TIN TỨC » Kiến thức

Tục ngữ có câu: “Bốn người không viếng mộ, con cháu vĩnh viễn giàu có”. Câu nói này ám chỉ 4 người nào?

Chủ nhật, 03/12/2023 09:48

Theo kinh nghiệm của người xưa, 4 kiểu người này không nên đi tảo mộ kẻo làm ảnh hưởng đến phúc lộc của cả gia đình. Đó là những ai?

Người trên bảy mươi không nên đi viếng mộ

Vào thời cổ đại, do điều kiện sống lạc hậu và công nghệ y tế, tuổi thọ của con người nhìn chung rất ngắn, và những người có thể sống đến bảy mươi tuổi là rất hiếm. Ngay cả trong xã hội hiện đại với công nghệ tiên tiến, bảy mươi tuổi được coi là sống lâu. Khi con người đến độ tuổi này, các chức năng của cơ thể dần suy giảm, chân và bàn chân không còn linh hoạt, thể lực không thể theo kịp.

Nghĩa trang thường nằm ở những nơi xa xôi và thường phải đi bộ một quãng đường dài để đến được. Đây chắc chắn là một thách thức rất lớn đối với người cao tuổi. Thân thể của họ có lẽ không thể chịu đựng được sự dày vò như vậy, nhất là trên những con đường núi hiểm trở, hiểm trở, một khi chẳng may bị ngã, rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người già.

Phụ nữ có thai và trẻ em dưới ba tuổi không nên đi viếng mộ

Tảo mộ là một công việc khó khăn, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, đó là một thách thức rất lớn. Ngoài những vất vả của cuộc hành trình, ngôi mộ cũng cần được dọn dẹp, sắp xếp và các vật dụng như lễ vật, rượu cần được bày biện. Vì sự chú ý của mọi người chủ yếu tập trung vào việc quét mộ nên rất dễ bị phân tâm và bỏ qua những cảm giác khó chịu của phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Một khi vô ý té ngã thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, còn có câu nói mê tín: “Từ xưa đến nay, phụ nữ mang thai được coi là không được đi viếng mộ”. Quan điểm phổ biến nhất cho rằng nghĩa trang được coi là nơi cực kỳ âm, chứa đầy các loại tà ma. Nếu phụ nữ mang thai đến thăm mộ có thể mang lại điều xui xẻo và bất lợi cho thai nhi. Vì vậy, vì sức khỏe của trẻ em, không khuyến khích phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 3 tuổi tham gia hoạt động đi viếng mộ cúng tổ tiên.

Những người yếu đuối, bệnh tật không nên đi viếng mộ

Những người ốm đau, suy nhược lâu ngày không được vào viếng mộ. Điều này là do dương khí, năng lượng tích cực của cơ thể vốn đã khá yếu và nghĩa trang được coi là nơi có âm khí nặng hơn. Cả hai xung đột với nhau và có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Ở một góc độ khác, tốt nhất người có sức khỏe kém nên nằm nghỉ dưỡng sức tại nhà, nếu phải đi xa khó khăn để viếng mộ, có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài không ổn định, nắng gắt hoặc va chạm bất ngờ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Trong trường hợp này, chúng ta cũng phải tính đến mong muốn của tổ tiên. Tổ tiên chắc chắn sẽ không muốn thấy con cháu mình phải chịu thêm đau đớn hay tổn hại do sức khỏe kém. Vì vậy, xét trên nhiều khía cạnh, tốt nhất bạn không nên ép mình đi thăm mộ những người ốm đau, yếu đuối.

Con rể không nên viếng mộ

Thờ cúng tổ tiên là đạo hiếu mà thế hệ mai sau phải làm. Đây là nhu cầu để tang cho con cháu tiền nhân, nhưng cũng là để cầu nguyện cho tổ tiên và cầu cho sự thịnh vượng của một thế hệ. Người xưa cho rằng: “Ba điều bất hiếu, lớn nhất không con”. Nhưng nếu có người đàn ông trong gia đình tham gia tảo mộ thì người ngoài không được tham gia tế lễ. Con rể tuy là con nhưng theo nghĩa gia đình thì lại là 'khách' nên không nên tham gia vào việc này.

- Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới