TIN TỨC » Kiến thức

Trong các buổi họp phụ huynh, những hành vi này của phụ huynh rất dễ khiến trẻ xấu hổ, vì vậy phụ huynh cần lưu ý

Thứ hai, 07/10/2024 12:05

Cuộc họp phụ huynh là một buổi sinh hoạt gặp có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và ban cán sự lớp nhằm thảo luận các vấn đề xoay quanh việc học tập phát triển của con em. Nhưng cũng có một số phụ huynh có những hành vi khiến con cái họ rất xấu hổ.

Trong các cuộc họp phụ huynh, những hành vi này của phụ huynh rất dễ khiến trẻ xấu hổ. Nếu bạn có là một trong số đó thì hãy dừng lại kịp thời.

Muốn tạo dựng mối quan hệ quá mức với giáo viên và các phụ huynh khác

Tại các cuộc họp phụ huynh - giáo viên, sẽ thật xấu hổ nếu bạn cố gắng đến quá gần giáo viên hoặc các phụ huynh khác nhưng phụ huynh kia hoàn toàn không thích, vì mọi người chỉ tập trung vào thành tích của con.

(Ảnh minh họa)

Nhiều phụ huynh muốn gần gũi với những bậc cha mẹ có nền tảng tài chính vững chắc để tạo mối quan hệ cho công việc kinh doanh của riêng mình. Cũng có một số phụ huynh có con có thành tích học tập không lý tưởng, ngưỡng mộ những bậc phụ huynh có học lực hàng đầu về nhiều mặt, mong được gần gũi và học hỏi kinh nghiệm.

Trên thực tế, việc làm chủ học thuật không thể đạt được trong thời gian ngắn và cũng không thể đạt được nhanh chóng chỉ bằng một động thái. Hơn nữa, hoàn cảnh của mỗi đứa trẻ là khác nhau, những gì phù hợp với trẻ khác có thể không phù hợp với con mình, bạn vẫn cần căn cứ vào tình hình thực tế để đạt được kết quả tốt hơn.

Khoe của cải

Cũng có một số phụ huynh thích cảm giác so sánh và khoe của hay tìm cách khen ngợi con mình ngoan, lễ phép, hiếu học... Là cha mẹ, những gì nên cho con cái là sự tu dưỡng, giáo dục và kiến thức, chứ không phải bầu không khí đầy vật chất này.

(Ảnh minh họa)

Thực tế, những người tài giỏi, giàu có thật sự thường không thích khoe khoang. Họ hiểu những việc làm đó vô tình khiến người khác cảm thấy khó chịu, mặc cảm, thậm chí là tổn thương. Khoe mẽ công khai trong môi trường học đường còn tạo nên sự phân hoá giàu - nghèo, ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của trẻ. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý lời nói và hành động của bản thân.

Quần áo quá cầu kỳ và trang điểm đậm

Cũng có một số phụ huynh coi buổi họp phụ huynh như một buổi “trình diễn”, ăn mặc quá cầu kỳ hoặc trang điểm đậm, điều này khó để lại ấn tượng tốt với giáo viên và dễ gây xấu hổ cho con cái của họ.

Trong những dịp khác nhau, ăn mặc phù hợp cũng là một kiểu tôn trọng đối phương. Trong những buổi họp phụ huynh - dịp tương đối nghiêm túc, bạn nên tỏ ra lịch sự nhất có thể để để lại ấn tượng tốt với giáo viên.

Tỏ ra mình vượt trội

Một số bậc cha mẹ thích thể hiện sự "phi thường" của mình với người khác, đặc biệt thích truyền triết lý nuôi dạy con cái cho các bậc cha mẹ cùng trang lứa. Suy cho cùng, ai cũng đều đã trưởng thành và có phương pháp giáo dục của riêng mình. Dù bạn có ý tưởng hay quan niệm gì đi chăng nữa thì việc "bàn bạc" với phụ huynh khác theo kiểu bề trên là không phù hợp, hành vi này thực sự rất khó chịu.

(Ảnh minh họa)

Hỏi một số câu hỏi "cấp độ thấp"

Trong các cuộc họp phụ huynh, đôi khi một số thông báo được truyền đạt trong hoàn cảnh bình thường, chỉ cần phụ huynh lắng nghe kỹ, họ có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nhưng cũng có một số phụ huynh chỉ tập trung trò chuyện với các phụ huynh khác hoặc làm việc riêng mà không lắng nghe kỹ sau khi giáo viên nói xong, họ hỏi một số câu hỏi “ở mức độ thấp”.

Một người bạn cho biết, tại buổi họp phụ huynh của con trai mình, giáo viên đã đề cập rằng bắt đầu từ tuần sau, nhà trường sẽ cung cấp bộ đồ ăn và các em không cần phải mang từ nhà ra ngoài. Đó vốn là một điều đơn giản và rõ ràng. Một phụ huynh cúi đầu xem điện thoại di động một lúc, đột nhiên hỏi: "Thầy, thầy nói không nên mang theo bộ đồ ăn bằng nhựa phải không? Thầy có muốn đổi bộ đồ ăn không?". Chẳng trách con họ không lắng nghe kỹ trong lớp, có vẻ như nó đã di truyền trong gia đình.

Vì vậy, trong các buổi họp phụ huynh, phụ huynh cũng cần lắng nghe kỹ, tránh đặt những câu hỏi “cấp thấp”, tránh khiến bản thân và con cái xấu hổ.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới