.

Khác với lo ngại của nhiều người trước kia, Einstein không bao giờ bị thế giới chỉ trích, ông cũng đã cống hiến cả cuộc đời cho nghiên cứu khoa học. Đối với Einstein, ngụp lặn trong đại dương kiến ​​thức thú vị hơn nhiều so với việc dành thời gian chải chuốt bản thân.

Vì vậy, nhà khoa học thiên tài này có thể bỏ qua tầm nhìn của thế gian, nhất quyết đi đôi giày nữ khiến mình cảm thấy thoải mái, ngày càng tiến xa hơn trên con đường nghiên cứu khoa học.

Minh Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới