TIN TỨC » Kiến thức

Trẻ được sinh ra vào ban ngày tốt hơn hay sinh ra vào ban đêm tốt hơn?

Thứ năm, 30/01/2020 09:27

Có con là một điều rất khó khăn, thế nhưng nhiều gia đình (đặc biệt là người già) vẫn chú trọng đến giờ sinh của trẻ và mong muốn trẻ được sinh ra vào ban ngày, điều này mới nghe có vẻ vô lý nhưng lại có ý nghĩa riêng mà không phải ai cũng biết.

Theo quan niệm từ thời xa xưa, sinh con vào ban ngày âm dương sẽ đầy đủ và nếu sinh vào ban đêm âm sẽ nặng hơn. Tuy nhiên khoa học lại có câu trả lời khiến các mẹ đều 'ấm lòng'

Vậy sự khác biệt giữa một đứa trẻ sinh vào ban ngày và một đứa trẻ sinh vào ban đêm là gì?

1. Trạng thái tinh thần của người mẹ là khác nhau

Ban ngày, người mẹ có tinh thần tốt và có đủ năng lượng. Do đó, nếu sinh con vào ban ngày, người mẹ có thể hợp tác tích cực hơn với bác sĩ và các nhân viên y tế.

Ngược lại, nếu sinh vào ban đêm mẹ thường hay buồn ngủ hơn. Nếu bạn sinh con vào thời điểm này, năng lượng của mẹ sẽ ít hơn rất nhiều so với ban ngày, và trạng thái tinh thần sẽ giảm đi. Điều này có ảnh hưởng nhất định đến việc sinh con.

Đặc biệt đối với những phụ nữ sinh mổ, phải mất hơn 8 giờ để nhịn ăn trước khi phẫu thuật và khoảng 6 giờ để nhịn ăn sau phẫu thuật. Nếu đó là sinh mổ vào ban đêm, điều này có nghĩa là mẹ không thể ăn bất cứ thứ gì vào ban ngày. Chính vì vậy, đó cũng là yếu tố khó khăn hơn cho người mẹ và năng lượng cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn.

2. Nhân viên y tế khác nhau

Vào ban ngày, nhân viên y tế từng khoa của bệnh viện sẽ là giờ làm việc chính, vì vậy ngay cả khi không may có tai nạn trong khi sinh vào ban ngày, bệnh viện vẫn có thể điều trị kịp thời cho người mẹ.

Nhưng vào buổi tối, các nhân viên y tế của mỗi bộ phận đã nghỉ việc, chỉ còn lại các nhân viên làm nhiệm vụ trực đêm. Nếu có một tình huống bất ngờ trong khi sinh vào thời điểm này, bệnh viện không thể tổ chức nhân viên y tế để giải quyết kịp thời như ban ngày giờ hành chính.

3. Sự thân mật khác nhau giữa bé và mẹ

Theo các khảo sát có liên quan, những đứa trẻ được sinh ra vào ban đêm có mối quan hệ gần gũi với mẹ của chúng hơn những đứa trẻ được sinh ra vào ban ngày. Điều này chủ yếu là vì trẻ em sinh ra vào ban ngày thường được bao quanh bởi nhiều người trong gia đình và người thân khi sinh ra, trong khi mẹ đang nghỉ ngơi sau sinh. Còn đối với những đứa trẻ được sinh ra vào ban đêm, không có hoặc rất ít người thân có mặt mà chỉ có mẹ và một hai người trong gia đình, do đó bé có nhiều thời gian dành cho mẹ hơn.

Và khi đứa trẻ lớn lên, sự thân mật của đứa trẻ sinh ra vào ban đêm với mẹ sẽ cao hơn. Đây là câu trả lời được đưa ra bởi khoa học đã chứng minh, đó thực sự là câu trả lời làm ấm lòng với tất cả các bà mẹ, đặc biệt là những bà mẹ sinh con vào ban đêm.

Việc sinh con là chuyện đương nhiên. Các bà mẹ và các thành viên trong gia đình không nên quá câu nệ thời gian sinh ra của trẻ. Điều quan trọng nhất chính là trẻ sinh ra khỏe mạnh.

Vivian (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)