TIN TỨC » Kiến thức

Tết Nguyên đán sắp đến, có 5 loại hoa ở nhà vừa đẹp lại hợp lễ

Thứ tư, 04/01/2023 16:14

Đã bước sang tháng 12 âm lịch và Tết sắp đến, nhiều người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ rất sớm, trồng thêm vài chậu hoa tươi xinh để tăng thêm không khí tưng bừng của ngày xuân.

Trong khoảng thời gian này, những loại hoa có thể nở vào mùa đông được ưa chuộng hơn, mua những loại đã có nụ khi về cho vào phòng ấm, sau một thời gian sẽ nở và bạn đã có hoa chơi Tết. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một số loài hoa để bạn chơi Tết.

1. Lan hồ điệp

Trong dịp Tết đến xuân về, nếu muốn trồng những loại hoa đẹp trong chậu tại nhà, bạn có thể trồng những chậu Lan hồ điệp, loài hoa này nở tạo sự cao sang, quý phái và không khó trồng như mọi người tưởng tượng. Chỉ cần chất trồng tơi xốp, thoáng khí, tưới nước hợp lý thì hoa sẽ dễ mọc.

Cách chăm sóc: Tốt nhất bạn không nên vội thay chậu Lan hồ điệp vừa mua, vì một chút tổn thương bộ rễ có thể ảnh hưởng đến quá trình ra hoa bình thường của cây. Bạn có thể đặt chậu hoa vào chậu hoa mới trước, sau đó thay chậu sau khi hoa nở xong. Khi chăm sóc nên đặt trong phòng ấm áp, đất trong chậu không được khô mà không tưới nước. Nếu ở nhà có dung dịch dinh dưỡng cho lan thì cứ nửa tháng tưới một lần, cây sẽ sớm nở hoa.

2. Trường sinh (cây sống đời)

Hoa trường sinh cũng là một trong những loại hoa ngày Tết rất được ưa chuộng, là loại hoa mọng nước, không chỉ dễ chăm mà còn cho số lượng hoa nhiều, màu sắc đa dạng, thời gian ra hoa siêu dài, có thể nở hoa cho đến mùa xuân. Vào tháng 4, sau khi ra hoa, hãy giâm cành và bạn sẽ có những chậu cây hoa trường sinh đẹp hơn.

Cách chăm sóc: Khi bạn chọn hoa Trường sinh đã có nụ trên cành, bạn nên để trong nhà và kiểm soát nhiệt độ trên 15°C sẽ nở rộ vào khoảng Tết. Trong thời kỳ hoa Trường sinh vừa chớm nở, bạn có thể bổ sung thêm kali dihydro photphat nhiều lần, đồng thời di chuyển chậu cây ra ban công hoặc bậu cửa sổ đầy nắng, để hoa nở đều và màu sắc sặc sỡ hơn.

3. Anh thảo

Hoa Anh thảo cũng là loài hoa lễ hội rất thích hợp trồng trong dịp lễ hội mùa xuân, lá tươi tốt, hoa rực rỡ, đặt trong nhà rất đẹp và khiến ngôi nhà tràn ngập sắc xuân.

Cách chăm sóc: Khi trồng hoa Anh thảo rất hay gặp trường hợp bị vàng lá. Nguyên nhân cây bị vàng phần lớn là do tưới nước không đúng cách hoặc đặt chậu cây quá gần lò sưởi. Để tưới nước cho cây Anh thảo, hãy đợi cho đến khi đất trong chậu khô từ 80 đến 90% trước khi tưới và đất trong chậu không được quá ẩm ướt. Vị trí nên cách xa cửa thoát gió của điều hòa và không quá gần bộ tản nhiệt để tránh nhiệt làm cháy lá.

4. Lan càng cua

Lan càng cua là loài hoa nở sớm hơn vào mùa đông, bắt đầu mọc chồi vào tháng 11. Chỉ cần được đặt trong môi trường nắng ấm vào mùa đông, phần lớn chúng sẽ nở trước Tết Nguyên đán và nó thuộc họ xương rồng nên cũng rất dễ trồng.

Cách chăm sóc: Lan càng cua là loại hoa ưa ấm, muốn nó nở sớm vào mùa đông thì phải đảm bảo nhiệt độ môi trường trên 15°C, đặt chậu cây ở nơi có nắng để dưỡng. Vì là loài hoa có rễ ăn nông nên trong quá trình chăm sóc mùa đông cần phải kiểm soát chặt chẽ việc tưới nước, không nên để đất trong chậu ở trạng thái ẩm ướt trong thời gian dài, chỉ được tưới nước khi trời khô và ấm.

5. Địa lan

Địa lan cũng là loài hoa Tết rất được ưa chuộng hàng năm, có dáng điệu uyển chuyển, hoa dày và rực rỡ, trang nhã và sang trọng, chưng trong nhà trong ngày Tết tràn đầy xuân thì thật tao nhã và phóng khoáng.

Cách chăm sóc: Địa lan ưa môi trường sinh trưởng ấm và ẩm, khi không khí xung quanh quá khô nên thường xuyên phun sương nước xung quanh chậu cây. Trong suốt mùa đông, hãy để cây gần nơi có nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Trong quá trình sinh trưởng, bạn cũng có thể bón thêm một số loại phân lân và kali, có thể nâng cao chất lượng ra hoa.

Minh Thành (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)