TIN TỨC » Kiến thức

Tại sao học sinh có kết quả học tập kém, thậm chí bỏ học lại thường là những người thành công nhất?

Thứ tư, 18/04/2018 09:15

Kết quả học tập không phải là thứ quyết định tất cả, cuộc sống đánh giá một người thông qua những gì họ làm được chứ không phải điểm số trên giảng đường.

Trong xã hội ngày nay, bố mẹ luôn đánh giá con thông qua kết quả học tập. Theo họ, những người có kết quả học tập cao thường sẽ thành công trong sự nghiệp còn những người có kết quả thấp thường bị đối xử phân biệt và không được ưu tiên. Nhưng trên thực tế lại không như vậy.

Đối với cựu tổng thống Mỹ, nói chuyện trước công chúng có thể không phải là thế mạnh của ông nhưng trong một bài phát biểu tại Đại học Southern Methodist ông đã đưa ra một cái nhìn quan trọng và sâu sắc.

Tại sao những học sinh có kết quả học tập kém, thậm chí bỏ học lại thường là những người thành công nhất?

Ông nói: "Đối với những bạn sinh viên có học lực trung bình hoặc vừa đủ để qua môn, tôi nói rằng các bạn đã làm rất tốt. Tôi cũng muốn nói rằng điều đó cũng có thể khiến các bạn trở thành Tổng thống trong tương lai giống như tôi…". Mặc dù những nhận xét của Tổng thống Bush có vẻ như ông đang trêu đùa trong buổi thuyết trình của mình. Nhưng những gì ông muốn nói là thành tích học tập hiện tại không thể định hướng thành công trong tương lai, cuộc sống có nhiều sự thay đổi.

Trong số những vị Tổng thống kế tiếp của Hoa kỳ, có rất nhiều bằng chứng chứng tỏ việc thành công không nhờ kết quả thời đi học như Tổng thống Kennedy, Tổng thống Janssen và Tổng thống Bush… có kết quả học tập rất thấp.

Phó tổng thống Joe Biden cũng có kết quả không cao tại trường đại học và trường luật

Ngoài các nhà lãnh đạo quốc gia, nhiều người trong lĩnh vực khác chưa bao giờ để thành tích học tập ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.

Steve Jobs là một trong những người đồng sáng lập của Apple, ông chưa bao giờ hoàn thành chương trình học bậc đại học, cùng với đó là người sáng lập ra Facebook – Mark Zuckerberg và người sáng lập Microsoft - Bill Gates cũng vậy.

Tỷ phú nữ trẻ nhất thế giới, Elizabeth Fuermosi làm về ngành công nghiệp sáng tạo thử nghiệm dược phẩm, bà đã quyết định bỏ học tại đại học Stanford để theo đuổi ước mơ của mình.

Richard Branson, giám đốc điều hành của tập đoàn Virgin nổi tiếng của Anh cũng bỏ học khi mới 15 tuổi vì Dyslexia.

Nói một cách đơn giản, giáo dục rất quan trọng nhưng nó không phải là con đường duy nhất để thành công

Các nhà thiên văn học nổi tiếng của Mỹ Neil deGrasse Tyson trong một bài phát biểu ở đại học Massachusetts đã đề cập “Điểm số ở lớp không thể quyết định việc bạn thành công sớm hay muộn. Tôi không thể giải thích cho bạn điều này bởi vì trong cuộc sống, không nhiều người quan tâm đến điểm số của bạn, cái họ quan tâm là bạn làm được những gì trong công việc.”

Điều này không phải là nếu bạn có điểm số cao là bạn không thành công, tuy nhiên không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ đứng đầu mãi mãi.

Thành tựu học tập chỉ là một vài con số trên giấy. Những thành tựu thực sự chỉ phụ thuộc vào việc bạn có những đóng góp gì cho cuộc sống.

Vì vậy, nếu bạn chỉ tốt nghiệp trung học và với mức điểm số trung bình thì đừng nản vì cuộc sống có những thăng trầm, mặc dù trường dạy bạn rất nhiều kiến thức, nhưng việc học tập thực sự bắt đầu khi bạn bước ra khỏi ghế nhà trường.

>> Tại sao người giàu thích mua xe cũ còn người nghèo thì thường mua xe mới?

Hạ Tú (Theo nld.com.vn)