TIN TỨC » Kiến thức

Tại sao người Nhật thích mặc kimono? Bởi vì có một bí mật, đàn ông biết rằng phụ nữ nhút nhát!

Chủ nhật, 27/09/2020 16:10

Kimono là quốc phục truyền thống của người Nhật, đồng thời nó cũng là một trong những tài sản văn hóa xứng đáng nhất của người Nhật với thế giới.

Thiết kế kiểu trang phục kimono được sinh ra phù hợp với phong tục và nền tảng của thời đại, sau khi xem xét và thử nghiệm. Những hoa văn tuyệt đẹp bắt nguồn từ sự trân trọng của núi non, sông nước, là những cảm nhận tinh tế về tinh thần và hoàn cảnh. Tuy nhiên, có một bí mật ẩn trong bộ kimono mà nhiều người không biết!

Ở Nhật, giá của kimono thường từ 3.000 đến 5.000 yên, cũng có những loại tay áo sâu rất đắt hàng chục nghìn yên, nhưng nhìn chung chúng thích hợp cho những dịp trang trọng. Trong cửa hàng, họ tự chọn những họa tiết chính, sau đó chọn thắt lưng, lót, túi, guốc tương ứng. Có rất nhiều mẫu mã để lựa chọn.

Vậy tại sao phụ nữ Nhật Bản lại thích mặc kimono? Hãy bắt đầu với hình dạng cơ thể của họ!

Chúng ta thường có thể nhìn thấy đôi chân của phụ nữ Nhật Bản! Đôi chân của phụ nữ Nhật Bản gầy rất phát triển, đặc biệt là bắp chân dày và to, không cân xứng với dáng người gầy, hình thành khi họ thường hay ngồi khuỵu gối!

Về vấn đề này, đàn ông Nhật Bản có một cái tên sinh động dành cho phụ nữ là: "chân củ lớn", có nghĩa là "chân củ cải". Phụ nữ Nhật Bản ít đủ tiêu chuẩn để trở thành người mẫu, vì họ thấp một cách bất thường, và những người đàn ông Nhật Bản biết rõ điều đó!

Vì vậy, phụ nữ Nhật rất ngại về đôi chân của mình, vì sợ người khác nói và bàn tán về điều này, đàn ông Nhật hiểu điều này nên phụ nữ Nhật đặc biệt thích mặc kimono để che đi khuyết điểm của mình!

Phụ nữ Nhật thường mặc áo kimono, đi guốc gỗ cao đến nửa gang tay.

Thông tin thêm về trang phục Kimono Nhật Bản

Kimono là trang phục truyền thống mà bất kể người Nhật nào, đặc biệt là phụ nữ cũng mong muốn được mặc và có cho mình ít nhất một bộ đồ này trong tủ quần áo. Bạn có thấy dường như mỗi chiếc Kimono là một tác phẩm hoàn toàn riêng biệt và hoàn thiện? Phụ nữ Nhật Bản thường mặc Kimono trong những dịp trọng đại cần biểu thị một sự trang trọng lớn như lễ tốt nghiệp, đám cưới hay trong những dịp lễ hội truyền thống.

Hầu như trong bất kể hoạt động văn hóa nào như: Nghi thức Trà đạo, Cắm hoa Ikeban… hay khi tới một số nhà hàng đặc biệt, người phụ nữ Nhật cũng luôn chọn mặc Kimono. Kimono trở thành biểu tượng của sự yêu kiều của phụ nữ Nhật, thậm chí còn trở thành “quốc phục” của đất nước này.

Một bộ Kimono được mặc đúng quy cách và trọn vẹn không hề là một chuyện đơn giản. Bạn có biết, Kimono truyền thống thông thường có ít nhất là ba lớp (lớp áo lót, lớp áo lót giữa và lớp kimono chính), chưa kể các phần đai lưng. Một cô gái không thể tự mình mặc bộ trang phục này mà luôn cần nhờ đến sự trợ giúp của một người khác. Ở Nhật, thậm chí, người ta còn mở những trường học riêng để dạy cách mặc Kimono.

Một điều đặc biệt thú vị, Kimono dường như là một trong những loại quần áo không có size đầu tiên trên thế giới, vì tất cả đều được cắt theo một size duy nhất, khi mặc, nó sẽ được linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với thân hình của mọi phụ nữ.

Điều gì khiến bạn cảm thấy thu hút nhất khi ngắm nhìn một người phụ nữ Nhật trong bộ trang phục này? Khuôn mặt của cô ấy, đường nét thân thể, hay chính bộ đồ cô ấy đang mặc?

Với người Nhật Bản, kín đáo và trang nhã là những chuẩn mực cao nhất của vẻ đẹp truyền thống. Vậy nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi kimono giấu hết đi những đường cong cơ thể, vốn được coi là biểu tượng của sự mềm mại, nữ tính. Nhưng không vì thế mà những cô gái Nhật trở nên cục mịch và thô cứng. Phải chăng chính là nhờ phần thân thể duy nhất được người Nhật khéo léo và ý nhị để lộ ra bên ngoài?

Khi mặc trang phục truyền thống, các cô gái luôn vấn tóc lên cao thật gọn gàng và trang trí bằng những bông hoa vải rực rỡ nhiều màu sắc. Cùng với đó, cổ áo Kimono luôn được đẩy ra phía sau một cách có chủ ý, vì vậy mà những người khác có thể dễ dàng thấy được phần gáy của người mặc.

Theo cách nhìn nhận của người Nhật, gáy là phần được cho là hấp dẫn và nữ tính nhất của một người phụ nữ. Từ rất xa xưa, khi Tạo hóa trao cho người nam và người nữ một thân thể, Ngài đã ưu ái dành nét mềm mại, nhu hòa cho phái yếu, và nét rắn rỏi, cương quyết để tạo nên phái mạnh. Có lẽ vì thế, chỉ cần nhìn thấy một chiếc gáy thanh mảnh, người ta đã có thể cảm nhận được sự duyên dáng, nét thanh tao của người phụ nữ.

Vừa gợi nên được cái duyên rất đặc trưng của người con gái, nhưng cũng vừa giữ được sự kín đáo, đoan trang cần phải có, đó là lý do vì sao, gáy là phần thân thể được để hở duy nhất khi người phụ nữ mặc Kimono.

Để tăng tính gợi cảm cho bộ trang phục, những Gheisa của Nhật Bản thường để cổ áo trễ xuống sâu hơn. Nhưng họ cũng không quên trang điểm rất cẩn thận cho phần lưng lộ ra bằng loại phấn gạo trắng đặc trưng, chỉ để lại duy nhất vùng da nơi gáy.

Đối với một phụ nữ Nhật Bản, một bộ kimono dường như là một món quà vô cùng lớn mà cha mẹ có thể dành cho con gái khi tới tuổi trưởng thành. Cha mẹ sẽ gửi gắm vào món quà này rất nhiều tình yêu và hi vọng. Cô gái sẽ không chỉ trở nên xinh đẹp hơn, mà quan trọng nhất, khi mặc bộ kimono truyền thống, cô ấy sẽ biết trân trọng những nét đoan trang và kín đáo của mình.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới