TIN TỨC » Kiến thức

Thứ 'nước thần' giúp cây lưỡi hổ trổ hoa, gọi tài lộc đến ào ào

Chủ nhật, 10/03/2024 12:08

Cây lưỡi hổ ra hoa là điềm lành. Nhưng để loại cây này ra bông cũng cần có bí quyết trong khâu chăm sóc.

Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ mang đến tài lộc, may mắn cho gia đình, nhất là khi cây nở hoa. Tuy nhiên, loại cây này không dễ ra hoa. Thông thường, chỉ có những cây trồng trên 5 năm mới bắt đầu có khả năng ra hoa. Tất nhiên, còn tùy vào điều kiện chăm sóc có phù hợp hay không. Nếu không được chăm sóc đúng cách thì cây lưỡi hổ sẽ không thể nở hoa.

Cây có thể ra hoa thường xuyên trong khoảng từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau.

Hoa lưỡi hổ có màu trắng hoặc trắng xanh, trắng vàng, bông hoa có 6 cánh, cánh dài khoảng 3,5 cm. Hoa mọc thành từng chùm. Hoa lưỡi hổ có mùi thơm dễ chịu, hay nở về tầm chiều. Loại hoa này có một đặc điểm là nhanh tàn, khoảng 5-7 ngày là hoa sẽ rụng.

Để cây ra hoa, bạn không thể chỉ tưới nước lã cho hãy. Hãy bổ sung những thứ này để cây xanh tốt, sớm trổ bông.

Thứ nước cần tưới cho cho cây lưỡi hổ để có thể nở hoa.

Tưới kali

Sau khoảng 5 năm trồng, cây lưỡi hổ sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành. Lúc này, cây rất cần dinh dưỡng, đặc biệt là lân và kali. Được cung cấp đủ dưỡng chất thì cây mới ra hoa. Bạn có thể dùng phân Huaduoduo 2 hoặc kali dihydrogen phosphate hòa với nước để tưới cho cây. Lưu ý, tỷ lệ phân là nước là 1:1000. Mỗi tuần sẽ tưới cho cây một lần, tưới khoảng 4 lần thì dừng. Khi tưới, hãy phun nước vào gốc và lá. Như vậy, cây sẽ khỏe hơn, lớn nhanh hơn và sớm ra hoa.

Tưới nước ngâm đậu nành

Hạt đậu nành (đậu tương) là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để làm phân bón cho các loại cây cảnh trong nhà.

Đậu nành giàu nitơ. Trong quá trình sinh trưởng, cây lưỡi hổ rất cần nitơ để phát triển, nhất là lúc ra hoa. Vì vậy, nước đậu nành là “thần dược” dành cho cây lưỡi hổ.

Để làm nước đậu nành tưới cây, bạn cần ngâm đậu nành trong nước qua đêm rồi đem nấu chín.

Khi hạt đậu nành đã chín mềm, hãy vớt hạt đậu ra để nghiền nhuyễn và để nguội.

Cho phần nước luộc và hạt đậu đã nghiền vào thùng kín, có thể đổ thêm nước sạch. Chỉ cần đổ đầy 70% dung tích của thùng, không nên đổ quá nhiều tránh tình trạng khi hạt đậu lên men sinh ra khí làm nước bên trong trào ra ngoài.

Đậy kín thùng và để ở nơi thông thoáng. Cứ khoảng 3 ngày mở nắp thùng một lần để giảm bọt khí. Sau khi lên men khoảng 2 tháng, đậu nành đã phân hủy là bạn có thể đem ra dùng.

Lưu ý, không sử dụng nước đậu nành lên men nguyên chất tưới cho cây vì nó có thể làm cháy rễ cây. Hãy pha loãng nước đậu nành lên men với nước sạch theo tỷ lệ 1:50. Hai tháng tưới cho cây một lần là đủ.

Tưới phân trùn quế

Phân trùn quế là một loại phân hữu cơ tự nhiên chứa nhiều phốt pho, kali, axit amin nitrat. Những chất này rất cần cho sự phát triển của cây lưỡi hổ.

Phân trùn quế có thể dùng cho rất nhiều loại cây trồng khác nhau và không cần phải lên men nên rất tiện dụng.

Bạn có thể trộn phân trùn quế với đất hoặc hòa với nước rồi tưới cho cây. Sau khoảng một tháng, bạn sẽ thấy cây có sự khác biệt.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới