TIN TỨC » Kiến thức

Tháp xây bằng cối đá kì lạ ở Bắc Ninh, được công nhận Kỷ lục thế giới

Thứ sáu, 25/10/2024 08:17

Gần đây, Liên minh Kỷ lục thế giới, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam Vietkings đã trao Bằng công nhận Kỷ lục thế giới với Tháp Thần nông làm từ cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất thế giới.

Tháp Thần Nông được xây dựng từ năm 2021, đặt tại Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Tháp Thần Nông - biểu tượng cho vị thần của nền văn minh lúa nước - được ghép bởi 1.012 cối đá xếp vòng ngoài, bên trong là khung cột bê tông kiên cố. Tháp được thiết kế theo hình hạt lúa, dựng thẳng đứng cao 15 m chia 2 tầng.

Tháp Thần Nông được xây dựng từ năm 2021, đặt tại Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Trên đỉnh tháp gắn mô hình chòm sao Thần Nông với 15 ngôi sao bằng đèn LED phát sáng nhiều màu vào ban đêm. Đây là điểm đến độc đáo, thu hút khách tham quan tại Bắc Ninh, tạo cảnh quan và phục vụ mô hình giáo dục văn hóa trải nghiệm.

Từ xa nhìn lại, người xem dễ bị cảm giác uy hiếp trước một tháp đá khổng lồ được liên kết với nhau bằng hàng nghìn cái cối đá. Bên trong tháp có một cầu thang xoắn ốc theo trục thẳng đứng để đi lên các tầng. Ở lưng chừng tháp có trổ một ban công ngắm cảnh được trang trí bằng những bông lúa giả (có lẽ nhà đầu tư muốn làm một giáo cụ trực quan bởi theo như lời giới thiệu, tháp Thần Nông là một mô hình giáo dục văn hóa trải nghiệm).

Tháp được thiết kế theo hình hạt lúa, được ghép bởi 1.012 cối đá dựng thẳng đứng cao 15 m chia 2 tầng.

Tháp Thần Nông được thai nghén từ ý tưởng của ông Toản và được hiện thực hóa bằng sự trợ giúp của kiến trúc sư Nguyễn Sánh. Ông Toản cho biết, thế hệ ông sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, từ nhỏ đã quen thuộc với hình ảnh những chiếc cối đá giã gạo, giã bèo, xay bột, xay lúa…. Khi máy móc xuất hiện và chứng tỏ sự ưu việt của mình, những công cụ thủ công này bị biến thành đá kê cầu ao, kè chân tường rào, thậm chí bị ném vào lò gạch để nung thành vôi hoặc vứt chỏng chơ ở lề đường, bờ bụi. Ông Toản đã bỏ tiền thu mua khoảng hơn 3.000 chiếc cối đá các kích cỡ và khẳng định rằng vẫn sẽ tiếp tục sưu tầm, lưu giữ cối đá, cột đá mà người dân vứt bỏ.

Kỷ lục thế giới công nhận Tháp Thần Nông làm từ cối đá hình hạt lúa lớn nhất thế giới.

Trước đó, ngày 20/5/2023, Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao tặng danh hiệu Kỷ lục Việt Nam cho mô hình Tháp Thần Nông - Tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất Việt Nam. Ngày 30/11/2023 VietKings trao giấy chứng nhận kỷ lục châu Á cho Tháp cối đá (Tháp Thần Nông) là hạt lúa lớn nhất tại châu Á. Ngày 13/10, Liên minh Kỷ lục thế giới (World Kings) trao Bằng công nhận Kỷ lục thế giới cho Tháp Thần Nông làm từ cối đá hình hạt lúa lớn nhất.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới