TIN TỨC » Kiến thức

Trong một gia đình mà con cái không có tương lai, về cơ bản người mẹ đều có 3 'thói quen xấu' này, các bạn có mắc phải?

Thứ bảy, 09/03/2024 13:00

Trong xã hội hiện đại, vai trò của người mẹ trong việc hình thành và phát triển tương lai của con cái là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, không phải lúc nào hành động và suy nghĩ của người mẹ cũng đóng góp tích cực vào quá trình này.

Dưới đây là ba "thói quen xấu" mà nhiều bà mẹ mắc phải, ảnh hưởng đến tương lai của con cái.

Thói quen thứ nhất: Liên tục phàn nàn

Một ví dụ điển hình là trường hợp của người mẹ A, cô có tính cách nhạy cảm và hay phàn nàn về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống - từ sự không quan tâm của chồng cho đến thái độ của hàng xóm. Môi trường gia đình luôn chìm trong không khí tiêu cực khiến con cái cũng dần học theo thói quen này, trở nên thiếu sự tự lực và dễ dàng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi gặp khó khăn.

Thói quen thứ hai: Thiếu tầm nhìn xa

Cô B, mẹ của một học sinh cấp ba khác, là minh chứng cho thói quen này. Cô thích sự an nhàn và không mấy quan tâm đến việc lập kế hoạch cho tương lai của con cái. Khi con trai chuẩn bị bước vào độ tuổi quyết định, thay vì tìm kiếm cơ hội tốt nhất, cô lại chọn lựa con đường tiện lợi nhất tại thời điểm đó. Kết quả, con trai bà thất bại trong kỳ thi quan trọng, dẫn đến sự nghiệp không như mong đợi so với bạn bè cùng trang lứa.

Thói quen thứ ba: Quá độc đoán và bảo thủ

Cô C là hình mẫu của thói quen này, luôn muốn kiểm soát mọi quyết định của con cái, từ chuyện học hành đến chuyện cá nhân. Điều này khiến con cái cảm thấy bị gò bó, thiếu tự tin và khó khăn trong việc đưa ra quyết định độc lập khi trưởng thành.

Những thói quen xấu trên không chỉ ảnh hưởng đến phát triển cá nhân của con cái mà còn tạo ra gánh nặng tinh thần cho chính họ. Để thay đổi điều này, các bà mẹ cần nhận thức và điều chỉnh cách thức yêu thương, từ việc học cách lắng nghe, tôn trọng đến việc khuyến khích và hỗ trợ con cái phát triển theo cách riêng của mình.

Trên hết, việc đồng hành cùng con trong hành trình trưởng thành, thấu hiểu và tôn trọng cá nhân hóa trong giáo dục sẽ là chìa khóa để mở ra một tương lai tươi sáng, giúp con cái có thể tự tin bước đi trên con đường của mình, đồng thời phát huy hết khả năng và sở thích cá nhân.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới