TIN TỨC » Kiến thức

Tại sao nữ tù nhân thời cổ đại lại cởi áo khi bị chặt đầu? Lý do không nói nên lời

Thứ bảy, 20/05/2023 10:10

Hình thức hành quyết phổ biến nhất trong thời cổ đại ở Trung Quốc là chặt đầu. Và theo quy định, trước khi thi hành án tử hình, quân lính sẽ đến pháp trường trước để dọn dẹp và tiến hành những thủ tục bắt buộc.

Vào thời cổ đại Trung Quốc, có rất nhiều luật lệ để hạn chế hành vi của con người. Một khi con người làm điều gì trái với luật pháp, vi phạm luân thường đạo lý, thì người đó sẽ bị trừng trị thích đáng. Ngay cả nữ giới cũng không ngoại lệ.

Trong các bộ phim cổ trang cũng như những tác phẩm điện ảnh, truyền hình Trung Quốc, chúng ta thường thấy hình ảnh nữ tù nhân trên pháp trường, hầu hết đều ăn mặc chỉnh tề, trang điểm gọn gàng, bình thản đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, trong lịch sử thực tế, hầu hết các nữ tù nhân phạm tội tử hình đều ăn mặc nhếch nhác, và phải cởi áo trước khi bị chặt đầu.

Chúng ta đều biết rằng vào thời cổ đại Trung Quốc, địa vị của phụ nữ rất thấp. Nhưng dù địa vị của nữ nhân có thấp đến đâu thì bất cứ người con gái nào cũng có phẩm giá của riêng mình. Là một người phụ nữ, trước khi chết còn bị lột trần truồng phơi bày trước mặt mọi người, thì đó nhất định là điều kinh khủng, nhục nhã vô cùng. Những phạm nhân này sẽ bị dày vò, đau đớn, tuyệt vọng. Vậy thì tại sao nữ phạm nhân thời cổ đại lại bị đối xử như vậy?

Có nhiều nguyên do khiến các tù nhân nữ khi ra pháp trường đều phải cởi áo (Ảnh minh họa)

Thời cổ đại thường có những người là “đao phủ” để thực hiện án tử hình, để ngăn chăn việc đao phủ nương tay cho tù nhân, các quan chức thời xưa đã yêu cầu các tù nhân phải cởi bỏ trang phục, đầu tiên là để xác định chính xác danh tính, thứ hai là để thể hiện rõ ràng nhất “kết quả” của đao phủ, tránh việc thông đồng, giả chết…

Phương thức tử hình này kỳ thực chính là phản ánh vấn đề địa vị của người phụ nữ. Phụ nữ thời cổ đại có địa vị thấp kém, rất nhiều phụ nữ thời cổ đại bị kết án tử hình, nhưng nam nữ lại có khoảng cách xa nhau, bởi vì tuy cùng phạm tội với nữ giới, nhưng có người chỉ bị lưu đày. Phương pháp này cũng khiến những người phụ nữ thời đó phải chịu sự sỉ nhục lớn trước khi chết, kiểu tra tấn tinh thần này còn đau đớn hơn cả hành hạ thể xác.

Ngoài ra, đây cũng là hình thức răn đe, làm gương cho người khác. Người dân sẽ sợ hãi, không còn có gan phạm pháp và gây hỗn loạn, bất cứ khi nào định phạm tội, nghĩ đến những người bị tử hình này sẽ lại khiến họ chùn tay.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới