TIN TỨC » Kiến thức

Trồng 5 loại 'cây hoa' trong sân nhà, khoe sắc như 'thác nước' đẹp mắt, ngoạn mục

Thứ bảy, 11/03/2023 18:38

Mùa xuân là mùa tốt để trồng hoa và trồng cây, những người bạn thích trồng hoa đã bắt đầu tìm mua các loại hoa và cây mình thích.

Những người yêu hoa nếu có vườn trong nhà nên trồng một số loại cây cảnh đẹp, đặc biệt là cây hoa dây leo, vào thời kỳ ra hoa chúng nở như thác nước treo lơ lửng trên không trung vừa đẹp mắt vừa ngoạn mục.

Hoa lưu tô

Cây hoa lưu tô có thể không còn xa lạ với nhiều người, thuộc họ Oleaceae, là cây bụi rụng lá hoặc cây gỗ nhỏ, có thể dùng để ghép hoa mộc thơm.

Nó có dáng cây cao và đẹp, cành và lá màu xanh đậm, tươi tốt, thời kỳ ra hoa từ tháng 3 đến tháng 6, phần lớn nở vào đầu mùa hè, thời kỳ ra hoa có nhiều hoa trắng, giống như tuyết đè lên các cành cây, tươi mát và dễ chịu.

Loại cây này chịu lạnh rất tốt, có thể an toàn sống sót qua mùa đông ở âm mười độ, có thể trồng ngoài trời ở phía bắc và phía nam. Cây ưa đất tơi xốp, màu mỡ, ưa nắng, khi trồng ngoài vườn nên chọn nơi có nắng.

Vào đầu mùa xuân có thể bón xung quanh cây một ít phân hữu cơ hoai mục, sau Tết Thanh Minh bắt đầu tăng cường tưới nước, giữ ẩm cho đất, cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng cho cây, sau khi thời tiết ấm áp cây sẽ ra hoa sung túc.

Hoa giấy

Hoa giấy là loại cây dây leo, thân khỏe, dễ trồng, số lượng hoa nhiều, có thể nở hoa nhiều đợt trong năm, đặc biệt khi trồng ở sân nhà, dễ nở hoa hơn vào mùa xuân và mùa thu, cành đầy hoa, mật độ dày đặc, thậm chí không có lá mà có hoa, toàn bộ thời kỳ ra hoa đặc biệt ngoạn mục và đẹp mắt.

Loại cây này không có khả năng chịu lạnh nên phía nam có thể trồng ngoài trời, phía bắc có thể trồng trong chậu. Nó chịu được cằn cỗi và hạn hán, và nó rất dễ trồng ngay cả trong chậu.

Khi cây mọc chồi mới vào đầu mùa xuân, bạn có thể bón một ít phân bón hỗn hợp để cây mọc thêm nhiều nhánh và lá mới. Đợi đến khi lá mới mọc ra, sau đó khống chế nước, giữ cho đất trong chậu khô một chút, bón phân kali dihydrogen photphat mỗi tuần một lần, phơi nắng nhiều hơn, nửa tháng sẽ có nhiều nụ, lớn, bông hoa sẽ nở.

Hoa tử đằng

Hoa Tử Đằng là loài cây sân vườn rất được ưa chuộng trong những năm gần đây, nở hoa từ tháng 4 đến tháng 5. Hoa tử đằng nở từng chùm trên những cành mảnh mai vào cuối xuân đầu hè hàng năm, nhìn từ xa trông như một thác nước màu tím đẹp và tráng lệ.

Trong sân nhà, bạn có thể tận dụng khả năng leo trèo của hoa tử đằng để xây dựng các mái vòm, hành lang, giàn giáo có hình dạng khác nhau. Những cây già và xoắn rất khỏe và đơn giản, hoa thì thanh nhã và có mùi thơm, có thể tô điểm thêm vẻ đẹp phong cảnh sân.

Hoa tử đằng có thể được trồng vào đầu mùa xuân. Đây là loại cây có rễ cái, tương đối ít rễ bên, nên trồng thêm đất để nâng cao tỷ lệ sống. Đất ẩm, màu mỡ, thoát nước tốt là thích hợp nhất để trồng trong vườn, cần chọn nơi có ánh nắng chiếu vào để cây phát triển mạnh và ra hoa nhiều vào mùa xuân.

Hoa hồng

Hoa hồng là một trong “Ba báu vật của khu vườn”, có nhiều loại hoa và nở liên tục quanh năm, luôn được đa số người yêu hoa yêu thích. Đối với những ai có sân vườn thì không thể thiếu việc trồng một vài cây hoa hồng leo để làm vòm, phòng trưng bày hay những bức tường phủ đầy cành hoa tạo thành những bức tường hoa đẹp mắt.

Hoa hồng tương đối chịu lạnh, khả năng thích ứng mạnh, tỷ lệ sống sót khi cấy ghép cao, ưa môi trường nắng ấm, có thể trồng trong sân ở phía bắc và phía nam để ngắm cảnh.

Hoa hồng ưa màu mỡ, để duy trì nó vào đầu mùa xuân, bạn chỉ cần tỉa bớt những cành khô héo và bón thêm phân hữu cơ lên ​​men và hoai mục, chẳng hạn như phân gà và cá, phân cừu, bánh đậu,...

Khi cành, lá mới mọc ra thường sẽ ra nụ hoa ngay, lúc này nên bón thúc kali dihiđro lân 1 hoặc 2 lần để duy trì đủ dinh dưỡng giúp cây ra nhiều nụ hoa, tăng số nụ và ra hoa.

Hoa đăng tiêu

Hoa đăng tiêu là một loại dây leo thuộc họ Bignoniaceae và Lingxiao, thân cây đơn giản và có sức sống, cành thanh nhã, hoa tươi, hương thơm nồng, thời gian ra hoa rất lâu, rất thích hợp trồng làm cảnh trong vườn, hòn non bộ, hoa làm đẹp cửa nhà.

Bản chất hoa đăng tiêu mạnh mẽ và thích sự ấm áp và ánh nắng mặt trời. Nó có khả năng chống lạnh nhất định và có thể phát triển bình thường trong đất nghèo dinh dưỡng, nhưng tốt hơn là nên trồng ở đất hơi chua sâu, màu mỡ và thoát nước tốt để trồng tại nhà.

Hoa đăng tiêu thích độ ẩm và hơi chịu hạn, nhưng sợ ngập úng. Trong thời kỳ sinh trưởng của cây, tưới nước thường xuyên để giữ ẩm cho đất, nhưng không được để tích nước.

Sau khi cây nảy mầm, cứ 15 ngày bón phân đạm một lần để thúc cành, lá dài ra. Vào mùa hè, giảm bớt việc bón phân đạm và chuyển sang phân bón dựa trên phân lân và phân kali để thúc đẩy sự phân hóa mầm hoa của cây và sự ra hoa của chồi.

Kết luận: Mùa xuân đã đến, là mùa thích hợp để trồng hoa và cây xanh, nếu ở nhà có khoảng sân rộng rãi, bạn cũng có thể trồng một số loại dây leo này đồng thời trồng hoa trong chậu, thời kỳ ra hoa sẽ to và đẹp hơn.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới