TIN TỨC » Kiến thức

Trái đất sắp chìm trong 'địa ngục lửa' vì mặt trời nở lớn gấp 100 lần?

Thứ hai, 12/12/2016 11:37

Theo một nghiên cứu mới đây, 5 tỷ năm nữa, Mặt trời nở lớn hơn gấp 100 lần và đó sẽ là ngày tận thế với trái đất.

Các nhà Thiên văn học quốc tế đã sử dụng kính thiên văn vô tuyến mạnh nhất trên thế giới để quan sao L2 Puppis (chòm sao Thuyền Vĩ). Năm tỷ năm trước đây, ngôi sao này rất giống Mặt trời ngày nay – 1 ngôi sao khổng lồ đỏ, đang ở giai đoạn cuối cùng trong hành trình tiến hóa của sao.

Nhóm nghiên cứu từ Leuven, Bỉ đã trình bày những phát hiện mới này trong một bài báo đăng trên tạp chí Astronomy and Astrophysics.

Giáo sư Leen Decin, từ viện Thiên văn học KU Leuven, cho biết: “5 tỷ năm nữa, Mặt trời sẽ trở thành 1 ngôi sao khổng lồ đỏ, nở lớn hơn 100 lần so với kích thước hiện tại”.

“Nó cũng sẽ bị mất 1 khối lượng lớn”.

“Sản phẩm cuối cùng trong quá trình tiến hóa của nó, 7 tỷ năm nữa, sẽ là 1 ngôi sao lùn trắng nhỏ xíu”.

5 tỷ năm nữa, Mặt trời nở lớn hơn gấp 100 lần và đó sẽ là ngày tận thế với trái đất (Ảnh minh họa).

“Có kích thước như của Trái Đất hiện tại nhưng nặng hơn: Một muỗng trà của vật liệu sao lùn trắng nặng khoảng 5 tấn”. Trong khi sự biến hóa này thay đổi hệ thống năng lượng Mặt trời, các nhà khoa học không chắc chắn những gì sẽ xảy ra với những tảng đá thứ 3 từ Mặt trời. “Tuy nhiên, số phận của Trái Đất vẫn còn chưa chắc chắn”, Giáo sư Decin thêm.

“Chúng ta đã biết rằng Mặt trời sẽ lớn hơn và sáng hơn; do đó, nó có thể tiêu diệt bất kỳ sự sống nào trên hành tinh của chúng ta”.

“Nhưng lõi đá của Trái Đất sẽ tiếp tục tồn tại và quay quanh ngôi sao lùn trắng?”

Để tìm manh mối cho câu hỏi, nhóm nghiên cứu đã quan sát sao L2 Puppis – 1 ngôi sao cách Trái đất 208 năm ánh sáng.

Điều này đã được thực hiện bằng cách sử dụng kính thiên văn vô tuyến ALMA, bao gồm 66 ăng ten radio cá nhân hợp lại tạo thành 1 kính viễn vọng ảo khổng lồ với đường kính 16 km.

Các nhà nghiên cứu sử dụng kính thiên văn vô tuyến ALMA, bao gồm 66 ăng ten radio cá nhân hợp lại tạo thành 1 kính viễn vọng ảo khổng lồ với đường kính 16km.

“Chúng tôi phát hiện rằng L2 Puppis khoảng 10 tỷ năm tuổi”, Ward Homan, tiến sĩ nghiên cứu Thiên văn học, nói.

“5 tỷ năm trước đây, ngôi sao này gần như là 1 cặp song sinh hoàn hảo với Mặt trời của chúng ta hiện nay, khối lượng tương đương”.

“1/3 khối lượng này đã bị mất trong quá trình tiến hóa của ngôi sao. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Mặt trời của chúng ta trong tương lai”.

Các nhà nghiên cứu phát hiện 1 đối tượng đang quay quanh ngôi sao L2 Puppis và cách nó 300 triệu km hoặc 2 lần khoảng cách giữa Mặt trời và Trái đất.

Trong tất cả các khả năng, đây là hành tinh cung cấp 1 bản xem trước duy nhất về Trái đất chúng ta sau 5 tỷ năm nữa.

Nghiên cứu sâu hơn về sao L2 Puppis và hành tinh quay quanh nó sẽ làm sáng tỏ sự tiến hóa của Mặt trời và tác động của Mặt trời lên các hành tinh trong hệ Ngân hà của chúng ta.

Theo Dailymail

>> Điều gì sẽ xảy ra khi mặt trời biến mất

Thanh Tú (TH - dailymail) (Theo Giadinhvietnam.com)