TIN TỨC » Kiến thức

Tại sao người mắc bệnh dại lại chết khi nghe tiếng nước? Đọc đến đây bạn sẽ hiểu sự khủng khiếp của vấn đề này

Chủ nhật, 03/03/2024 22:30

Chó là một trong những thú cưng được chúng ta yêu thích, đặc biệt hơn chục năm trước, chó luôn là thú cưng số một ở các vùng nông thôn, thậm chí bây giờ chúng còn chưa phổ biến như mèo, bởi vì người ta thích chó.

Lòng trung thành và khả năng nhìn của nó khi trông nhà, nhưng đôi khi chó có thể trở nên kích động và tấn công những người xung quanh, một khi bị chó điên cắn sẽ có nguy cơ mắc bệnh dại rất cao, cho đến nay vẫn chưa có loại thuốc hữu hiệu nào có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh dại, phòng là tiêm vắc xin bệnh dại trước khi mắc bệnh, một khi mắc bệnh dại, không những sẽ phát điên mà người ta còn kể rằng một khi nghe thấy tiếng nước, cổ họng sẽ co thắt và hơi thở cũng sẽ như vậy, gây ngạt thở và có thể tử vong.

Bệnh dại còn gọi là chứng sợ nước, virus sẽ xâm nhập vào nhân dây thần kinh phế vị, nhân dây thần kinh thiệt hầu, nhân dây thần kinh hạ thiệt,… Những nhân thần kinh này điều khiển cơ nuốt và cơ hô hấp của chúng ta, một khi bị nhiễm virus dại, người đó sẽ bị bệnh, trạng thái hưng phấn cao độ, nếu không làm chủ được trạng thái tinh thần của mình, một khi nghe thấy tiếng nước chảy, hoặc bị kích thích bởi âm thanh, ánh sáng, máy sấy tóc sẽ gây co thắt các cơ nuốt và cơ hô hấp, dẫn đến đến khó nuốt, khó thở dẫn đến ngạt thở, tử vong, mắc bệnh dại, người ta sợ nước vì tổn thương dây thần kinh sẽ làm tăng hưng phấn thần kinh, khi nghe hoặc nhìn thấy nguồn kích thích sẽ có phản ứng hưng phấn thần kinh rất lớn. Bởi vì có hiện tượng co thắt thanh quản nên người bệnh khó nuốt, khi nghe tiếng nước chảy hoặc nhìn thấy nước chảy, cực kỳ muốn uống nước nhưng không uống được sẽ theo phản xạ gây co thắt thanh quản, dẫn đến tâm lý sợ.

Các loài động vật có thể gây bệnh dại, trên thực tế, ngoài chó, các loài động vật như mèo, lợn, bò, ngựa... cũng có thể lây bệnh dại, khi bị động vật mang virus dại cắn sẽ không tấn công ngay nhưng sẽ có biểu hiện bệnh dại. Một thời gian ủ bệnh nhất định có thể kéo dài vài tháng, thậm chí nhiều năm trước khi tấn công, điều này chủ yếu liên quan đến vị trí và mức độ nghiêm trọng của vết thương cũng như số lượng và loại vi-rút xâm nhập, vì vậy, một khi bị động vật cắn, bạn phải đến bệnh viện kịp thời và tiêm vắc xin bảo vệ trước. Vắc xin bệnh dại được chia thành vắc xin cho người và vắc xin thú y. Những người bị mèo, chó và các động vật khác làm bị thương phải được tiêm vắc xin cho người kịp thời. Nên tiêm vắc xin bệnh dại cho thú y khi chó mèo được ba tháng tuổi, đã có vắc xin, khả năng miễn dịch của vắc xin thú y có thời hạn, khi khả năng miễn dịch của vắc xin biến mất thì phải tiêm lại kịp thời.

Minh Thành (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới