TIN TỨC » Kiến thức

Tết Thanh Minh năm nay khác thường, hãy nhớ: “Tứ quả trước mộ không được cúng, cúng xong cũng không được đi ba nơi”

Thứ sáu, 29/03/2024 11:27

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày tảo mộ đang đến trong nháy mắt, như chúng ta đã biết, ngày tảo mộ là một ngày lễ truyền thống ở nước ta, mỗi khi ngày tảo mộ đến đồng nghĩa với việc thờ cúng tổ tiên đã chính thức bắt đầu.

Con người từ xa xưa đã coi trọng hoạt động thờ cúng tổ tiên, xét cho cùng, việc thờ cúng tổ tiên không chỉ thể hiện sự kính trọng, yêu thương và khao khát mà còn nhân cơ hội này để cầu xin sự che chở của tổ tiên, từ đó đạt được mục đích gia đình thịnh vượng.

Mặc dù nhiều người biết rằng Tết Thanh Minh cần phải hiến tế, nhưng cũng có rất nhiều điều cấm kỵ trong cách hiến tế và những điều cấm kỵ liên quan, một khi làm sai, tổ tiên không những hiểu lầm mà còn có thể mang đến rất nhiều rắc rối cho cuộc sống của chúng ta. Để tránh tình trạng này, chúng ta cần lắng nghe nhiều hơn lời khuyên của người lớn tuổi. Các bậc trưởng lão thường nói: “Tứ quả không cúng trước mộ, cúng tế xong cũng không đi ba nơi”. Câu này có ý nghĩa gì? Hãy tiếp tục nhìn xuống.

1. Không cúng tứ quả là ý gì?

1. Quả hồng

Khi cúng tổ tiên người ta thường mang theo một số loại trái cây. Tình trạng này đã trở thành quy luật bất thành văn, nhưng khi mua trái cây cần nhớ rằng không phải loại trái cây nào cũng có thể cất giữ ở mộ tổ tiên. Điều này đặc biệt đúng với quả hồng, bạn phải biết rằng quả hồng và chữ chết là những từ đồng âm, nếu quả hồng được dùng làm vật hiến tế thì có thể bị coi là biểu tượng không may mắn.

2. Lê

Từ “quả lê” trong quả lê đồng âm với từ “li” trong sự chia ly, có nghĩa là chia ly, chia ly. Những hoạt động tế lễ tinh thần vốn đã nặng nề rồi, khi đối diện với những người thân đã khuất, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng trong lòng, mà quả lê làm biểu tượng của sự chia ly, việc bày cúng có vẻ hơi ngang ngược. Vì vậy, lê thường không được chọn làm vật cúng lễ trong các hoạt động hiến tế.

3. Dâu tây

Trên thực tế, dâu tây cũng là một loại trái cây không may mắn và bạn không nên dùng chúng để cúng trong những lần đi viếng mộ. Tuy có hương vị thơm ngon nhưng nó chỉ thích hợp để dùng hàng ngày. Bạn phải biết rằng từ “berry” trong dâu tây có cách phát âm giống với từ “无” trong “无”, là điều cấm kỵ nhất trong các hoạt động hiến tế, nếu sử dụng loại trái cây này có nghĩa là mọi phước lành sẽ biến mất.

4. Nho

Trong số các loại trái cây dùng trong tế lễ, về cơ bản là những loại trái cây thông thường như chuối, táo, nho hiếm khi được dùng trong tế lễ. Sở dĩ điều này xảy ra rất đơn giản, bởi vì cách phát âm của nho nghe giống như "đập", khiến người ta có cảm giác như đang loay hoay không có kết quả, nói chung là ý nghĩa không tốt lắm.

2. Ba nơi mà bạn sẽ không đến sau khi đi tảo mộ về là nơi nào?

1. Bệnh viện

Sau khi tế lễ kết thúc, có ba nơi không nên đi ngay. Trước hết, bệnh viện, phải biết rằng bản thân bệnh viện là nơi mang trong mình rất nhiều đau đớn và bệnh tật, nếu vội vàng đến bệnh viện ngay sau khi hoạt động hormone có thể bị nhiễm virus và được coi là biểu tượng của sự xui xẻo, vì vậy bạn phải cố gắng tránh nó.

2. Phòng tang lễ

Ngoài bệnh viện, không khuyến khích mọi người đến nhà tang lễ ngay sau khi dự lễ tưởng niệm. Dù sao nhà tang lễ cũng là nơi giải quyết chuyện của người đã khuất, tiến vào đây tất nhiên sẽ mang đến cho người ta một linh cảm về một tang lễ mới.

3. Những ngôi đền đổ nát

Một số ngôi chùa đổ nát cũng được coi là địa điểm đáng ngại, nơi này sẽ luôn mang lại cho người ta cảm giác kỳ quái, lạnh lẽo và đổ nát, nói chung là một điềm xấu. Để tránh gặp rắc rối, tốt hơn hết bạn nên tránh đến những nơi như vậy.

Minh Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới