TIN TỨC » Kiến thức

Thủ thuật đuổi gián, kiến ​​và muỗi không còn sống trong nhà! Không ngờ nó có hiệu quả 100% mà nhiều người không biết

Chủ nhật, 24/12/2023 13:19

Làm theo những mẹo sau đây, bạn sẽ thấy gián, kiến ​​và muỗi không còn sống trong nhà "chạy xa".

1. Kiến sợ mùi chua

Nếu trong nhà có đồ ngọt mà không được đặt đúng cách sẽ thu hút cả một đàn kiến. Đây là mẹo không độc hại, không gây ô nhiễm, an toàn và hiệu quả: cắt chanh tươi thành hai nửa, vắt nước cốt chanh đồng thời giữ phần nửa cắt có cùi trên đó và bôi dọc đường đi của nó. Hiệu ứng kỳ diệu sẽ cho bạn thấy kiến rất sợ chưa.

2. Muỗi sợ đồ ăn cay

Trồng tỏi xung quanh luống hoa, hương vị cay nồng đặc biệt của nó sẽ lan tỏa thoang thoảng. Những con muỗi hung dữ thường ngày đã biến mất, và ngay cả những con muỗi rất lớn xuất hiện sau cơn mưa cũng biến mất!

Vì vậy, ngoài việc làm sạch môi trường và loại bỏ cành, lá chết để đuổi muỗi thì trồng tỏi là cách tốt nhất!

3. Gián sợ mùi hương

Gián thích ẩn náu trong nhà bếp của chúng ta. Cắt một cục xà phòng tắm thành nhiều miếng nhỏ, cho vào hộp, đổ đầy nước rồi đặt vào tủ nơi gián thường trú, vài ngày sau khi mở tủ ra, bạn sẽ ngạc nhiên rằng có không có dấu vết của gián. Nếu bạn muốn hiệu quả kéo dài, chỉ cần bổ sung nước thường xuyên vào hộp đựng xà phòng.

Những cách diệt muỗi mà không cần giết:

1. Treo rèm màu cam trong nhà hoặc dùng giấy bóng kính màu cam che chao đèn, vì muỗi sợ ánh sáng đỏ cam nên có thể tạo ra tác dụng đuổi muỗi rất tốt.

2. Treo một nắm hành lá dưới đèn, hoặc dùng gạc quấn vài đoạn hành lá để muỗi không bay vào, hoặc đặt một hoặc hai chậu hoa nhài, hoa huệ, hoa hồng và các loại hoa khác trong phòng để đuổi muỗi.

3. Mùa hè có nhiều muỗi, chỉ cần bạn trồng vài chậu hoa huệ ngoài ban công thì số lượng muỗi sẽ giảm đi rất nhiều. Vì mùi hoa huệ nồng nặc nên muỗi không thích. Ngoài ra, tốt nhất không nên để nước đọng, là nơi sinh sản của muỗi.

4. Nếu bạn vô tình bị muỗi đốt, đừng vội dùng tay gãi. Thoa một ít nước muối hoặc kem đánh răng lên vùng bị ảnh hưởng để giảm ngứa nhanh chóng.

Phương pháp này an toàn và đơn giản đối với trẻ em. Nếu trẻ bị muỗi đốt, hãy chườm nước muối ngay để giảm ngứa và phồng rộp mà không gây tác dụng phụ.

5. Nếu bị muỗi đốt, hãy bẻ một tép tỏi và dùng miếng tỏi đã cắt để bôi lên vết muỗi đốt, một thời gian sẽ lành và giảm ngứa.

Đây là những gì bạn có thể làm khi không muốn đối phó với gián:

1. Ngoài việc để lá trúc đào tươi, bạn cũng có thể cho dưa chuột tươi vào tủ đựng thức ăn hoặc đặt đĩa hành tây thái lát trong nhà để xua đuổi gián, ngửi thấy mùi hôi gián sẽ bỏ chạy ngay.

2. Hòa tan một lượng axit boric thích hợp vào nước nóng rồi dùng cây lau nhà hoặc giẻ lau sàn nhà, sau khi khô, các tinh thể axit boric màu trắng sẽ thấm vào các khe hở trên sàn nhà để chống gián, kiến,…

3. Cho một ít vỏ cam, vỏ chanh sấy khô hoặc rang và các loại cây thuộc họ Rutaceae khác vào tủ cũng có tác dụng ngăn ngừa gián.

4. Nghiền một viên băng phiến thành nhiều mảnh nhỏ hoặc thành bột, rắc vào những nơi gián thường lui tới, cho vào túi vải nhỏ để trong quần áo, chăn mền.

5. Cho một lượng bột giặt thích hợp vào nước, pha loãng, sau đó nhúng giẻ vào một ít dung dịch bột giặt để lau bề mặt, bên trong và các góc chết của tủ, cách đơn giản này có thể khiến gián trốn thoát.

Nếu bạn phát hiện một con gián không sợ chết, đừng hoảng sợ, bạn có thể xịt trực tiếp những dung dịch này lên con gián, hiệu quả thực sự là "bất khả chiến bại".

6. Phương pháp diệt gián bằng nước xà phòng xà phòng vào 4 lít nước nóng, hòa tan và xịt trực tiếp lên gián, có tác dụng diệt gián hiệu quả.

7. Phương pháp diệt gián bằng soda: Trộn nửa rưỡi đường và baking soda rồi đặt ở nơi có nhiều gián, sau khoảng 3-14 ngày lũ gián sẽ biến mất, người ta nói đây cũng là cách diệt gián được sử dụng phổ biến nhất.

8. Nếu trong phòng trang trí có quá nhiều gián, tốt nhất nên đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, dùng đèn cồn đốt 10%, đốt một hoặc hai giờ có thể tiêu diệt được số lượng lớn gián. Nhưng nên nhớ rằng gián có sức sống rất mạnh, đôi khi chúng chỉ hôn mê chứ chưa thực sự chết.

Vì vậy đừng vứt nó đi như rác, tốt nhất nên trụng bằng nước sôi. Nếu không, nhiều con gián sẽ thức dậy sau mười phút, tương đương với việc “thả hổ về núi”.

9. Bắt gián trong chai nước đường. Lấy 1-2 lon, cho 3 thìa nước đường vào, thêm nửa bát nước sôi trộn đều làm mồi. Đặt lọ ở nơi gián hoạt động. Sau khi gián ngửi thấy mùi ngọt, chúng sẽ bò vào " bẫy" của lon.

10. Mua 100-150 gam dầu trẩu, đun nóng rồi đun sôi thành keo dính, bôi xung quanh một tấm gỗ hoặc bìa cứng hình vuông 15 cm, đặt thức ăn béo ngậy và thơm vào giữa làm mồi. Khi gián đang tìm kiếm thức ăn, chúng chỉ cần bò tới nơi có dầu là sẽ bị mắc kẹt.

Diệu Hạnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới