TIN TỨC » Kiến thức

Thời tiết nắng nóng, cây cỏ hoa lá cũng cần hạ nhiệt, dạy bạn 3 chiêu, lá và cành tràn đầy năng lượng

Thứ tư, 10/08/2022 10:47

Những ngày nắng nóng, bạn cũng cần phải biết chăm sóc cây sao cho chúng tràn đầy năng lượng và lá có màu xanh lục.

Đối với những người yêu hoa, chăm sóc hoa thì trong thời tiết nắng nóng bạn phải nên hạ nhiệt kịp thời. 3 mẹo sau đây sẽ giúp cây cảnh ở nhà để hạ nhiệt tràn đầy năng lượng và lá có màu xanh lục.

Hạ nhiệt

Do nhiệt độ cao vào mùa hè và lượng nước bốc hơi nhanh, bạn nên tưới nước cho các chậu hoa vào mỗi buổi sáng hoặc buổi tối. Đặc biệt là đối với các loại hoa phổ biến như hoa hồng, hoa giấy, cây dành dành, hoa nhài, cây phát tài...

Khi thấy lớp đất mặt khô có thể tưới trực tiếp vào cây để rễ cây dễ hấp thụ đồng thời có tác dụng giúp cây hồi sinh nhanh chóng.

Vào buổi trưa nắng nóng không nên tưới trực tiếp nước vào cây sẽ làm cây bị nghẹt dẫn đến thối rễ chết. Có thể dùng bình tưới phun sương.

Vị trí đặt

Khi chăm sóc cây vào mùa hè, vị trí đặt cũng rất quan trọng. Bạn nên cố gắng để ở nơi thoáng gió và râm mát.

Nếu là trong nhà, có thể đặt trên bệ cửa sổ hướng Bắc hoặc trong phòng khách. Cố gắng không đặt trên ban công quá nắng để tránh làm mất nước và khô lá cây.

Cắt tỉa

Tất nhiên, khi nuôi dưỡng cây, hoa vào mùa hè, bạn nên thường xuyên cắt tỉa. Chẳng hạn như cây diệp lục, bạn có thể cắt tỉa kịp thời những lá vàng, lá già ở phía dưới có thể làm giảm lượng dinh dưỡng tiêu thụ và thúc đẩy sự phát triển của cây. Ngoài ra có thể giúp cây mọc thêm nhiều lá mới. Hơn nữa, việc này cũng giúp tăng độ thông thoáng cho toàn cây và ngăn ngừa sự xuất hiện của sâu bệnh, thối rễ.

Với các cây như phát tài, cây hạnh phúc và hoa trà, phần ngọn có thể được cắt tỉa và vun gốc vào mùa hè, để nhiều chồi mới có thể mọc lên. Mặt khác, nó cũng có thể làm cho thân cây dày hơn.

Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới